Thượng viện Mỹ công bố dự luật viện trợ cho Ukraine và Israel

VOV.VN - Thượng viện Mỹ hôm qua đã công bố dự luật an ninh biên giới trị giá 118 tỷ USD, nhằm cung cấp viện trợ cho Ukraine và Israel sau nhiều tháng đàm phán.

Dự luật này nhiều nguy cơ phải đối mặt với “một tương lai không chắc chắn”, do bị Cựu Tổng thống Donald Trump và những người theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng hòa phản đối.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho biết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên về dự luật vào ngày 7/2. Nếu dự luật này được thông qua sẽ đánh dấu những thay đổi quan trọng nhất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Dự luật này sẽ bảo đảm biên giới phía nam của Mỹ, bao gồm cả việc yêu cầu Bộ An ninh Nội địa tạm thời "đóng cửa" biên giới đối với hầu hết người di cư nếu có trung bình hơn 5.000 lượt vượt biên mỗi ngày.

Ngoài 20,23 tỷ USD được phân bổ đảm bảo an ninh biên giới, dự luật còn bao gồm 60,06 tỷ USD hỗ trợ Ukraine; 14,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Israel; 2,44 tỷ USD cho Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và cuộc xung đột ở Biển Đỏ; 4,83 tỷ USD để hỗ trợ các hoạt động khác.

Ông Chuck Schumer trong một tuyên bố nêu rõ, dự luật này là rất quan trọng trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp.

Trước đó, hôm 3/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết Hạ viện dự định tổ chức bỏ phiếu trong tuần này về dự luật mới cung cấp 17,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây
Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết, họ chỉ duy trì được tài chính trong vài tháng nữa, đồng thời cảnh báo nước này có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế với sự sụp đổ của đồng nội tệ nếu như dòng viện trợ của phương Tây vẫn bị kẹt như hiện nay.

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết, họ chỉ duy trì được tài chính trong vài tháng nữa, đồng thời cảnh báo nước này có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế với sự sụp đổ của đồng nội tệ nếu như dòng viện trợ của phương Tây vẫn bị kẹt như hiện nay.

Cách Ukraine nỗ lực thắng Nga khi viện trợ quân sự của phương Tây giảm mạnh
Cách Ukraine nỗ lực thắng Nga khi viện trợ quân sự của phương Tây giảm mạnh

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhny cho rằng Ukraine phải thích ứng với thực trạng phương Tây giảm mạnh viện trợ quân sự cho họ. Theo ông, hơn khi nào hết, Ukraine cần tập trung vào công nghệ để có thể giành được thắng lợi trong cuộc đối đầu với Nga.

Cách Ukraine nỗ lực thắng Nga khi viện trợ quân sự của phương Tây giảm mạnh

Cách Ukraine nỗ lực thắng Nga khi viện trợ quân sự của phương Tây giảm mạnh

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhny cho rằng Ukraine phải thích ứng với thực trạng phương Tây giảm mạnh viện trợ quân sự cho họ. Theo ông, hơn khi nào hết, Ukraine cần tập trung vào công nghệ để có thể giành được thắng lợi trong cuộc đối đầu với Nga.

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine
Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Chiều 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ thế bế tắc về chính sách nhập cư và các gói viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo quốc hội thảo luận về nhập cư và viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Chiều 17/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ thế bế tắc về chính sách nhập cư và các gói viện trợ cho Ukraine.