Chỉ huy Ukraine nêu lý do duy nhất để Kiev rút quân khỏi Bakhmut

VOV.VN - Một chỉ huy đơn vị Ukraine hôm 30/1 cho biết, nếu các lực lượng của nước này rút quân khỏi thành phố Bakhmut thì lý do chỉ là để tránh binh sĩ thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Nga ở khu vực này.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã cố gắng để giành quyền kiểm soát Bakhmut, thuộc khu vực phía Đông Donetsk, nhưng cho đến nay Ukraine vẫn ngăn cản quân đội Nga chiếm được thành phố. Cuộc đối đầu kéo dài và khốc liệt đã khiến cả Nga và Ukraine đều chịu thiệt hại nặng nề.

Denys Yaroslavskyi, chỉ huy một đơn vị Ukraine ở Bakhmut, cho biết, nếu giới lãnh đạo quân đội Ukraine quyết định rút quân khỏi thành phố Bakhmut, “mục đích duy nhất là để cứu mạng các binh sĩ của chúng tôi”, theo CNN.

Các chỉ huy khác của Ukraine cũng đưa ra nhận xét tương tự về kịch bản quân đội nước này rút khỏi Bakhmut.

Vào đầu tháng 1, Yuriy Skala, chỉ huy của một tiểu đoàn tình báo tham gia vào cuộc giao tranh ở Bakhmut, nói với Washington Post rằng: “Tôi sẽ ủng hộ quyết định của tổng tư lệnh về việc điều động chiến thuật và tạo ra một tuyến phòng thủ mới vì rõ ràng là thương vong quá cao. Chúng tôi là người Ukraine và tính mạng con người là điều giá trị nhất với chúng tôi”.

Ông Yaroslavskyi cảnh báo rằng binh sĩ Nga trình độ cao đang hỗ trợ công ty quân sự tư nhân Wagner trong các cuộc giao tranh tại các thị trấn xung quanh thành phố Bakhmut. “Họ đang dốc toàn lực để tiến lên”, ông nói.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) hôm 28/1 cũng đưa ra nhận định tương tự. ISW cho rằng các lực lượng của Nga đang tham gia vào cuộc giao tranh xung quanh Bakhmut để “tăng cường sức mạnh cho cuộc tấn công ở đó” sau khi Wagner không đạt được bước tiến đáng kể dù đã giành được thị trấn Soledar gần đó vào giữa tháng 1.

Đầu tháng 1, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Soledar, thị trấn cách Bakhmut vài km. Vào tuần trước, Ukraine đã thừa nhận việc rút quân khỏi thị trấn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea
Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

VOV.VN - Việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine là "phi đạo đức" và sẽ chỉ khiến các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Ukraine và Nga lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn và làm tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhận định.

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

Tổng thống Croatia: Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea

VOV.VN - Việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine là "phi đạo đức" và sẽ chỉ khiến các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Ukraine và Nga lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn và làm tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhận định.

Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine
Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Mỹ không có ý định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden cho biết khi trả lời phóng viên tại Nhà Trắng.

Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Mỹ không có ý định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden cho biết khi trả lời phóng viên tại Nhà Trắng.

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran
Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Không quân Ukraine ngày 30/1 thừa nhận họ không có phương tiện để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran nếu Nga sử dụng những tên lửa này trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran

VOV.VN - Không quân Ukraine ngày 30/1 thừa nhận họ không có phương tiện để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran nếu Nga sử dụng những tên lửa này trong cuộc xung đột tại Ukraine.