Châu Âu chia rẽ trong vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

VOV.VN - EU đã cho thấy sự chia rẽ, khi không phải thành viên nào cũng đồng tình với kết luận Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ cựu điệp viên bị đầu độc.

Tại hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ, nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/3 nhất trí với đánh giá của chính phủ Anh cho rằng, “rất có thể” Nga có trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh.

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ đầu độc cựu điệp viên. Ảnh: Getty Images

Các nước EU đồng thời nhất trí có thêm các biện pháp trừng phạt Nga trong những ngày tới liên quan tới vụ việc này. Tuy nhiên, EU cũng cho thấy sự chia rẽ, khi không phải thành viên nào cũng đồng tình với kết luận Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, EU ra quyết định triệu hồi Đại sứ của mình tại Nga: “Chúng tôi quyết định triệu hồi Đại sứ Liên minh châu Âu Marcus Ederer tại Moscow để tham vấn. Chúng tôi đã nghe ông Ederer trình bày những diễn biến mới tại Nga xung quanh vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh. Việc triệu hồi Đại sứ là một biện pháp bất thường mà chúng tôi chưa từng thực hiện trước đây”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ, Pháp và Đức nhìn nhận vụ tấn công này như “một thách thức nghiêm trọng với an ninh và là một đòn tấn công nhằm vào chủ quyền châu Âu”. Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi EU và các quốc gia thành viên kiên định trong cách phản ứng với vấn đề.

“Rõ ràng, những gì đã xảy ra ở Anh là chưa từng có tiền lệ và là một sự vi phạm an ninh và chủ quyền của một quốc gia đồng minh của chúng ta. Điều này đòi hỏi phản ứng của chúng ta. Đây không phải là lựa chọn của chúng ta mà là quyết định chung của chúng ta. Như Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói, chúng ta sẽ thông báo các biện pháp trả đũa. Những biện pháp cụ thể là gì thì chúng tôi sẽ thông báo sau”, Tổng thống Macron nói.

Tuy nhiên, tại cuộc họp ở Brussels, Châu Âu đã cho thấy phần nào sự chia rẽ trong các cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, khối này đang cân nhắc áp đặt thêm một số biện pháp khác từ ngày 26/3 tới. Song ông cũng thừa nhận hiện Liên minh châu Âu vẫn còn chia rẽ về các biện pháp với Nga và sẽ khó có khả năng tất cả sẽ cùng thực hiện biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

"Tôi hy vọng rằng một số nước thành viên Liên minh Châu Âu sẽ có những biện pháp bổ sung đối với Nga vào ngày 26/3. Điều này không có nghĩa là những hành động của chúng tôi xung quanh vụ việc này sẽ kết thúc”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tusk cho hay.

Áo tuyên bố không thực hiện biện pháp này. Còn một số quốc gia như Hy Lạp hay Italy không đồng tình rằng Nga là quốc gia phải chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, trong phản ứng mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev ngày 23/3 tuyên bố, châu Âu đang giải quyết những vấn đề nội bộ của mình bằng cách làm xấu quan hệ với Nga.

Ông Kosachev kết luận tất cả những hành động chống Nga đều nhằm mục đích thực sự là giải quyết những vấn đề nội bộ như đánh lạc hướng dư luận về chi phí của Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, tăng ngân sách quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chính sách kinh tế sụp đổ…

Vụ cựu điệp viên người Nga bị đầu độc khiến quan hệ giữa Anh và Nga rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này, song không đưa ra bất cứ bằng chứng xác thực nào, trong khi Nga kiên quyết bác bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đồng ý với quan điểm Anh vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc
EU đồng ý với quan điểm Anh vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý với quan điểm của Anh trong vụ cựu điệp viên Nga Sergey Skripal và con gái của ông này bị đầu độc.

EU đồng ý với quan điểm Anh vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

EU đồng ý với quan điểm Anh vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý với quan điểm của Anh trong vụ cựu điệp viên Nga Sergey Skripal và con gái của ông này bị đầu độc.

Nga cho rằng Anh có thể đứng đằng sau vụ đầu độc con gái điệp viên
Nga cho rằng Anh có thể đứng đằng sau vụ đầu độc con gái điệp viên

VOV.VN - Nga cho rằng, Anh có thể đứng đằng sau vụ tấn công hóa học nhằm vào Yulia Skripal - con gái cựu điệp viên Nga tị nạn tại Anh Sergei Skripal.

Nga cho rằng Anh có thể đứng đằng sau vụ đầu độc con gái điệp viên

Nga cho rằng Anh có thể đứng đằng sau vụ đầu độc con gái điệp viên

VOV.VN - Nga cho rằng, Anh có thể đứng đằng sau vụ tấn công hóa học nhằm vào Yulia Skripal - con gái cựu điệp viên Nga tị nạn tại Anh Sergei Skripal.

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên
Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

VOV.VN - Nga đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

Séc triệu hồi đại sứ Nga liên quan vụ đầu độc điệp viên

VOV.VN - Nga đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ các cáo buộc cho rằng, Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông này bằng chất độc thần kinh.

Ai được lợi từ vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal?
Ai được lợi từ vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal?

VOV.VN - Tranh cãi giữa Nga và Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ngày càng căng thẳng khi London chưa công bố những bằng chứng để “kết tội” Moscow.

Ai được lợi từ vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal?

Ai được lợi từ vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal?

VOV.VN - Tranh cãi giữa Nga và Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ngày càng căng thẳng khi London chưa công bố những bằng chứng để “kết tội” Moscow.