Châu Âu ủng hộ việc xây dựng đường ống khí đốt của Nga

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Smatko cho biết ngày 25/4, khi nói về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt mang tên “Dòng chảy phương Nam” tại hội nghị khí đốt vừa diễn ra tại Sofia (Bulgaria)

Đường ống dẫn khí đốt này từ Nga đi dưới đáy biển Đen đến Bulgaria, từ đó sẽ chia thành hai nhánh: một nhánh đi qua Hy Lạp đến miền Nam Italy, nhánh kia đi qua Serbia và Hungaria đến Áo.

Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, nhiều đại biểu tham gia hội nghị cấp cao này đều khẳng định vai trò quan trọng của Nga với tư cách là một nhà cung cấp nhiên liệu. Ông Smatko cho biết: “Điều rất thú vị là phần lớn các nước đều thể hiện sự ủng hộ hệ thống “Dòng chảy phương Nam”. Châu Âu muốn làm việc nhiều hơn với các nhà cung cấp khí đốt của Nga. Chúng tôi cho rằng, Nga vẫn là bạn hàng truyền thống, lâu đời của châu Âu”.

Bộ trưởng Năng lượng Smatko cho biết, Nga đã sẵn sàng cung cấp tài chính cho việc xây dựng đường ống “Dòng chảy phương Nam” và khẳng định, hệ thống ống dẫn khí đốt này sẽ giải quyết được một vấn đề rất lớn là nguồn nguyên liệu. Nga có đủ nguyên liệu để bảo đảm cung cấp khí đốt ổn định cho châu Âu trong vòng 50 đến 100 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên