COP 21:

Châu Á-Thái Bình Dương rầm rộ tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trong cuộc tuần hành rầm rộ ở châu Á-Thái Bình Dương chống biến đổi khí hậu, Philippines đi đầu nhóm V-20 gồm 20 nước dễ bị tổn thương nhất.

Hôm nay (28/11), hàng nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu tại nhiều nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu. Ảnh: StraitTimes.

Cuộc tuần hành diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP21) dự kiến bắt đầu tại thủ đô Paris (Pháp) từ ngày mai (29/11).

Tại Philippines, khoảng 3.000 người gồm nhiều thành phần tôn giáo, sinh viên và các nhà hoạt động môi trường đã tuần hành qua nhiều đường phố của thủ đô Manila, yêu cầu hạn chế các loại khí thải, nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, dẫn đến thảm họa thiên nhiên. Những người tham gia tuần hành hô vang khẩu hiệu: “Hãy bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta”, kêu gọi các nền kinh tế hàng đầu thế giới nhất trí một thỏa thuận mang tính ràng buộc pháp lý và đột phá để đem lại công bằng về mặt khí hậu cho những đảo quốc dễ bị tổn thương như Philippines.

Nhà vận động của tổ chức Hòa bình Xanh ở Đông Nam Á, Anna Abad cho biết: “So với thế giới, Philippines luôn đứng trong nhóm nước chịu nguy cơ lớn nhất của biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã và đang phải chịu đựng những hậu quả nhãn tiền của vấn đề này và đó là lý do chúng tôi ở đây hôm nay, tuần hành để yêu cầu công bằng về khí hậu.”

Cùng với một số nước khu vực Thái Bình Dương khác, Philippines là nước đi đầu trong nhóm nước được gọi là V-20, tức nhóm 20 nước dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu sẽ tham gia COP21 tại Paris.

Trong khi đó tại Nhật Bản, hàng trăm người cũng đã tập trung tại một công viên trung tâm ở thủ đô Tokyo trong sự kiện “Cuộc tuần hành vì Trái Đất” (Earth Parade). Sự kiện mở màn bằng một buổi hòa nhạc ngoài trời, sau đó là cuộc tuần hành với những tấm băng rôn màu xanh mang dòng chữ “Hành động vì khí hậu ngay bây giờ”. (CLIMATE ACTION NOW). Dòng người đi qua quận trung tâm thương mại của Tokyo và trước tòa nhà Quốc hội. Tham gia cuộc tuần hành này, các sinh viên Nhật chia sẻ: “Tôi tin rằng cần phải có nỗ lực của giới trẻ trong kế hoạch chống biến đổi khí hậu trong bối cảnh những vấn đề môi trường khác cũng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.”

“Tôi nghĩ rằng không chỉ nhờ vào những nhà lãnh đạo mà có thể tạo ra sự thay đổi. Điều tạo ra sự thay đổi chính là sự lựa chọn hàng ngày của người dân với mỗi sản phẩm mà họ dùng hoặc mua về và cách mà họ sống.”

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra tại Australia, Bangladesh và New Zealand. Dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn người xuống đường tại các thành phố ở châu Á, thậm chí cả Johannesburg, Endinburgh, Seoul, Rio de Janeiro, New York, và Mexico City tham gia các cuộc tuần hành tương tự để phản đối biến đổi khí hậu do con người gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF cảnh báo trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu
UNICEF cảnh báo trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu

VOV.VN- Theo UNICEF, hiện có hơn nửa triệu trẻ em đang sinh sống tại các khu vực bị đe dọa bởi lũ lụt và khoảng 160 triệu em đang sống tại những vùng bị hạn hán.

UNICEF cảnh báo trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu

UNICEF cảnh báo trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu

VOV.VN- Theo UNICEF, hiện có hơn nửa triệu trẻ em đang sinh sống tại các khu vực bị đe dọa bởi lũ lụt và khoảng 160 triệu em đang sống tại những vùng bị hạn hán.

Vấn đề di dân có liên quan đến biến đổi khí hậu?
Vấn đề di dân có liên quan đến biến đổi khí hậu?

VOV.VN -Tổng thống Pháp cho rằng, có mối liên hệ giữa vấn đề biến đổi khí hậu mà cuộc khủng hoảng nhập cư mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay.

Vấn đề di dân có liên quan đến biến đổi khí hậu?

Vấn đề di dân có liên quan đến biến đổi khí hậu?

VOV.VN -Tổng thống Pháp cho rằng, có mối liên hệ giữa vấn đề biến đổi khí hậu mà cuộc khủng hoảng nhập cư mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay.

Trung Quốc và Pháp nhất trí về vấn đề chống biến đổi khí hậu
Trung Quốc và Pháp nhất trí về vấn đề chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Trung Quốc và Pháp thông báo nhất trí thay đổi trong Hiệp ước khí hậu toàn cầu đòi hỏi cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong 5 năm tới.

Trung Quốc và Pháp nhất trí về vấn đề chống biến đổi khí hậu

Trung Quốc và Pháp nhất trí về vấn đề chống biến đổi khí hậu

VOV.VN -Trung Quốc và Pháp thông báo nhất trí thay đổi trong Hiệp ước khí hậu toàn cầu đòi hỏi cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong 5 năm tới.

Thắt chặt an ninh, Pháp đã sẵn sàng cho COP 21
Thắt chặt an ninh, Pháp đã sẵn sàng cho COP 21

VOV.VN - Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP 21) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/11 tại thủ đô Paris của Pháp.

Thắt chặt an ninh, Pháp đã sẵn sàng cho COP 21

Thắt chặt an ninh, Pháp đã sẵn sàng cho COP 21

VOV.VN - Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP 21) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/11 tại thủ đô Paris của Pháp.

COP-20: các nước giàu cần phải đóng góp nhiều hơn
COP-20: các nước giàu cần phải đóng góp nhiều hơn

VOV.VN Đây là hội nghị cuối cùng trước thời hạn chót các nước phải ký kết hiệp định mới thay thế Nghị định thư Kyoto vào năm tới ở Paris (Pháp).

COP-20: các nước giàu cần phải đóng góp nhiều hơn

COP-20: các nước giàu cần phải đóng góp nhiều hơn

VOV.VN Đây là hội nghị cuối cùng trước thời hạn chót các nước phải ký kết hiệp định mới thay thế Nghị định thư Kyoto vào năm tới ở Paris (Pháp).