Châu Á là khu vực nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Trong số các quốc gia châu Á, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới với 10% tổng lượng vũ khí.

Theo một báo cáo được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Thụy Điển (SIPRI) công bố ngày 19/3, châu Á đã vượt các khu vực khác trong lĩnh vực nhập khẩu vũ khí.

Báo cáo cho biết trong giai đoạn năm năm qua (2007-2011), châu Á-Thái Bình Dương chiếm 44% tổng lượng nhập khẩu vũ khí thông thường của thế giới, trong khi châu Âu chiếm 19%, Trung Đông (17%), Bắc và Nam Mỹ (11%) và châu Phi (9%).
Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian trên với 10% tổng lượng vũ khí, tiếp theo là Hàn Quốc (6%), Trung Quốc và Pakistan (đều 5%), Singapore (4%). Tính tổng cộng, 5 nước này chiếm tới 30% tổng lượng vũ khí nhập khẩu trên thế giới.

Theo báo cáo trên, tổng khối lượng vũ khí thông thường được chuyển giao trên thế giới trong giai đoạn 2007-2011 tăng 24% so với giai đoạn 2002-2006.

Trung Quốc từng là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong các năm 2006 và 2007. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 6 toàn cầu, đứng sau Mỹ, Nga, Đức, Pháp và Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên