Chiến sự khu vực miền Đông Ukraine ngày càng leo thang

VOV.VN -Ngày 28/8, Tổng thống Poroshenko đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức họp khẩn sau khi phe đối lập chiếm được thành phố Novoazovski.

Ngày 28/8, lực lượng đối lập cho biết đã chiếm được cảng biển Novoazovsk thuộc miền duyên hải phía Đông Nam Ukraine. Novoazovsk có vị trí địa chiến lược quan trọng vì dẫn đến bán đảo Crimea và nối bán đảo này với Nga. Động thái lần này của lực lượng đối lập đe dọa mở ra mặt trận mới, khiến cuộc giao tranh với quân chính phủ thêm căng thẳng. Lực lượng này cũng tuyên bố sẽ mở thêm các mặt trận mới ở phía Nam dọc bờ biển Azov.

Binh sĩ Ukraine từ biệt gia đình trước khi lên đường tới Novoazovsk (Ảnh AP)

Ông Alexander Zakharchenko, thủ tướng tự xưng của phe đối lập tại Donetsk cho biết: "Về mặt kinh tế, chính trị, quân sự, đây là mặt trận duy nhất chúng tôi cần tập trung. Khi chiếm được cảng biển, phần lớn lãnh thổ sẽ được giải phóng. Khi chúng tôi chiếm được Mariupol, thành phố lớn thứ hai tại khu vực Donetsk thì sẽ cho phép chúng tôi mở rộng được phạm vi kiểm soát”.

Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã hủy bỏ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia.

Ông Poroshenko cho biết, cuộc xung đột quân sự ngày càng tồi tệ và yêu cầu quân đội không để mất mặt trận ở phía Đông: “Chúng ta đang tiến hành các hành động quân sự tại vùng Donetsk và Lugansk. Điều đó có nghĩa là giải phóng được vùng Donbass sẽ giải phóng được toàn bộ Ukraine. Nhưng vào thời điểm hiện nay, các cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt, chúng ta cần phải giữ vững trận tuyến để giành độc lập thực sự”.

Trong lúc này, cuộc chiến ngôn từ giữa phương Tây và Nga liên quan đến tình hình Ukraine cũng diễn biến không kém căng thẳng. Ngày 28/8, Ukraine và Mỹ đã cáo buộc quân đội Nga đã bắt đầu tham chiến ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp các quan chức chính phủ Ukraine ngày 28/8, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, binh sỹ Nga đang có mặt trên đất Ukraine, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Đáp lại thông tin này, người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ và cho biết, phương Tây từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc tương tự và Nga luôn khẳng định thông tin đó không phù hợp với thực tế.

Nga cũng xác nhận vụ 10 lính dù của Nga vô tình vượt qua biên giới với Ukraine tại khu vực không có dấu hiệu và chỉ giới, bị các lực lượng Ukraine bắt giữ hôm 26/8, nhưng khẳng định đây không phải là hành động cố tình vượt biên để xâm nhập trái phép lãnh thổ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến các cáo buộc binh sỹ Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp khẩn theo đề nghị của Litva.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua, đại sứ Mỹ Samantha Power bác bỏ những lời khẳng định của Nga rằng quân đội nước này không liên quan đến lực lượng đối lập ở đông Ukraine.

"Chúng ta nhìn thấy những hành động của Nga là một sự nỗ lực hỗ trợ có chủ ý, và bây giờ là chiến đấu cùng những phần tử đối lập bất hợp pháp ở một quốc gia có chủ quyền khác”

Tuy nhiên, đại sứ Nga Vitaly Churkin đáp trả: “Theo đại sứ Mỹ nói thì thông điệp mà chúng tôi có thể gửi cho các nước láng giềng của Nga cũng như thông điệp tôi muốn gửi cho Mỹ đó là nước Mỹ ngừng can thiệp vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, ngừng cố gắng làm suy yếu một chế độ mà mình không thích. Như vậy, không chỉ các nước láng giềng của Nga và nhiều nước khác trên thế giới cũng thở phào nhẹ nhõm”.

Như vậy, có thể thấy tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine đã leo thang nghiêm trọng trong thời gian gần đây và vượt ngoài khuôn khổ của nước này. Điều này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ của một cuộc xung đột đẫm máu trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng
Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tính kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 4 đến nay đã có 2.220 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em.

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

Thương vong do xung đột ở Ukraine tăng gấp đôi trong vòng 1 tháng

VOV.VN - Tính kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 4 đến nay đã có 2.220 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em.

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?
Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

Giải pháp nào cho Ukraine khi Nga - phương Tây vẫn còn nhiều bất đồng?

VOV.VN - Giữa Nga, Ukraine và phương Tây vẫn duy trì những quan điểm khác biệt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Lực lượng đối lập Ukraine bất ngờ tấn công cảng biển phía Đông
Lực lượng đối lập Ukraine bất ngờ tấn công cảng biển phía Đông

VOV.VN - Theo AP, ngày 27/8, lực lượng đối lập đã tấn công bất ngờ vào thị trấn duyên hải Novoazovsk-1 thị trấn có vị trí địa chiến lược quan trọng.

Lực lượng đối lập Ukraine bất ngờ tấn công cảng biển phía Đông

Lực lượng đối lập Ukraine bất ngờ tấn công cảng biển phía Đông

VOV.VN - Theo AP, ngày 27/8, lực lượng đối lập đã tấn công bất ngờ vào thị trấn duyên hải Novoazovsk-1 thị trấn có vị trí địa chiến lược quan trọng.

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn
Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN -Cuộc vận động tranh cử Quốc hội Ukraine sẽ kéo dài trong vòng hai tháng.

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

Ukraine khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội trước thời hạn

VOV.VN -Cuộc vận động tranh cử Quốc hội Ukraine sẽ kéo dài trong vòng hai tháng.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine
HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

HĐBA tiến hành họp khẩn về cáo buộc Nga 'xâm lược' Ukraine

VOV.VN -Hội đồng Bảo an hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, sau khi Kiev tố cáo các binh sĩ Nga đang hiện diện trên đất Ukraine và chiến đấu cùng các phiến quân ly khai.

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu
Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, bước đầu tiên để lập lại tình hình ở Ukraine là tạo ra sự kiểm soát hiệu quả giữa khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

Tổng thống Ukraine: Cần kiểm soát biên giới để chấm dứt đổ máu

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, bước đầu tiên để lập lại tình hình ở Ukraine là tạo ra sự kiểm soát hiệu quả giữa khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga.

Ukraine chật vật tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng
Ukraine chật vật tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Các bên đã nhất trí hợp tác vì một lệnh ngừng bắn song giới quan sát nhận định cuộc gặp thực chất chưa đem lại đột phá nào.

Ukraine chật vật tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng

Ukraine chật vật tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Các bên đã nhất trí hợp tác vì một lệnh ngừng bắn song giới quan sát nhận định cuộc gặp thực chất chưa đem lại đột phá nào.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”
NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.