Cay cú vì thua to, khủng bố IS điên cuồng nhả đạn vào thường dân

VOV.VN - Bị kẹt lại ở các khu vực mà phiến quân khủng bố IS bị bao vây, thường dân đối mặt với nhiều nguy cơ như phải làm lá chắn sống cho IS hay thiếu đói.

Các chiến dịch của lực lượng quân đội Iraq và Syria với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang đạt được những bước tiến lớn trong việc giải phóng các vùng lãnh thổ do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kiểm soát. Với từng tấc đất được giải phóng khỏi tay nhóm khủng bố này, thì số phận của hàng nghìn người dân tại các vùng xung đột cũng đang phải đối mặt với sự nguy hiểm.

Mặt trận Fallujah. Ảnh: NBCnews.

Các nguồn tin quân sự của Iraq hôm qua cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã bắn chết 30 dân thường sơ tán khỏi thành phố Fallujahcủa Iraq. Những người bị tấn công khi họ đang cố gắng sơ tán khỏi thành phố Fallujah do IS kiểm soát để đến trại tị nạn Amiriyat Al-Fallujah do Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) điều hành. Theo quân đội Iraq, IS muốn giữ phụ nữ và trẻ em ở lại thành phố để làm lá chắn sống trong các cuộc giao tranh với quân đội chính phủ.

Chiến dịch giành lại Fallujah- thành phố lớn thứ 2 ở Iraq và là thành phố đầu tiên của nước này rơi vào tay IS hồi tháng 1/2014 - được đánh giá là một trong những thách thức khó khăn nhất trong cuộc chiến chống IS của quân đội Iraq. Hàng trăm dân thường đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở khu vực ngoại ô, trong khi hàng chục nghìn người mắc kẹt trong thành phố phải sống trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

IS đang sử dụng những dân thường làm lá chắn sống trong cuộc giao tranh với các lực lượng chính phủ. Theo những người dân địa phương, kể cả khi không bị sử dụng làm lá chắn sống thì họ cũng đang phải đối mặt với điều kiện sống khắc nghiệt dưới sự kiểm soát của IS.

Một người dân Fallujahchia sẻ: “Chúng tôi chẳng có gì. Những đứa trẻ có thể chết vì đói, trong khi tôi bất lực nhìn những đứa con của mình đang chết dần chết mòn”.

Theo các quan chức Iraq, chiến dịch giải phóng Fallujah 2 tuần qua đang đạt được những bước tiến. Tuy nhiên, một trong những mối lo ngại hiện nay vẫn là phải đảm bảo an toàn cho các dân thường bị mắc kẹt.

Người phát ngôn quân đội Iraq Saad Maan cho biết: “Tất nhiên là lực lượng an ninh Iraq cần phải đảm bảo an toàn cho dân thường trong các cuộc chiến. Chúng tôi sẽ không cho phép các nhóm cực đoan sử dụng dân thường làm lá chắn sống - đó là thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Bảo vệ an toàn cho người dân địa phương có thể trì hoãn bước tiến trong chiến dịch”.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Syria, hàng chục nghìn người dân Syria đang mắc kẹt tại thành phố Manbij, khi lực lượng người Kurd và Arab được Mỹ hậu thuẫn tiến hành các đợt tấn công nhằm giành lại thành phố này từ tay IS. 

Tính từ ngày 31/5 tới nay - thời điểm liên quân phối hợp giải phóng Manbij, có 37 dân thường thương vong trong các cuộc giao tranh. Những cư dân địa phương cho biết, ngôi làng thiếu nước sạch và thực phẩm trầm trọng, trong khi các tay súng vũ trang IS áp đặt những luật lệ hà khắc đối với người dân.

Mặc dù cuộc chiến chống IS đang đạt  được những bước  tiến lớn nhất trong 2 năm qua, nhưng giới quan sát dự đoán cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Iraq và Syria sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Tại Fallujah, sẽ khó cho lực lượng an ninh Iraq kiểm soát thành phố này do vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của IS. 

Lực lượng an ninh Syria và Iraq cũng vẫn phải triển khai quân để bảo vệ những khu vực đã được giải phóng, tránh nguy cơ bị IS tái chiếm.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa những bên liên quan trong cuộc chiến này như Mỹ, Nga, Saudi Arabia... luôn có những tác động không nhỏ đến chiến dịch chống IS.

Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng, mặc dù IS đang mất dần khu vực kiểm soát, nhưng sẽ cần thời gian để giải phóng hoàn toàn Iraq và Syria. Và như vậy những dân thường vô tội sẽ tiếp tục là nạn nhân của đạn pháo và con tin của những kẻ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq giải phóng thành công thị trấn gần sào huyệt của IS
Iraq giải phóng thành công thị trấn gần sào huyệt của IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân dòng Hồi giáo Shiite tại Iraq hôm 4/6 giải phóng thị trấn Saqlawiya, gần Fallujah-  thành trì của IS.

Iraq giải phóng thành công thị trấn gần sào huyệt của IS

Iraq giải phóng thành công thị trấn gần sào huyệt của IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq và lực lượng dân quân dòng Hồi giáo Shiite tại Iraq hôm 4/6 giải phóng thị trấn Saqlawiya, gần Fallujah-  thành trì của IS.

Thế giới 24h: Ngày tàn của khủng bố IS thực sự đã cận kề?
Thế giới 24h: Ngày tàn của khủng bố IS thực sự đã cận kề?

VOV.VN - Các lực lượng chống khủng bố đang siết chặt thòng lọng quanh cổ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở cả Syria, Iraq và Libya.

Thế giới 24h: Ngày tàn của khủng bố IS thực sự đã cận kề?

Thế giới 24h: Ngày tàn của khủng bố IS thực sự đã cận kề?

VOV.VN - Các lực lượng chống khủng bố đang siết chặt thòng lọng quanh cổ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở cả Syria, Iraq và Libya.

Iraq giải phóng 9 ngôi làng gần Mosul khỏi tay IS
Iraq giải phóng 9 ngôi làng gần Mosul khỏi tay IS

VOV.VN - Lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq ngày 30/5 đã giải phóng thành công 9 ngôi làng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Iraq giải phóng 9 ngôi làng gần Mosul khỏi tay IS

Iraq giải phóng 9 ngôi làng gần Mosul khỏi tay IS

VOV.VN - Lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq ngày 30/5 đã giải phóng thành công 9 ngôi làng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nga, Iran và Syria tăng cường phối hợp chống khủng bố
Nga, Iran và Syria tăng cường phối hợp chống khủng bố

VOV.VN - Hãng Interfax hôm 10/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Iran và Syria đã gặp nhau hôm 9/6 tại Tehran để thảo luận cách chống IS và Al-Qaeda.

Nga, Iran và Syria tăng cường phối hợp chống khủng bố

Nga, Iran và Syria tăng cường phối hợp chống khủng bố

VOV.VN - Hãng Interfax hôm 10/6 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Iran và Syria đã gặp nhau hôm 9/6 tại Tehran để thảo luận cách chống IS và Al-Qaeda.

Quân Chính phủ Syria đánh bật IS khỏi thành phố cổ Palmyra
Quân Chính phủ Syria đánh bật IS khỏi thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Quân Chính phủ Syria ngày 27/3 đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra từ tay các phần tử khủng bố IS.  

Quân Chính phủ Syria đánh bật IS khỏi thành phố cổ Palmyra

Quân Chính phủ Syria đánh bật IS khỏi thành phố cổ Palmyra

VOV.VN - Quân Chính phủ Syria ngày 27/3 đã tái chiếm thành phố cổ Palmyra từ tay các phần tử khủng bố IS.