Châu Âu nỗ lực thống nhất giải quyết khủng hoảng di cư chưa từng có

VOV.VN - Các lãnh đạo châu Âu đang cố gắng đạt được một sự đồng thuận trong cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư chưa từng có vào lục địa này.

Giải pháp đó sẽ gồm 2 nội dung là yêu cầu người nhập cư phải hội nhập với xã hội sở tại, đồng thời giúp giảm nhẹ các vấn đề nan giải bên trong Trung Đông.

Những người di cư từ Trung Đông sang châu Phi. Ảnh trích từ clip của CNN.

Phát biểu tại Berlin hôm 24/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước bà sẽ hoan nghênh những người tị nạn đến đó nhưng cũng đồng thời yêu cầu họ phải hòa nhập vào xã hội Đức, tôn trọng chính phủ Đức và các giá trị của đất nước này, cũng như chịu học tiếng Đức.

Sau cuộc họp ở Brussels của Hội đồng châu Âu, người đứng đầu các chính phủ 28 nước Liên minh châu Âu (EU) cho biết thử thách lớn nhất vẫn nằm phía trước.

Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, phát biểu: “Rõ ràng là cơn thủy triều người tị nạn và di cư lớn nhất vẫn chưa đến”.

Ông Tusk cho biết các lãnh đạo EU đã nhất trí hỗ trợ thêm cho Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực, với hy vọng thuyết phục một bộ phận người chạy trốn xung đột và đói nghèo sẽ ở lại Trung Đông.

Cam kết 1 tỷ euro

Ông Tusk cho biết, EU sẽ, cùng với Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn và Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc, cam kết dành 1 tỷ euro cho khu vực Trung Đông.

Trong làn sóng người di cư đổ bộ lên bờ biển châu Âu mỗi ngày, một tỷ lệ lớn là từ Syria, nơi cuộc nội chiến kéo dài trong 4 năm rưỡi đã biến nhiều đô thị thành đống đổ nát và quét sạch kế sinh nhai ở nhiều khu vực.

Ngoài việc trợ giúp thêm cho các nước Trung Đông, ông Tusk cho biết các lãnh đạo EU họp ở Brussels đã nhất trí tăng cường bảo vệ biên giới ngoài cùng của EU.

Theo ông Tusk, các nhà lãnh đạo nhất trí “phải chấm dứt tình trạng hỗn loạn hiện nay ở biên giới phía ngoài của EU”.

Vẫn lời ông Tusk: “Sẽ không công bằng nếu đặt tất cả gánh nặng lên Italy, Hy Lạp và các nước khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy giải cứu hơn 4.700 người di cư trên biển Địa Trung Hải
Italy giải cứu hơn 4.700 người di cư trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng an ninh Italy đã chặn một chiếc thuyền và xuồng cao su trên biển Địa Trung Hải chở người di cư xuất phát từ Libya.

Italy giải cứu hơn 4.700 người di cư trên biển Địa Trung Hải

Italy giải cứu hơn 4.700 người di cư trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng an ninh Italy đã chặn một chiếc thuyền và xuồng cao su trên biển Địa Trung Hải chở người di cư xuất phát từ Libya.

Chùm ảnh: Ánh mắt tuyệt vọng của trẻ tị nạn không thể lên tàu Hungary
Chùm ảnh: Ánh mắt tuyệt vọng của trẻ tị nạn không thể lên tàu Hungary

VOV.VN - Ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu sự giúp đỡ của trẻ tị nạn khi không thể lên được chuyến tàu từ Hungary sang Áo hôm 20/9 đang làm nhói tim cả thế giới.

Chùm ảnh: Ánh mắt tuyệt vọng của trẻ tị nạn không thể lên tàu Hungary

Chùm ảnh: Ánh mắt tuyệt vọng của trẻ tị nạn không thể lên tàu Hungary

VOV.VN - Ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu sự giúp đỡ của trẻ tị nạn khi không thể lên được chuyến tàu từ Hungary sang Áo hôm 20/9 đang làm nhói tim cả thế giới.

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận
Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

Dòng người tị nạn đầu tiên được châu Âu tiếp nhận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong tiếp nhận 120.000 người tị nạn 

Thủ tướng Merkel: Đức không thể một mình “gánh” vấn đề di cư
Thủ tướng Merkel: Đức không thể một mình “gánh” vấn đề di cư

VOV.VN- Bà Merkel cho rằng châu Âu cần chia sẻ trách nhiệm về vấn đề người di cư và Đức sẽ không tiếp nhận những người nhập cư đến nước này vì kinh tế.

Thủ tướng Merkel: Đức không thể một mình “gánh” vấn đề di cư

Thủ tướng Merkel: Đức không thể một mình “gánh” vấn đề di cư

VOV.VN- Bà Merkel cho rằng châu Âu cần chia sẻ trách nhiệm về vấn đề người di cư và Đức sẽ không tiếp nhận những người nhập cư đến nước này vì kinh tế.

EC xem xét trừng phạt 19 nước vi phạm luật tị nạn châu Âu
EC xem xét trừng phạt 19 nước vi phạm luật tị nạn châu Âu

VOV.VN -EC đã thông qua 40 thủ tục pháp lý cáo buộc 19 nước EU đã vi phạm Hệ thống tị nạn chung châu Âu.    

EC xem xét trừng phạt 19 nước vi phạm luật tị nạn châu Âu

EC xem xét trừng phạt 19 nước vi phạm luật tị nạn châu Âu

VOV.VN -EC đã thông qua 40 thủ tục pháp lý cáo buộc 19 nước EU đã vi phạm Hệ thống tị nạn chung châu Âu.