Chỉ 21% người Mỹ đồng ý tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Kết quả thăm dò mới đây cho thấy, chỉ khoảng 1/5 số người dân Mỹ muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt nếu vaccine được đưa vào sử dụng.

Theo kết quả thăm dò do YouGov tiến hành cho CBS, công bố ngày 6/9, nếu vaccine ngừa Covid-19 được đưa vào sử dụng miễn phí ở Mỹ, khoảng 58% số người được hỏi cho biết họ sẽ cân nhắc nhưng sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra với những người khác trước khi bản thân họ tiêm phòng. Tỷ lệ này cao hơn 7 điểm % so với tháng 7/2020.

Chỉ khoảng 21% cử tri toàn quốc nói rằng họ sẽ tiêm phòng ngay khi vaccine ngừa Covid-19 được đưa vào sử dụng, thấp hơn so với 32% trong cuộc thăm dò hồi tháng 7. Cũng có khoảng 21% cho biết họ sẽ không tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19, tỷ lệ cao hơn so với 17% hồi tháng 7.

Hơn 60% số người được hỏi nói rằng họ sẽ nghĩ vaccine là điều vội vàng nếu nó được đưa vào sử dụng trong năm nay. Có nhiều cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa (52%) nghĩ rằng nếu có vaccine trong năm nay, họ sẽ coi đó là một thành tựu khoa học, trong khi chỉ có 23% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ suy nghĩ tương tự. Khoảng 70% số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ nghĩ rằng đó là điều vội vàng và tỷ lệ này ở các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa là 48%.

Chỉ có 54% số người Mỹ nói rằng họ tin tưởng Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ là nguồn thông tin chính xác về dịch Covid-19. Tỷ lệ này hồi tháng 3/2020 là 86%.

Trước đó, đầu tháng này, New York Times đưa tin, CDC đã cảnh báo các quan chức y tế cộng đồng trên khắp nước Mỹ ở tất cả 50 bang và 5 thành phố lớn rằng họ nên sẵn sàng để bắt đầu phân phối một vaccine ngừa Covid-19 vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc chi lớn cho phân phối thuốc và vaccine ngừa Covid-19
Hàn Quốc chi lớn cho phân phối thuốc và vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc vừa công bố đã lập khoản ngân sách 170,7 tỷ won (143,3 triệu USD) dùng để hỗ trợ phân phối thuốc điều trị và vaccine Covid-19 trong dự toán ngân sách năm tài khóa 2021.

Hàn Quốc chi lớn cho phân phối thuốc và vaccine ngừa Covid-19

Hàn Quốc chi lớn cho phân phối thuốc và vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc vừa công bố đã lập khoản ngân sách 170,7 tỷ won (143,3 triệu USD) dùng để hỗ trợ phân phối thuốc điều trị và vaccine Covid-19 trong dự toán ngân sách năm tài khóa 2021.

Australia ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021
Australia ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 7/9 cho biết, chính phủ nước này vừa ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liệu vaccine Covid-19 với hai nhà sản xuất vaccine của Anh và của Australia.

Australia ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021

Australia ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 7/9 cho biết, chính phủ nước này vừa ký thỏa thuận sản xuất 84 triệu liệu vaccine Covid-19 với hai nhà sản xuất vaccine của Anh và của Australia.

Moscow có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng loạt vào cuối năm
Moscow có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng loạt vào cuối năm

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Moscow (Nga) Sergei Sobyanin ngày 6/9 cho biết, có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine hàng loạt ngừa Covid-19 vào cuối năm nay.

Moscow có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng loạt vào cuối năm

Moscow có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng loạt vào cuối năm

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Moscow (Nga) Sergei Sobyanin ngày 6/9 cho biết, có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine hàng loạt ngừa Covid-19 vào cuối năm nay.