Châu Âu sẵn sàng lên tuyến đầu trong nỗ lực hòa giải Nga - phương Tây

VOV.VN - Với vai trò là 2 nước đầu tàu trong Liên minh châu Âu (EU) và cũng là thành viên quan trọng trong NATO, Pháp và Đức đang nỗ lực thực hiện các biện pháp ngoại giao nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong các nỗ lực đó, nổi bật là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Pháp và Đức-Mỹ diễn ra trong ngày 7/2 và chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Ukraine, Đức và chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Trong vòng 2 ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến đi ngoại giao "maratông" khi đến thăm Nga, Ukraine và Đức để giải quyết căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức và Tổng thống Ba Lan trong chuyến thăm Đức, Tổng thống Pháp Macron khẳng định, việc nối lại các cuộc đối thoại với Nga là không thể thiếu bởi đây là con đường duy nhất có thể ngăn ngừa một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Macron, châu Âu cần cùng nhau tìm ra con đường và biện pháp để tiến hành các cuộc đối thoại cần thiết và quan trọng với nước Nga, đặc biệt là cuộc gặp 4 bên theo định dạng Normandy hay trong khuôn khổ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), để duy trì hoà bình và ổn định của châu Âu.   

“Chúng tôi sẽ cùng nhau hành động trong những tuần tới đây với những mục tiêu rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu là tránh một cuộc chiến. Hoà bình và sự ổn định là tài sản của châu Âu và chúng tôi có nghĩa vụ phải làm tất cả để duy trì điều này”.

Trước đó, trong cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Macron cũng bày tỏ niềm tin về các “giải pháp thực tế và cụ thể” để chấm dứt khủng hoảng Nga - phương Tây.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho rằng việc duy trì hoà bình cần thông qua con đường ngoại giao và các thông điệp rõ ràng cũng như quyết tâm hành động thống nhất cùng nhau.

"Các cuộc đàm phán của chúng tôi chính xác vào thời điểm này sẽ mang lại lợi ích to lớn vì tất cả chúng ta đều thống nhất vì một mục tiêu: duy trì hòa bình ở châu Âu thông qua ngoại giao, một thông điệp rõ ràng và sự sẵn sàng đáp lại bằng tiếng nói."

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng, Thủ tướng Đức Scholz cũng cho biết, Đức sẵn sàng tiếp tục đàm phán an ninh với Nga và nêu rõ ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết tình hình ở biên giới Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh đến nỗ lực ngoại giao đang và sắp diễn ra, trong đó có cuộc đàm phán 4 bên giữa Đức, Pháp, Ukraine và Nga. Sau cuộc hội đàm với ông Biden, ông Scholz dự kiến còn gặp giới chức Liên minh châu Âu, lãnh đạo các nước vùng Baltic trước khi đến Ukraine và Nga trong tuần sau.

Trong thời gian qua, Pháp và Đức đều cùng có quan điểm, các nước châu Âu nên duy trì các kênh đối thoại mở với Nga và khẳng định “đối thoại có điều kiện” sẽ chỉ dẫn tới một cuộc đối đầu với Moscow. Khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây bị đẩy lên cao liên quan đến Ukraine, thì trong thời gian qua, vai trò của EU bị đánh giá là tương đối mờ nhạt. Chính vì thế, hàng loạt chuyến thăm mở màn cho tuần lễ ngoại giao của nhà lãnh đạo Pháp và Đức, hai đầu tầu của khối được cho là nhằm tìm lại tiếng nói của châu Âu không chỉ trong vấn đề an ninh mà còn nhiều vấn đề khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Ukraine từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Putin
Cựu Tổng thống Ukraine từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Putin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - người đang đối mặt với cáo buộc phản quốc, hỗ trợ các tổ chức khủng bố và tài trợ cho khủng bố - đã từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cựu Tổng thống Ukraine từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Putin

Cựu Tổng thống Ukraine từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Putin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - người đang đối mặt với cáo buộc phản quốc, hỗ trợ các tổ chức khủng bố và tài trợ cho khủng bố - đã từ chối lời mời tị nạn chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen
Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Nga tuyên bố không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Pháp về vấn đề Ukraine
Nga tuyên bố không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Pháp về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 8/2 đã bác bỏ những nhận định từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí không leo thang căng thẳng với Ukraine.

Nga tuyên bố không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Pháp về vấn đề Ukraine

Nga tuyên bố không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Pháp về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 8/2 đã bác bỏ những nhận định từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí không leo thang căng thẳng với Ukraine.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine
Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

Trung Quốc khó "sống chết" vì nền kinh tế Nga nếu nổ ra xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hiện nay đang rất thân thiết với nhau. Nhưng sự thân thiết đó chủ yếu là ở khía cạnh ngoại giao và quân sự. Trong lĩnh vực kinh tế, câu chuyện sẽ khác đi nhiều. Khả năng lớn Trung Quốc sẽ không hết lòng hỗ trợ kinh tế cho Nga nếu xung đột quân sự với Ukraine nổ ra.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine
Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

Mỹ tố Nga chuẩn bị dựng video giả để khơi mào chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Giới chức Mỹ hôm 3/2/2022 tố Nga đang chuẩn bị dựng một video tuyên truyền rất chi tiết mô tả một "cuộc tấn công giả do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga", để từ đó tạo cớ xâm chiếm Ukraine.

Nguy cơ Ukraine trở thành nơi sa lầy của phương Tây chứ không phải quân đội Nga
Nguy cơ Ukraine trở thành nơi sa lầy của phương Tây chứ không phải quân đội Nga

VOV.VN - NATO luôn tỏ ra ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, Nga có thể tránh được sa lầy ở đây, đồng thời đẩy chính phương Tây vào thế khó.

Nguy cơ Ukraine trở thành nơi sa lầy của phương Tây chứ không phải quân đội Nga

Nguy cơ Ukraine trở thành nơi sa lầy của phương Tây chứ không phải quân đội Nga

VOV.VN - NATO luôn tỏ ra ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, Nga có thể tránh được sa lầy ở đây, đồng thời đẩy chính phương Tây vào thế khó.

Đức ngăn chặn Estonia cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đối phó Nga
Đức ngăn chặn Estonia cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Đức đang ngăn quốc gia thành viên NATO Estonia khỏi cung cấp vũ khí cho Ukraine, bằng cách khước từ cho phép Estonia xuất khẩu các vũ khí xuất xứ từ Đức, theo Nhật báo Phố Wall hôm 21/1. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Đức ngăn chặn Estonia cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đối phó Nga

Đức ngăn chặn Estonia cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine đối phó Nga

VOV.VN - Đức đang ngăn quốc gia thành viên NATO Estonia khỏi cung cấp vũ khí cho Ukraine, bằng cách khước từ cho phép Estonia xuất khẩu các vũ khí xuất xứ từ Đức, theo Nhật báo Phố Wall hôm 21/1. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine
Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

Chuyên gia Mỹ gợi ý đối sách ngăn Tổng thống Nga Putin ra tay quyết liệt với Ukraine

VOV.VN - Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang lo Nga sẽ ra tay quyết liệt với Ukraine. Các chuyên gia Mỹ đã dự báo kịch bản Tổng thống Putin can thiệp quân sự và gợi ý các đối sách.