Cháy lớn tại thánh đường Hồi giáo lớn nhất Tây Âu

VOV.VN - Trưa hôm qua (giờ địa phương), một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà thờ Hồi giáo được cho là lớn nhất Tây Âu.

Theo cảnh sát địa phương, vụ cháy xảy ra lúc 11h30 hôm qua tại thánh đường Baitul Futuh, phía nam thủ đô London, Anh. Ngọn lửa bốc cao từ tầng thứ nhất của tòa nhà và tạo cột khói lớn.

Ngay sau khi hỏa hoạn xảy ra, khoảng 70 lính và 10 chiếc xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường. Philip Morton - Đội trưởng cứu hỏa cho biết: “Khi chúng tôi đến nơi, ngọn lửa đã bốc cao và bao trùm toàn bộ tầng trệt của tòa nhà. Các nhân viên cứu hỏa đã hành động rất khẩn trương, họ đã hầu như khống chế được ngọn lửa dưới tầng trệt”

(Ảnh minh họa: RT)

Cảnh sát cũng đã sơ tán toàn bộ mọi người ra khỏi tòa thánh đường đang bốc cháy đồng thời cho phong tỏa một số con đường trong khu vực Một số phương tiện truyền thông đưa tin, một người đàn ông bị thương được đưa tới bệnh viện do bị ngạt khói.

Hiện giới chức Anh đang điều trang nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà thờ Baitul Futuh được xây dựng vào năm 2003 với sức chứa khoảng 10 nghìn tín đồ. Tòa thánh đường này là nơi gặp gỡ và tổ chức các sự kiện tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu
Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hồi giáo được báo chí nước này cho là lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hồi giáo được báo chí nước này cho là lớn nhất châu Âu.

Hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca cầu nguyện vì hòa bình
Hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca cầu nguyện vì hòa bình

VOV.VN- Ngày 18/9, hàng triệu người Hồi giáo đã đổ về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để dự buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Đại Thánh đường.

Hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca cầu nguyện vì hòa bình

Hàng triệu người Hồi giáo hành hương đến Mecca cầu nguyện vì hòa bình

VOV.VN- Ngày 18/9, hàng triệu người Hồi giáo đã đổ về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để dự buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Đại Thánh đường.

Obama mời thiếu niên Hồi giáo chế đồng hồ tới Nhà Trắng
Obama mời thiếu niên Hồi giáo chế đồng hồ tới Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Obama mời thiếu niên Hồi giáo Admed mang chiếc đồng hồ tự chế đến Nhà Trắng, và đã được cậu chấp thuận.

Obama mời thiếu niên Hồi giáo chế đồng hồ tới Nhà Trắng

Obama mời thiếu niên Hồi giáo chế đồng hồ tới Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Obama mời thiếu niên Hồi giáo Admed mang chiếc đồng hồ tự chế đến Nhà Trắng, và đã được cậu chấp thuận.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”
Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Yemen: Đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo, 25 người thiệt mạng
Yemen: Đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo, 25 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ đánh bom xảy ra đúng vào lúc các tín đồ đang cầu nguyện nhân ngày lễ Hiến tế Eid al-Adha, khiến 25 người chết và hàng chục người bị thương.

Yemen: Đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo, 25 người thiệt mạng

Yemen: Đánh bom liều chết tại nhà thờ Hồi giáo, 25 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ đánh bom xảy ra đúng vào lúc các tín đồ đang cầu nguyện nhân ngày lễ Hiến tế Eid al-Adha, khiến 25 người chết và hàng chục người bị thương.