Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Đàm phàn hòa bình về Ukraine chỉ có thể bắt đầu khi Kiev dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay.

"Nếu Ukraine thực sự muốn tham gia vào tiến trình đàm phán thì điều đầu tiên là họ phải thu hồi lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Zelensky", Tổng thống Putin nói sau chuyến thăm Trung Quốc để dự Diễn đàn Vành đai và Con đường.

Tổng thống Nga cũng gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Bắc Kinh ngày 17/10. Thủ tướng Hungary cho biết, phản hồi của Tổng thống Putin về câu hỏi của ông liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine "không mấy hứa hẹn".

Tổng thống Putin cho biết: "Tôi không nghĩ ông ấy (Thủ tướng Orban) thiếu sự lạc quan. Tuy nhiên, quan điểm của tôi về cuộc trao đổi của chúng tôi đã rõ ràng và không có bí mật nào ở đây. Khi được hỏi liệu có bất kỳ triển vọng nào cho giải pháp hòa bình hay không, tôi đã lặp lại điều tôi nói nhiều lần trước đó".

"Chúng tôi nghe được rằng Ukraine dường như sẵn sàng tham gia vào một vài hình thức đàm phán và thậm chí các quan chức chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại từng nói về yêu cầu cần đánh bại chiến lược Nga trên chiến trường nay đã đổi giọng và kêu gọi giải quyết các vấn đề qua đàm phán hòa bình", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga: "Đây là sự thay đổi theo hướng tốt hơn, đưa chúng ta vào con đường đúng đắn. Đó là điều mà Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã nói. Ông ấy xứng đáng với sự khen ngợi này. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Các biện pháp cụ thể cần được thực hiện nếu có bất kỳ mong muốn đàm phán thực tế nào".

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng đến nay chưa có cơ sở để khởi động những cuộc đàm phán như vậy.

"Từ 'đàm phán' đang được nghe ngày càng thường xuyên hơn", ông Peskov nói. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã nhiều lần giải thích lập trường phía Nga, đó là chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng đàm phán nhưng cũng khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để nối lại những cuộc đàm phán như vậy".

Trong khi đó, hồi cuối tháng 8/2023, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đàm phán với Nga là điều "hoàn toàn không thể xảy ra" cho tới khi tình hình chiến trường thay đổi.

Nga đã tuyên bố trong nhiều tháng qua rằng nước này sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hòa bình cho xung đột trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng, việc Kiev và phương Tây thiếu mong muốn tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công ào ạt, bắn nổ kho đạn dược và trạm chỉ huy của Ukraine
Nga tấn công ào ạt, bắn nổ kho đạn dược và trạm chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một kho đạn dược và trạm chỉ huy, quan sát của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Nga tấn công ào ạt, bắn nổ kho đạn dược và trạm chỉ huy của Ukraine

Nga tấn công ào ạt, bắn nổ kho đạn dược và trạm chỉ huy của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/10 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy một kho đạn dược và trạm chỉ huy, quan sát của Ukraine. Trong khi Kiev tuyên bố đánh chặn nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Vũ khí phương Tây đến, Ukraine dần đạt được bước tiến trong phản công?
Vũ khí phương Tây đến, Ukraine dần đạt được bước tiến trong phản công?

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, quân đội Ukraine đang giành ưu thế trước Nga trong cuộc phản công. Theo bản đồ của ISW, Ukraine đạt được tiến bộ vào thời điểm các loại vũ khí do Mỹ cung cấp cho Kiev đã chuyển tới chiến trường.

Vũ khí phương Tây đến, Ukraine dần đạt được bước tiến trong phản công?

Vũ khí phương Tây đến, Ukraine dần đạt được bước tiến trong phản công?

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, quân đội Ukraine đang giành ưu thế trước Nga trong cuộc phản công. Theo bản đồ của ISW, Ukraine đạt được tiến bộ vào thời điểm các loại vũ khí do Mỹ cung cấp cho Kiev đã chuyển tới chiến trường.

Nga tăng cường phòng bị biên giới trước khi Ukraine nhận tiêm kích F-16
Nga tăng cường phòng bị biên giới trước khi Ukraine nhận tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18/10 tuyên bố, Moscow đang củng cố biên giới phía Tây nước này trong bối cảnh Ukraine sẽ được nhận tiêm kích F-16 do Mỹ vào đầu năm 2024.

Nga tăng cường phòng bị biên giới trước khi Ukraine nhận tiêm kích F-16

Nga tăng cường phòng bị biên giới trước khi Ukraine nhận tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 18/10 tuyên bố, Moscow đang củng cố biên giới phía Tây nước này trong bối cảnh Ukraine sẽ được nhận tiêm kích F-16 do Mỹ vào đầu năm 2024.

Nga dồn sức đánh lớn giành thế chủ động trước Ukraine trên các tuyến mới
Nga dồn sức đánh lớn giành thế chủ động trước Ukraine trên các tuyến mới

VOV.VN - Khi mùa đông đến gần, cả quân Nga lẫn quân Ukraine đều tìm cách giành quyền chủ động dọc theo chiến tuyến. Riêng Nga đẩy mạnh nỗ lực này một cách đáng kể.

Nga dồn sức đánh lớn giành thế chủ động trước Ukraine trên các tuyến mới

Nga dồn sức đánh lớn giành thế chủ động trước Ukraine trên các tuyến mới

VOV.VN - Khi mùa đông đến gần, cả quân Nga lẫn quân Ukraine đều tìm cách giành quyền chủ động dọc theo chiến tuyến. Riêng Nga đẩy mạnh nỗ lực này một cách đáng kể.

Tình thế của Nga và Ukraine sẽ thay đổi thế nào nếu xung đột tiếp diễn năm 2024?
Tình thế của Nga và Ukraine sẽ thay đổi thế nào nếu xung đột tiếp diễn năm 2024?

VOV.VN - Giao tranh hiện nay ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và một thực tế khá rõ ràng là xung đột sẽ tiếp diễn trong năm tới. Những diễn biến trên chiến trường Ukraine năm 2024 sẽ phụ thuộc vào một số nhân tố từ những tính toán địa chính trị, các cuộc bầu cử, vận chuyển vũ khí và mức độ đạn dược sẵn có.

Tình thế của Nga và Ukraine sẽ thay đổi thế nào nếu xung đột tiếp diễn năm 2024?

Tình thế của Nga và Ukraine sẽ thay đổi thế nào nếu xung đột tiếp diễn năm 2024?

VOV.VN - Giao tranh hiện nay ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và một thực tế khá rõ ràng là xung đột sẽ tiếp diễn trong năm tới. Những diễn biến trên chiến trường Ukraine năm 2024 sẽ phụ thuộc vào một số nhân tố từ những tính toán địa chính trị, các cuộc bầu cử, vận chuyển vũ khí và mức độ đạn dược sẵn có.