Châu Âu phê duyệt loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 của hãng Moderna

VOV.VN - Liên minh châu Âu hôm 6/1 đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna, Mỹ, ngay sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu thông qua khuyến nghị phê duyệt vaccine này cùng ngày.

Như vậy, đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được châu Âu phê duyệt đưa vào sử dụng sau vaccine do hai công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức liên kết sản xuất.

Trên Twitter cá nhân, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, châu Âu đã ký nhiều thỏa thuận đặt mua khoảng 2 tỷ liều vaccine tiềm năng, trong đó có 160 triệu liều vaccine Moderna.

Trước châu Âu, Mỹ, Canada, Israel đã phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU bác thông tin ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Đức
EU bác thông tin ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Đức

VOV.VN - Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác thông tin việc Đức đơn phương đàm phán mua 30 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của liên doanh dược phẩm Pfizer/BioNTech.

EU bác thông tin ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Đức

EU bác thông tin ưu tiên phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Đức

VOV.VN - Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác thông tin việc Đức đơn phương đàm phán mua 30 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của liên doanh dược phẩm Pfizer/BioNTech.

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19
EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng việc hỗ trợ các nước láng giềng của EU trong nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19 để đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát mạnh hiện nay.

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

EU mở rộng hỗ trợ các quốc gia láng giềng tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng việc hỗ trợ các nước láng giềng của EU trong nỗ lực tiếp cận vaccine Covid-19 để đẩy lùi dịch bệnh đang bùng phát mạnh hiện nay.

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát
Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

VOV.VN - Khoảng 2.500 người đã ngang nhiên tụ tập trái phép trong tiệc Giao thừa ở Brittany, miền bắc nước Pháp, trong lúc dịch Covid-19 căng thẳng tại đây. Khi cảnh sát giải tán đám đông này, họ đã bị đám đông tấn công.

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

Khoảng 2.500 người tụ tập trái phép ở Pháp bất chấp dịch Covid-19, tấn công cả cảnh sát

VOV.VN - Khoảng 2.500 người đã ngang nhiên tụ tập trái phép trong tiệc Giao thừa ở Brittany, miền bắc nước Pháp, trong lúc dịch Covid-19 căng thẳng tại đây. Khi cảnh sát giải tán đám đông này, họ đã bị đám đông tấn công.