Cắt đường dây liên lạc, Triều Tiên muốn gây sức ép với Hàn Quốc?

VOV.VN - Triều Tiên hôm 9/6 tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn đường dây liên lạc giữa giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Đây được cho là bước đi đầu tiên trong hàng loạt biện pháp phản ứng của Triều Tiên, phản đối các hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều và có thể là bước đệm trong việc xây dựng cách tiếp cận cứng rắn mới với nước láng giềng Hàn Quốc.

Triều Tiên ngừng liên lạc với Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AP.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ, các đường dây bị cắt từ 12h trưa nay bao gồm các đường dây liên lạc trên biển giữa quân đội hai nước, đường dây liên lạc thử nghiệm liên Triều và đường dây nóng giữa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên với Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh).

Phát thanh viên Hãng KCNA cũng khẳng định Triều Tiên không muốn đối thoại trực tiếp với Hàn Quốc:“Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng không cần phải đối thoại trực tiếp với chính quyền Hàn Quốc. Không có vấn đề gì để thảo luận với họ, vì họ chỉ làm mất tinh thần của chúng tôi”.

Phản ứng trước bước đi của Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, các đường dây liên lạc giữa hai miền là phương tiện trao đổi cơ bản và nên được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai nước. Bên cạnh việc tuân thủ các thỏa thuận liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường nỗ lực hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Việc cắt đường dây liên lạc qua biên giới là động thái mới nhất của Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai miền căng thẳng liên quan tới việc các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều. 

Bất chấp việc Hàn Quốc tuyên bố sẽ có bước đi pháp lý để ngăn chặn tình trạng này xảy ra, Phó Trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo có thể rút hoàn toàn Khu Công nghiệp Kaesong cũng như hủy thỏa thuận quân sự liên Triều.

Trước những căng thẳng này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay bày tỏ hi vọng Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục hợp tác thông qua đối thoại.

Đánh giá về các bước đi mới nhất của Triều Tiên, giới quan sát cho rằng quyết định này thể hiện sự thất vọng của Triều Tiên về các bước tiến chậm chạp trong mối quan hệ liên Triều, đặc biệt là chưa “tạo đà” cho các cuộc đàm phán  hạt nhân Mỹ- Triều đang lâm vào bế tắc. Các dự án hợp tác liên Triều cũng bị đình trệ  khiến Triều Tiên thất vọng hơn trong bối cảnh nước này đối mặt với khó khăn kinh tế do dịch bệnh cũng như biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Giáo sư Yang Moo-jin tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên có nhận định khá bi quan về quan hệ liên Triều trong thời gian tới cho rằng, như đã từng xảy ra trong quá khứ, việc Triều Tiên cắt đứt các đường dây liên lạc như là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi sang lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc.

Tuy vậy cũng có ý kiến lạc quan hơn khi cho rằng, mặc dù Triều Tiên có lập trường cứng rắn hơn với Hàn Quốc nhưng vẫn để ngỏ “đường lui” cho mối quan hệ này. Điều đó được thể hiện ở việc những chỉ trích nhằm vào Hàn Quốc gần đây đều do bà Kim Yo-Jong đưa ra.  Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – vốn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, có thể tạo ra bước ngoặt vào phút chót trong mối quan hệ với nước láng giềng Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên