Người dân xếp hàng trật tự ở ATM gạo và siêu thị “0 đồng” tại Hà Nội

VOV.VN - Tình trạng chen lấn, xô đẩy đã không còn tại các điểm ATM gạo miễn phí và siêu thị "0 đồng" ở Hà Nội.
Trong ngày hôm qua (14/4), nhiều người đã gây  mất trật tự, chen lấn để vào rút gạo tại ATM miễn phí ở Trung tâm văn hóa thể thao phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong sáng nay (15/4), người dân đã xếp hàng trật tự để chờ đến lượt mình.
Mọi người đều phải đứng tại vị trí vạch kẻ sơn, mỗi điểm cách nhau 2 mét, đạt chuẩn yêu cầu về phòng chống dịch.
Khu vực sân vận động trong sáng nay đã được đưa vào sử dụng làm nơi xếp hàng. Đồng thời, để tránh quá tải khi ngày càng có nhiều người biết về chương trình ATM gạo miễn phí.
Lực lượng công an phường Nghĩa Tân cùng các tình nguyện viên được bố trí tại nhiều vị trí để hướng dẫn người dân đảm bảo an ninh trật tự. 
 
 
 
 
Đại diện công ty Cổ phần Sách Thái Hà, chị Nguyễn Thị Hồng Mai cho biết: "Lượng nhân viên và máy tính check-in, rà soát thông tin khách hàng đã được tăng cường gấp đôi nhằm đảm bảo tính minh bạch cũng như không để xảy ra tình trạng lấy hàng nhiều lần/ngày". 
Người dân khi đến lấy gạo đều phải để lại tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và đưa chứng minh thư để các nhân viên lưu lại.
Mỗi người dân chỉ cần ấn chân vào nút bấm sẽ nhận được 3kg gạo trong thời gian chưa đầy 3 phút. 

 Số gạo mà nhiều người nghèo trên địa bàn nhận được từ chiếc máy phát giúp họ giảm đi nỗi lo về từng bữa ăn hàng ngày giữa mùa dịch Covid-19 đầy khó khăn.
Còn ở siêu thị "0 đồng", có rất đông người dân tại đây. Tuy nhiên, bà con đã thực hiện nghiêm chỉnh việc đứng xếp hàng với khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Nhiều người đã rất cảm động vì các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm trong những ngày vì dịch Covid-19 mà không thể đi làm.
Người dân khi tới mua sắm tại đây đều phải kê khai thông tin cá nhân, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt.
Các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản như: gạo, đường, lạc, nước mắm, muối, dầu ăn, thuốc men... với tổng giá trị giới hạn trong mỗi lần “mua sắm” đối với 1 người là 100.000 đồng.
Nhân viên của Ban tổ chức chu đáo, nhiệt tình hỗ trợ những người già, tuổi cao sức yếu khi đến đây.