Chỉ huy LPR: Ukraine chuẩn bị đầu hàng ở "chảo lửa" Bakhmut

VOV.VN - Chính quyền Kiev chuẩn bị đầu hàng ở Bakhmut - điểm nóng nhất trên chiến trường hiện nay, Apty Alaudinov - Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, đồng thời là Phó Chỉ huy Quân đoàn số 2 Lực lượng dân quân của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho hay.

"Hiện nay, điểm nóng nhất trên tiền tuyến của chúng tôi là Bakhmut - nơi các đơn vị của chúng tôi đang làm rất tốt. Chính quyền Kiev hiểu rõ quân đội của họ sẽ bị đẩy lùi khỏi đây. Họ đã sẵn sàng và chuẩn bị cho việc sẽ mất thành phố này", ông Apty Alaudinov cho hay trên kênh Rossiya-1 TV.

Theo ông, tình cảnh vô vọng của quân đội Ukraine đã được xác nhận bởi chính tuyên bố của chính quyền Kiev khi họ nói rằng Bakhmut "không có ý nghĩa với họ". Ukraine cũng từng có hướng tiếp cận tương tự khi họ đầu hàng ở Severodonetsk, Lisichansk, Rubezhnoye và các thành phố khác, ông Alaudinov nói.

Trước đó, nguồn tin từ các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cho biết Ukraine đang tái triển khai các lực lượng bổ sung tới mặt trận Bakhmut giữa bối cảnh quân đội nước này đang chịu tổn thất nặng nề ở đây.

Ukraine hiện chưa bình luận về những nhận định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine
Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga phóng tên lửa vào xe thiết giáp và các cứ điểm của Ukraine.

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, trực thăng tấn công “Cá sấu” Ka-52 của Nga phóng tên lửa vào xe thiết giáp và các cứ điểm của Ukraine.

Giới hạn của Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine
Giới hạn của Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa viện trợ xe tăng, máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Washington.

Giới hạn của Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine

Giới hạn của Mỹ trong viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa viện trợ xe tăng, máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa cho Ukraine, bất chấp chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Washington.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/12.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 23/12.

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình
Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

VOV.VN - Ngày 22/12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023.

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

Nga tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine: Thắp sáng cơ hội hòa bình

VOV.VN - Ngày 22/12, Tổng thống Nga Putin tuyên bố muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng mở ra hy vọng mang lại hòa bình tại Ukraine ngay trong năm 2023.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine
Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

Nga tiết lộ hiệu quả tên lửa Kinzhal trong hoạt động ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.