Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Trang thống kê toàn cầu Wordometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h41 ngày 2/5/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 3.393.543 ca mắc và 239.278 trường hợp tử vong do bệnh này.

benh nhan Covid tren cang,Yonker, New York -ABC News.jpg
Bệnh nhân Covid-19 trên cáng ở New York, Mỹ. Ảnh: ABC News.

Như vậy trong gần 24 giờ qua, thế giới có thêm 89.622 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và 5.454 ca tử vong do bệnh này. Còn so với số liệu cũng của Worldometer vào lúc 23h44 ngày 1/5,  số ca nhiễm tăng thêm 37.746 và số người chết tăng thêm  2.314.

Tỷ lệ tử vong trong số các bệnh nhân Covid-19 trên toàn thế giới tính vào thời điểm 5h41 ngày 2/5 lên tới 7,05% (khá cao). Do số người mắc bệnh cực lớn (gần 3,4 triệu người) nên số tử vong tuyệt đối do bệnh này cũng trở nên rất lớn.

Theo bảng số liệu mới nhất của Wordometer, 5 nước có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Anh, và (5) Pháp.

Mỹ tiếp tục đứng vững chắc ở vị trí số 1 thế giới, với 1.127.184 ca mắc và 65.645 ca tử vong (đã vượt xa số quân nhân Mỹ tử trận trong Chiến tranh Việt Nam). Nhưng đồng thời Mỹ dẫn đầu thế giới về số lượng xét nghiệm Covid-19, với 6.680.356 cuộc.

Anh hiện đứng ở vị trí thứ 4 thế giới về số ca mắc (177.454) và thứ 3 thế giới về số ca tử vong (27.510). Số người chết do Covid-19 ở Anh đang bám sát con số tử vong của Italy (28.236), dù rằng Anh là một đảo quốc nên có nhiều thuận lợi trong cách ly.

Hiện nay trong danh sách đáng buồn 10 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất, Nga đã từ vị trí số 10 leo lên số 8, còn Brazil (xếp thứ 10) mới lọt vào đây và đẩy Trung Quốc khỏi danh sách này (xuống vị trí 11).

Thụy Điển - quốc gia có quy mô dân số khoảng 10 triệu người và theo đuổi chính sách “khá thoáng” về chống Covid-19, hiện đã ghi nhận tới 21.520 ca mắc và 2.653 ca tử vong do căn bệnh này. Trong khi đó, với chính sách phong tỏa chặt chẽ, Ấn Độ - quốc gia hơn 1 tỷ dân, mới ghi nhận 37.257 ca nhiễm và 1.223 ca tử vong do SARS-CoV-2.

Tại Đông Nam Á, theo số liệu của Worldometer, tình hình Covid-19 vẫn tiếp tục phức tạp. Xét về số ca mắc bệnh, với 17.101 trường hợp, Singapore là ổ dịch lớn nhất khu vực đồng thời là nước đứng thứ 25 trên thế giới. Xét về số ca tử vong do Covid-19, với 800 ca, Indonesia đang đứng đầu khu vực (theo sau là Philippines và Malaysia).

Tại châu Đại Dương, dù là một quốc gia có dân số nhỏ và được ca ngợi là hình mẫu chống Covid-19, New Zealand cũng đã ghi nhận tới 1.479 ca mắc Covid-19 và 19 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Mỹ nhận định Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 rất hiệu quả
Báo Mỹ nhận định Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 rất hiệu quả

VOV.VN - Tác giả Mỹ George Black nhận định Việt Nam có lẽ là nước ứng phó hiệu quả nhất trước đại dịch Covid-19 và đủ sức ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ hai.

Báo Mỹ nhận định Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 rất hiệu quả

Báo Mỹ nhận định Việt Nam ứng phó dịch Covid-19 rất hiệu quả

VOV.VN - Tác giả Mỹ George Black nhận định Việt Nam có lẽ là nước ứng phó hiệu quả nhất trước đại dịch Covid-19 và đủ sức ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ hai.

Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19
Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

​​​​​​​VOV.VN - Cơ quan y tế quốc gia Mỹ CDC vừa bổ sung thêm vào danh sách của họ 6 triệu chứng mới của bệnh Covid-19 đang hoành hành ở nhiều nơi, trong đó có

Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

Mỹ công bố thêm 6 triệu chứng của bệnh Covid-19

​​​​​​​VOV.VN - Cơ quan y tế quốc gia Mỹ CDC vừa bổ sung thêm vào danh sách của họ 6 triệu chứng mới của bệnh Covid-19 đang hoành hành ở nhiều nơi, trong đó có

Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo khẩu trang khi đi thăm cơ sở y tế
Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo khẩu trang khi đi thăm cơ sở y tế

​​​​​​​VOV.VN - Cơ sở y tế quy định đeo khẩu trang để phòng dịch nhưng Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo và lý giải rằng mình đã xét nghiệm Covid-19 thường xuyê

Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo khẩu trang khi đi thăm cơ sở y tế

Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo khẩu trang khi đi thăm cơ sở y tế

​​​​​​​VOV.VN - Cơ sở y tế quy định đeo khẩu trang để phòng dịch nhưng Phó Tổng thống Mỹ Pence không đeo và lý giải rằng mình đã xét nghiệm Covid-19 thường xuyê

Phức tạp trong xác định ca tử vong do Covid-19 giữa các nước
Phức tạp trong xác định ca tử vong do Covid-19 giữa các nước

VOV.VN - Trên thế giới, các nước có các cách khác nhau để tính các ca tử vong do Covid-19. Việc xác định ca tử vong trong 1 nước cũng có thể thiếu thống nhất.

Phức tạp trong xác định ca tử vong do Covid-19 giữa các nước

Phức tạp trong xác định ca tử vong do Covid-19 giữa các nước

VOV.VN - Trên thế giới, các nước có các cách khác nhau để tính các ca tử vong do Covid-19. Việc xác định ca tử vong trong 1 nước cũng có thể thiếu thống nhất.

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19
Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

VOV.VN - Remdesivir được sử dụng để điều trị Covid-19 vì có khả năng hạn chế cơ chế hoạt động tự nhân bản lấn át hệ thống miễn dịch của một số virus.

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

Mỹ cho phép sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị Covid-19

VOV.VN - Remdesivir được sử dụng để điều trị Covid-19 vì có khả năng hạn chế cơ chế hoạt động tự nhân bản lấn át hệ thống miễn dịch của một số virus.