Cập nhật vụ tai nạn tàu hỏa ở Hy Lạp: 36 người chết và gần 100 người bị thương

VOV.VN - Đoàn tàu chở hàng trăm hành khách đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng rạng sáng ngày 1/3 ở miền bắc Hy Lạp làm ít nhất 36 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 3 toa tàu chở hành khách bốc cháy sau vụ va chạm kinh hoàng xảy ra khi đoàn tàu này đang ra khỏi hầm đường cao tốc. Các đội cứu hộ đã có mặt ở hiện trường và triển khai các công tác cần thiết để tìm kiếm, cứu hộ những người sống sót trong đống đổ nát.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết chính quyền đã phải huy động 150 lính cứu hỏa, 40 đội cứu thương và 15 xe tuần tra của cảnh sát tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Sáng ngày 1/3, cơ quan cứu hộ tiếp tục huy động thêm các máy móc hạng nặng để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Những người bị thương được đưa vào các bệnh viện từ Larisa đến Thessaloniki. Đại diện các cơ sở y tế cho biết họ đang nỗ lực cứu chữa cho hàng chục người bị thương. Các quan chức địa phương cho biết đa số hành khách trên chuyến tàu từ Athens đến Thessaloniki là sinh viên đại học trở về nhà sau khi ăn mừng lễ hội Carnival vào cuối tuần qua. Thứ trưởng Bộ Y tế Hy Lạp, Mina Gaga cho biết đây là một thảm kịch khủng khiếp và đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ 2 tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp khiến 26 người thiệt mạng
Hiện trường vụ 2 tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp khiến 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Hy Lạp vừa cho biết, đã có 26 người thiệt mạng và ít nhất 85 người khác bị thương sau một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu gần thành phố Larissa ở Hy Lạp vào đêm 28/2.

Hiện trường vụ 2 tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp khiến 26 người thiệt mạng

Hiện trường vụ 2 tàu hỏa đâm trực diện ở Hy Lạp khiến 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Hy Lạp vừa cho biết, đã có 26 người thiệt mạng và ít nhất 85 người khác bị thương sau một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu gần thành phố Larissa ở Hy Lạp vào đêm 28/2.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải thiện quan hệ sau thảm họa động đất
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải thiện quan hệ sau thảm họa động đất

VOV.VN - Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với thảm họa động đất vừa qua, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp cũng đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng châu Âu tới Thổ Nhĩ Kỳ từ sau khi thảm họa xảy ra.

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải thiện quan hệ sau thảm họa động đất

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cải thiện quan hệ sau thảm họa động đất

VOV.VN - Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với thảm họa động đất vừa qua, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp cũng đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng châu Âu tới Thổ Nhĩ Kỳ từ sau khi thảm họa xảy ra.

Bốn người di cư thiệt mạng ngoài khơi đảo Hy Lạp
Bốn người di cư thiệt mạng ngoài khơi đảo Hy Lạp

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, 4 người di cư trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ chìm thuyền chở ít nhất 41 người di cư ngoài khơi biển Aegean.

Bốn người di cư thiệt mạng ngoài khơi đảo Hy Lạp

Bốn người di cư thiệt mạng ngoài khơi đảo Hy Lạp

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết, 4 người di cư trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng sau khi xảy ra vụ chìm thuyền chở ít nhất 41 người di cư ngoài khơi biển Aegean.