Cháy giàn khoan dầu ở vịnh Mexico

(VOV) - 11 người bị bỏng đã được trực thăng đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Một giàn khoan dầu của Tập đoàn năng lượng Mỹ Black Elk Energy ngoài khơi vịnh Mexico hôm 16/11 đã bốc cháy, làm ít nhất 11 người bị thương và 2 người mất tích.

(Ảnh: FOX news)

Giám đốc điều hành của Tập đoàn năng lượng Black Elk Energy, ông John Hoffman cho biết, đám cháy bùng phát do nhóm thi công đã dùng dụng cụ cắt gây ra tia lửa thay vì cắt nguội. Đám cháy đã được kiểm soát và 11 người bị bỏng đã được trực thăng đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch. Chưa có thông tin về số người thiệt mạng, song có 2 người mất tích.

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã sơ tán những người khác khỏi khu vực giàn khoan này. Lực lượng này cũng cho biết, ít có khả năng xảy ra tràn dầu sau sự cố này vì mọi hoạt động sản xuất đã được ngừng trước khi đám cháy bùng phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia: Cháy giàn khoan dầu, 6 người bị thương
Malaysia: Cháy giàn khoan dầu, 6 người bị thương