Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự quanh Đài Loan trước thềm chuyến thăm có khả năng diễn ra của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi máy bay chở bà dự kiến hạ cánh ở Đài Bắc tối 2/8.

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cũng cho biết vùng lãnh thổ này đã đối mặt với các cuộc tấn công mạng.

Theo một quan chức Đài Loan, một số chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay gần đường trung tuyến trên Eo biển Đài Loan sáng 2/8 như một lời nhắc nhở rằng không quân Trung Quốc có thể đến hòn đảo này chỉ trong một vài phút.

Các đơn vị quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đặt trong tình trạng báo động cao, các quan chức quân sự cho hay.

Đài Loan và Mỹ đã chuẩn bị cho phản ứng mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh khi nước này nhiều lần cảnh báo, quân đội Trung Quốc sẽ "không ngồi yên" nếu bà Pelosi dừng chân ở Đài Loan như một phần trong chuyến công du châu Á, bắt đầu ở Singapore ngày 1/8. Bắc Kinh tuyên bố, Đài Loan là một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của nước này.

Trung Quốc cũng thông báo một loạt cuộc diễn tập quân sự diễn ra trên Biển Đông kéo dài từ sáng 2/8 cho tới tối 6/8 sau những cuộc tập trận vào tuần trước.

Đài Loan không được đề cập đến trong lộ trình chính thức của bà Pelosi, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore nhưng các nguồn tin thân cận cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 3/8.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã chỉ trích chuyến thăm này của bà Pelosi là "nguy hiểm và khiêu khích".

Đại sứ Trung Quốc khẳng định: “Chuyến thăm nay mang tính khiêu khích và nếu bà Pelosi nhất quyết thực hiện thì Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi… Chúng tôi không cho phép ai vượt lằn ranh đỏ này”.

Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về những hoạt động được chuẩn bị để bảo vệ bà Pelosi và phái đoàn của bà. Tuy nhiên, quân đội Mỹ có các phương tiện quân sự trong khu vực này, trong đó bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli có thể chở các chiến đấu cơ.

Một quan chức Quốc phòng cho biết, Lầu Năm Góc không cần thay đổi kế hoạch bảo vệ bà Pelosi.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1/8 cảnh báo, Trung Quốc không nên biến chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi thành "cái cớ để tăng cường các hành động quân sự mang tính gây hấn ở trong và xung quanh Eo biển Đài Loan".

Ông cũng nhận định, quân đội Trung Quốc dường như đang chuẩn bị tiến hành nhiều động thái hơn "trong những ngày tới". /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan
Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

Nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc khi bà Pelosi thăm Đài Loan

VOV.VN - Chiến thuật cắt lát salami của Mỹ đã gây ra nhiều căng thẳng giữa nước này và Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa 2 nước.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Malaysia trước đồn đoán có thể đến Đài Loan
Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Malaysia trước đồn đoán có thể đến Đài Loan

VOV.VN - Ngày 2/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới Malaysia - chặng dừng chân thứ hai của bà trong khuôn khổ chuyến công du châu Á trong bối cảnh những thông tin về việc tới Đài Loan (Trung Quốc) càng gia tăng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Malaysia trước đồn đoán có thể đến Đài Loan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Malaysia trước đồn đoán có thể đến Đài Loan

VOV.VN - Ngày 2/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới Malaysia - chặng dừng chân thứ hai của bà trong khuôn khổ chuyến công du châu Á trong bối cảnh những thông tin về việc tới Đài Loan (Trung Quốc) càng gia tăng.

Vì sao các quan chức cấp cao Mỹ thường ít có chuyến thăm Đài Loan?
Vì sao các quan chức cấp cao Mỹ thường ít có chuyến thăm Đài Loan?

VOV.VN - Nếu chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 2/8, bà Pelosi sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong hơn 25 năm qua.

Vì sao các quan chức cấp cao Mỹ thường ít có chuyến thăm Đài Loan?

Vì sao các quan chức cấp cao Mỹ thường ít có chuyến thăm Đài Loan?

VOV.VN - Nếu chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 2/8, bà Pelosi sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm hòn đảo này trong hơn 25 năm qua.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ được tiếp đón như thế nào khi đến thăm Đài Loan?
Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ được tiếp đón như thế nào khi đến thăm Đài Loan?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, trong chuyến thăm Đài Loan, bà Pelosi sẽ nhận được sự tiếp đón chính thức cấp cao, gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các chức sắc nước ngoài hàng đầu.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ được tiếp đón như thế nào khi đến thăm Đài Loan?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ được tiếp đón như thế nào khi đến thăm Đài Loan?

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, trong chuyến thăm Đài Loan, bà Pelosi sẽ nhận được sự tiếp đón chính thức cấp cao, gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các chức sắc nước ngoài hàng đầu.

Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Đài Loan
Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Đài Loan

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, đó sẽ là hành động khiêu khích nguy hiểm và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Đài Loan

Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp bên ngoài vào Đài Loan

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, đó sẽ là hành động khiêu khích nguy hiểm và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ.