Cắt đứt đường tiếp vận huyết mạch của IS đến Kobani

VOV.VN - Phe người Kurd đã giành toàn quyền kiểm soát, cắt đứt tuyến đường tiếp vận huyết mạch của IS.

Ngày 12/11, lực lượng dân quân người Kurd ở thành phố chiến lược Kobani thuộc cực bắc Syria và giáp biên giới Thổ Nhỹ Kỳ, đã giành thêm một thắng lợi quan trọng nữa khi đánh bật các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi tuyến đường tiếp vận trọng yếu từ bên ngoài vào Kobani.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, đầu giờ sáng qua, lực lượng người Kurrd đã mở các cuộc tấn công dữ dội với nhiều loại hỏa lực mạnh nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở phía đông nam thành phố.

Sau ít giờ giao tranh, phe người Kurd đã giành toàn quyền kiểm soát và cắt đứt tuyến đường tiếp vận huyết mạch của IS từ thành phố Arraqqa về Kobani.

Chiến sự tại Kobani sẽ ác liệt trong những giờ tới (Ảnh: Reuters)
Ít nhất 3 xe quân sự và một mô tô vũ trang của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Trước đó một ngày, các tay súng người Kurd cũng đã tiến đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở khu vực phía nam Kobani và giành thêm quyền kiểm soát một số tuyến phố và tòa nhà trong khu vực.

Tuy nhiên, ở khu vực phía tây thành phố, tổ chức Nhà nước Hồi giáo liên tiếp mở các cuộc pháo kích vào các vị trí người Kurd, gây những tổn thất nhất định cho các lực lượng bảo vệ Kobani.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, chiến sự ở Kobani sẽ còn diễn ra ác liệt trong những giờ tới.

IS nhiều khả năng sẽ mở những cuộc phản công lớn để khôi phục lại tuyến đường tiếp vận huyết mạch của mình tới KObani, thành phố mang ý nghĩa chiến lược với cả hai phía cũng như có vai trò quan trọng đối với toàn cục của cuộc chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo
Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo
Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.  

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.