Chai lọ, gạch đá, khí hơi cay... tràn ngập Paris trước thềm COP 21

VOV.VN - Ngày 29/11, cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích trước thềm Hội nghị về biến đổi khí hậu COP 21.

Ngày 29/11, khoảng 10.000 người Paris đã xuống đường kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động ngăn chặn chống biến đổi khí hậu. (ảnh: Getty).
Tuy nhiên, cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Pháp đã biến thành một vụ xung đột với cảnh sát. Trong ảnh là một người biểu tình quá khích bị cảnh sát bắt giữ. (ảnh: EPA).
Một người biểu tình mang mũ màu đen và che kín mặt. (ảnh: Getty).
Lực lượng an ninh đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình. (ảnh: EPA).
Những người phụ nữ này hóa thân thành các thiên thần giơ cao tấm biển kêu gọi chống biến đổi khí hậu. (ảnh: EPA).
Xung đột kéo dài gây hỗn loạn trên đường phố Paris. (ảnh: AP).
Gần 300 người đã bị tạm giữ và 170 người đã bị tạm giam, theo IBT. (ảnh: AP).
Trước đó, vì để đảm bảo an ninh cho Hội nghị COP 21, Pháp đã ra sắc lệnh khẩn cấp cấm tụ tập đông người. (ảnh: AP). 
Vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ngày 29/11 càng làm cho mối lo an ninh bị đẩy lên cao. (ảnh: AP).
Những người biểu tình chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. (ảnh: AP).
Giới chức Pháp sau đó đã lên án hành động gây rối này. (ảnh: AP).
Giới chức Pháp cho rằng, nhóm người gây rối này chỉ có mục đích bạo lực. (ảnh: AP).
Giới chức Pháp đồng thời chỉ trích, nhóm người gây rối đã phá hỏng cả khu tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 13/11 tại quảng trường Republique- khu vực biểu tình. (ảnh: AP).
Tuy nhiên, các đảng phái đối lập đã ngay lập tức nắm lấy sự việc này để chỉ trích các biện pháp an ninh quá mức cần thiết của chính phủ. (ảnh: AP).
Nhiều người dân Paris cảm thấy việc siết chặt an ninh tại thành phố đã khiến cuộc sống trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn. (ảnh: AP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COP 21: Kỳ vọng và rào cản
COP 21: Kỳ vọng và rào cản

VOV.VN -Hôm nay (29/11), tại Paris (Pháp) khai mạc Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP 21).

COP 21: Kỳ vọng và rào cản

COP 21: Kỳ vọng và rào cản

VOV.VN -Hôm nay (29/11), tại Paris (Pháp) khai mạc Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP 21).

Biểu tình, nỗi lo khủng bố làm cuộc sống tại Paris đảo lộn vì COP-21
Biểu tình, nỗi lo khủng bố làm cuộc sống tại Paris đảo lộn vì COP-21

VOV.VN -Cấm đường trên diện rộng, hạn chế tụ tập đông người, diễu hành, xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình… Cuộc sống ở Paris đang xáo trộn nghiêm trọng.

Biểu tình, nỗi lo khủng bố làm cuộc sống tại Paris đảo lộn vì COP-21

Biểu tình, nỗi lo khủng bố làm cuộc sống tại Paris đảo lộn vì COP-21

VOV.VN -Cấm đường trên diện rộng, hạn chế tụ tập đông người, diễu hành, xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình… Cuộc sống ở Paris đang xáo trộn nghiêm trọng.

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá
Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

Hội nghị COP 21- khó khăn song vẫn kỳ vọng có đột phá

VOV.VN - Ngày 30/11, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) chính thức khai mạc tại Paris, Pháp với sự tham gia của lãnh đạo các nước.

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21
Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

Pháp huy động 11.000 cảnh sát bảo vệ COP 21

VOV.VN - Pháp đã triển khai 11.000 cảnh sát để bảo vệ hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21).