Châu Âu họp khẩn chuẩn bị ứng phó làn sóng tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày 27/2, để thảo luận việc viện trợ cho những người tị nạn đến từ Ukraine.

Đến nay, khi cuộc chiến tại Ukraine bước sang ngày thứ tư, đã có ít nhất 368.000 người rời khỏi Ukraine và con số này sẽ còn tăng cao.

Các Bộ trưởng Nội vụ EU sẽ thảo luận về cách cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine. Và hiện đã có ít nhất 17 quốc gia thành viên EU đã cung cấp thiết bị y tế, lều và chăn sau khi Kiev yêu cầu viện trợ.

“Tất cả các quốc gia thành viên EU được kêu gọi phản ứng với khả năng tốt nhất của mình trước yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền Ukraine” - thông báo của EU nêu nõ.

Ngày 27/2, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn dự báo, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể dẫn đến làn sóng tị nạn lên tới 4 triệu. Người dân đang từ Ukraine sang Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova.

Theo một báo cáo nội bộ của các quan chức EU, tại Ba Lan, người tị nạn phải chờ đợi tới 70 giờ để được qua biên giới. Thời gian chờ để vào Slovakia là 7 giờ. Tại Slovakia đã dựng khẩn cấp trong cuối tuần qua 5 khu trại tạm thời để tiếp nhận người tị nạn.

Các nước EU dự kiến đón số lượng người tị nạn lớn nhất đã được thông báo, để chuẩn bị kích hoạt cơ chế viện trợ và yêu cầu đóng góp từ các quốc gia thành viên khác.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng Nội vụ EU cũng sẽ xem xét trao vai trò kiểm soát cho cơ quan biên giới của EU Frontex và cơ quan cảnh sát Europol khi số lượng người tị nạn tiếp tục tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đặt thời hạn chót cho Ukraine quyết định có đàm phán ở Belarus hay không
Nga đặt thời hạn chót cho Ukraine quyết định có đàm phán ở Belarus hay không

VOV.VN - Nga đã đặt thời hạn chót để Ukraine quyết định có tham gia đàm phán tại Belarus hay không, đồng thời cho biết, Ukraine sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu từ chối đề nghị đàm phán này.

Nga đặt thời hạn chót cho Ukraine quyết định có đàm phán ở Belarus hay không

Nga đặt thời hạn chót cho Ukraine quyết định có đàm phán ở Belarus hay không

VOV.VN - Nga đã đặt thời hạn chót để Ukraine quyết định có tham gia đàm phán tại Belarus hay không, đồng thời cho biết, Ukraine sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu từ chối đề nghị đàm phán này.

Kharkiv là điểm nóng trong ngày thứ 4 Nga tấn công Ukraine
Kharkiv là điểm nóng trong ngày thứ 4 Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Cuộc tấn công Ukraine bước sáng ngày thứ tư, với diễn biến giao tranh ác liệt khi quân đội Nga tiến vào Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 tại Ukraine, từ sáng sớm ngày Chủ nhật (27/2).

Kharkiv là điểm nóng trong ngày thứ 4 Nga tấn công Ukraine

Kharkiv là điểm nóng trong ngày thứ 4 Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Cuộc tấn công Ukraine bước sáng ngày thứ tư, với diễn biến giao tranh ác liệt khi quân đội Nga tiến vào Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 tại Ukraine, từ sáng sớm ngày Chủ nhật (27/2).

Phái đoàn Nga đợi quyết định của Ukraine về cuộc gặp tại Belarus
Phái đoàn Nga đợi quyết định của Ukraine về cuộc gặp tại Belarus

VOV.VN - Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết phía Nga đang đợi quyết định của Ukraine đến 15h (giờ địa phương) để đàm phán ở thành phố Gomel, Belarus như đã thống nhất với Kiev.

Phái đoàn Nga đợi quyết định của Ukraine về cuộc gặp tại Belarus

Phái đoàn Nga đợi quyết định của Ukraine về cuộc gặp tại Belarus

VOV.VN - Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết phía Nga đang đợi quyết định của Ukraine đến 15h (giờ địa phương) để đàm phán ở thành phố Gomel, Belarus như đã thống nhất với Kiev.

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt
Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa thông báo cho biết có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố có đủ nguồn lực chống đỡ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa thông báo cho biết có các nguồn lực cần thiết để duy trì sự ổn định của lĩnh vực tài chính, bất chấp các trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.