Châu Á tăng cường hợp tác hàng hải trước tham vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Trong động thái mới nhất, Ấn Độ đã mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar, sự kiện là xương sống trong quan hệ Ấn- Mỹ.

Theo truyền thông Ấn Độ, các tàu chiến của Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ lần đầu tiên sẽ tham gia cuộc tập trận chung trên biển Thái Bình Dương bắt đầu từ ngày 24/7, động thái cho thấy dấu hiệu tăng cường hợp tác hàng hải của khu vực trước các tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. 

Tập trận quân sự chung Malabar Ấn Độ- Mỹ (ảnh: U.S. Navy/The Wall Treet Journal)

Mối quan hệ giữa Tokyo và New Delhi hiện đang có những bước phát triển mới khi căng thẳng chính trị tại khu vực gia tăng. Trong động thái mới nhất, Ấn Độ đã mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận thường niên Malabar, sự kiện vốn được coi là xương sống trong quan hệ quân sự song phương Ấn - Mỹ.

Cả Ấn Độ và Nhật Bản đều đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và cùng quan ngại về các tham vọng quân sự của nước này. Giới phân tích cho rằng, quyết định mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận quan trọng vào ngày 24/7 cho thấy Ấn Độ đang theo đuổi chính sách hàng hải tự tin hơn.

Chuyên gia nghiên cứu chính sách xã hội Ấn Độ, ông Uday Bhaskar cho rằng, điều này đang phản ánh môi trường chiến lược mới, trong đó thể hiện sự căng thẳng của Ấn Độ và nhiều khu vực khác trước các hành động của Trung Quốc. Theo ông Bhaskar, đối phó với tham vọng của Trung Quốc, Ấn Độ đang tìm kiếm định hình môi trường an ninh thông qua xây dựng khả năng hành động tập thể.

Bên cạnh các tranh chấp lãnh thổ trên bộ, giới chức Ấn Độ đã từ lâu cũng bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, khu vực mà nước này coi là vùng ảnh hưởng của mình với các tuyến thương mại sống còn nối Trung Đông với Ấn Độ và Đông Á.

Hiện Trung Quốc đang đầu tư xây dựng nhiều cảng biển tại Pakistan và Sri Lanka cùng với việc gia tăng các hoạt động hải quân tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc
Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

VOV.VN -Trung Quốc đã thực hiện khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua. 

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 theo hướng Bắc Tây Bắc

VOV.VN -Trung Quốc đã thực hiện khoan thăm dò bất hợp pháp 2 giếng dầu tại khu vực này từ đầu tháng 5 vừa qua. 

Trung Quốc bắt nghi phạm vụ nổ xe buýt làm 34 người thương vong
Trung Quốc bắt nghi phạm vụ nổ xe buýt làm 34 người thương vong

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ về động cơ gây án của nghi phạm.

Trung Quốc bắt nghi phạm vụ nổ xe buýt làm 34 người thương vong

Trung Quốc bắt nghi phạm vụ nổ xe buýt làm 34 người thương vong

VOV.VN - Hiện vẫn chưa rõ về động cơ gây án của nghi phạm.

Trung Quốc thông báo hoàn tất việc thăm dò trong vùng biển Việt Nam
Trung Quốc thông báo hoàn tất việc thăm dò trong vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sẽ nghiên cứu để định ra những công việc tiếp theo. 

Trung Quốc thông báo hoàn tất việc thăm dò trong vùng biển Việt Nam

Trung Quốc thông báo hoàn tất việc thăm dò trong vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Trung Quốc sẽ nghiên cứu để định ra những công việc tiếp theo. 

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan
Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

Truyền thông quốc tế thông tin việc Trung Quốc rút giàn khoan

VOV.VN - Việc Trung Quốc ngày 16/7 rút giàn khoan được cho là đầy bất ngờ khi nước này trước đó đã tuyên bố sẽ đặt giàn khoan tại đây đến giữa tháng 8.

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun
Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

VOV.VN - Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

Trung Quốc thiệt hại 4,3 triệu USD sau bão Rammasun

VOV.VN - Các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc tuyên bố chấm dứt thăm dò dầu khí tại vùng biển Việt Nam
Trung Quốc tuyên bố chấm dứt thăm dò dầu khí tại vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các công ty liên quan sẽ xem xét kế hoạch làm việc cho các bước đi tiếp theo.

Trung Quốc tuyên bố chấm dứt thăm dò dầu khí tại vùng biển Việt Nam

Trung Quốc tuyên bố chấm dứt thăm dò dầu khí tại vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các công ty liên quan sẽ xem xét kế hoạch làm việc cho các bước đi tiếp theo.

Mưa bão tấn công tỉnh Quý Dương, Tây Nam Trung Quốc
Mưa bão tấn công tỉnh Quý Dương, Tây Nam Trung Quốc

VOV.VN -Cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh Quý Dương hôm nay đã phát đi báo động đỏ về mưa lũ 

Mưa bão tấn công tỉnh Quý Dương, Tây Nam Trung Quốc

Mưa bão tấn công tỉnh Quý Dương, Tây Nam Trung Quốc

VOV.VN -Cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh Quý Dương hôm nay đã phát đi báo động đỏ về mưa lũ 

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng
Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

Sách trắng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng 2014 của Nhật Bản được xây dựng trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc đang xấu đi và Tokyo vừa diễn giải lại Hiến pháp hoà bình.

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan
Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

Trung Quốc biện minh cho việc rút giàn khoan

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố rằng, việc rút giàn khoan là “thực hiện theo kế hoạch” và “không vì sức ép bên ngoài”.

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun
Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Bão Rammasun được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào các khu vực phía Nam Trung Quốc trong vòng 41 năm qua.

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

Trung Quốc: 8 người thiệt mạng do bão Rammasun

VOV.VN - Bão Rammasun được xem là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào các khu vực phía Nam Trung Quốc trong vòng 41 năm qua.

Trung Quốc rơi máy bay trực thăng quân sự, ít nhất 6 người bị thương
Trung Quốc rơi máy bay trực thăng quân sự, ít nhất 6 người bị thương

VOV.VN - Nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cụ thể nhưng một số nhân chứng cho biết, khoảng 6 người đã được đưa đi cấp cứu.

Trung Quốc rơi máy bay trực thăng quân sự, ít nhất 6 người bị thương

Trung Quốc rơi máy bay trực thăng quân sự, ít nhất 6 người bị thương

VOV.VN - Nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cụ thể nhưng một số nhân chứng cho biết, khoảng 6 người đã được đưa đi cấp cứu.