Nhiều giải pháp tái tạo nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau quan tâm công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản. Mới đây, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Cà Mau vừa tiếp tục thả hơn 5 triệu con giống thủy sản xuống biển.

Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Cà Mau vừa phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau thả hơn 5 triệu con giống xuống vùng biển xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lần này, Cà Mau chọn các con giống có chất lượng, khỏe mạnh và có điều kiện sống phù hợp với vùng biển địa phương.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện nhiều đợt thả giống xuống sông, biển. Bên cạnh hướng tới tái tạo nguồn lợi thủy sản, các cơ quan liên quan còn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt dẫn đến cạn kiệt nguồn thủy sản ven biển.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết: “Đợt này chúng tôi thả 5,15 triệu con giống. Trong đó, có 50.000 con giống cá rất thích ứng để phát triển tại khu vực rạn. Ngoài ra, còn có 100.000 con giống cua và 5 triệu con tôm sú giống. Ngày 1/4 vừa rồi, tại khu vực cửa biển Khánh Hội, chúng tôi cũng phối hợp với một nhà tài trợ thả 2,15 triệu con giống thủy sản. Chương trình này ngành nông nghiệp thực hiện rất là thường xuyên”.

Bên cạnh biện pháp thả con giống, thời gian qua, cơ quan chuyên môn Cà Mau còn thực hiện các biện pháp khác để giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản. Việc làm đạt hiệu quả cao là thả rạn nhân tạo, tạo nơi trú ẩn cho các loài hải sản. Dự án thả rạn nhân tạo được thực hiện từ năm 2019, đến nay đã có 900 khối rạn bê tông được thả xuống vùng biển ngoài khơi Cà Mau, với chu vi hơn 5,6 km.

Kết quả đã ghi nhận gần 100 loài tôm cá về khu vực rạn nhân tạo trú ẩn, trong đó, có hàng chục loài mới. Dự án cũng giúp sản lượng khai thác trung bình và thu nhập của ngư dân đánh bắt ở khu vực này được tăng lên. Từ đó, người dân địa phương có ý thức hơn trong khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Hữu Trọng, ngư dân ở Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời chia sẻ: “Tôi cũng tham gia giữ khu vực rạn này, giữ để sau này có điều kiện đánh bắt thuận lợi hơn. Từ ngày thả rạn tôi cũng vào trong tổ đồng quản lý. Anh em chia nhau giữ, thấy ai đánh bắt gần thì thông báo, động viên đây là khu vực để phục hồi hải sản để anh em đi nơi khác đánh. Thấy phục hồi được khá, lúc này đánh bắt gần khu vực thì nguồn lợi tôm cá nhiều hơn trước”.

Vùng biển tỉnh Cà Mau có diện tích khai thác khoảng 71.000 km2, là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng hải sản lớn và phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nguồn lợi có dấu hiệu bị suy giảm nên cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp khôi phục. Cũng rất cần ý thức người dân trong việc bảo vệ hệ sinh thái, khai thác và đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.

Hồi sinh biển từ mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản
Hồi sinh biển từ mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý nguồn lợi thủy sản ở Bình Thuận đã giúp các loại nhuyễn thể 2 mảnh như sò lông hồi sinh; tôm hùm con, cá ngựa trong vùng dự án, sản lượng mực, một số loại cá có sự gia tăng đáng kể.

Hồi sinh biển từ mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản

Hồi sinh biển từ mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản

VOV.VN - Mô hình cộng đồng cùng tham gia quản lý nguồn lợi thủy sản ở Bình Thuận đã giúp các loại nhuyễn thể 2 mảnh như sò lông hồi sinh; tôm hùm con, cá ngựa trong vùng dự án, sản lượng mực, một số loại cá có sự gia tăng đáng kể.

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp
Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản khẳng định, cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ hệ sinh thái san hô nói riêng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ nói chung.

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản khẳng định, cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ hệ sinh thái san hô nói riêng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ nói chung.