Tặng sách vở, xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc

VOV.VN - Nhiều sách vở, xe đạp dành tặng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú, học sinh hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2024.

Tối nay (15/4), tại thành phố Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024. Với chủ đề “Phát triển văn hoá đọc trong thời đại số”, chương trình có nhiều hoạt động phong phú, nổi bật là sự kiện Tọa đàm, giao lưu với các em sinh viên, học sinh về “Tuổi trẻ Quảng Ngãi phát triển văn hoá đọc trong thời đại số” và Cuộc thi hùng biện về cuốn sách của tôi.

Đặc biệt, chương trình đã quyên góp được 2.500 đầu sách trị giá 50 triệu đồng tặng cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi và nhà tài trợ tặng 5 chiếc xe đạp giúp các em học sinh hoàn cảnh khó khăn và học giỏi của Trường THCS Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Trung tâm phát hành sách tại Quảng Ngãi trao 625 quyển sách trị giá 41 triệu đồng tặng Thư viện Tổng hợp tỉnh, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính-Kế toán và Phân hiệu Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi.

Ngày Sách và Văn hóa đọc thực sự là ngày hội với nhiều hoạt động thú vị, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và các lực lượng vũ trang tham gia.

 “Chúng em tới Ngày hội sách để muốn tìm hiểu thêm về những cái mà chúng em chưa biết như là biển đảo với muốn đọc thêm một số sách mà chúng em muốn tìm hiểu. Cá nhân em mỗi lần đọc sách thì em có thể thoải mái và thư giãn hơn. Đọc sách thì sẽ có thời gian mình vừa tìm hiểu với mình dễ nhớ và nhớ lâu hơn là đọc điện thoại”, em Nguyễn My Na, sinh viên Đại học Tài chính - Kế toán bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024
VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Thư ký biên tập VOV tổ chức hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024

VOV.VN - Sáng nay (15/4), tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Thư ký biên tập VOV tổ chức hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Độc đáo nghề "làm đẹp” cho sách: Nâng tầm giá trị văn hóa đọc
Độc đáo nghề "làm đẹp” cho sách: Nâng tầm giá trị văn hóa đọc

Trong xã hội hiện đại, mặc dù công nghiệp in ấn và sách điện tử đã trở thành xu hướng chính, nhưng nghệ thuật đóng sách thủ công vẫn tồn tại và dần trở nên phổ biến, thậm chí trở thành một ngành nghệ thuật đích thực.

Độc đáo nghề "làm đẹp” cho sách: Nâng tầm giá trị văn hóa đọc

Độc đáo nghề "làm đẹp” cho sách: Nâng tầm giá trị văn hóa đọc

Trong xã hội hiện đại, mặc dù công nghiệp in ấn và sách điện tử đã trở thành xu hướng chính, nhưng nghệ thuật đóng sách thủ công vẫn tồn tại và dần trở nên phổ biến, thậm chí trở thành một ngành nghệ thuật đích thực.

Sôi động Ngày sách và văn hóa đọc tại Đắk Nông
Sôi động Ngày sách và văn hóa đọc tại Đắk Nông

VOV.VN - “Sách: kết nối tri thức - kiến tạo tương lai” là chủ đề Ngày hội Sách và Văn hóa đọc do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức sáng nay (13/3). Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, với hàng loạt các hoạt động kéo dài tới tháng 4 ở khắp các địa phương trong tỉnh.

Sôi động Ngày sách và văn hóa đọc tại Đắk Nông

Sôi động Ngày sách và văn hóa đọc tại Đắk Nông

VOV.VN - “Sách: kết nối tri thức - kiến tạo tương lai” là chủ đề Ngày hội Sách và Văn hóa đọc do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức sáng nay (13/3). Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, với hàng loạt các hoạt động kéo dài tới tháng 4 ở khắp các địa phương trong tỉnh.