Báo Nga chỉ ra hạn chế của "át chủ bài" trong cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Xe tăng Leopard theo tiêu chuẩn NATO không phù hợp cho mục đích sử dụng ở Ukraine, truyền thông Nga đưa tin giữa bối cảnh các phương tiện quân sự này đang được Kiev đưa tới chiến trường.

Hãng tin Pravda của Nga đưa tin, các xe tăng mà phương Tây viện trợ cho Ukraine chưa trải qua các đợt kiểm tra kỹ lưỡng. Theo đó, nhiều xe tăng trong kho đã không sử dụng nhiều năm" hoặc "chỉ được sửa chữa qua loa trước khi vận chuyển cho Ukraine".

Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó có Leopard trước khi các nước này thông qua việc cung cấp xe tăng vào tháng 1/2023. Trong khi kho quân sự của Ukraine chủ yếu là xe tăng thời Liên Xô, những chiếc xe tăng theo tiêu chuẩn NATO đã đánh dấu sự nâng cấp đáng kể về khả năng. Một số quốc gia, trong đó có Canada, Ba Lan và Bồ Đào Nha cũng cam kết hỗ trợ xe tăng Leopard cho Ukraine.

Tuy nhiên, một số xe tăng được lấy ra từ kho vũ khí đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng trên chiến trước. Trước khi Berlin cam kết hỗ trợ xe tăng Leopard cho Ukraine, người đứng đầu nhà sản xuất quân sự Đức Rheinmetall cho biết, kho xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 "phải được tháo rời hoàn toàn và sản xuất lại".

Báo Nga không nêu cụ thể loại xe tăng Leopard nào không đáp ứng các nhu cầu của Ukraine.

Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng "một số xe tăng không thể di chuyển những bước đầu tiên và kho đạn pháo được cung cấp có chất lượng thấp".

"Leopard 2A4 đã có một số vấn đề và không thể hiện tốt như những gì được quảng bá", Marina Miron, nhà nghiên cứu thuộc Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Cao đẳng Hoàng gia London, Anh cho hay.

"Điều đó tức là chúng ta không biết những thay đổi nào cần được thực hiện trước khi vận chuyển chúng cho Ukraine", chuyên gia này bình luận, đồng thời đánh giá các mẫu Leopard 2A6 có khả năng "mạnh mẽ hơn".

Cuối năm 2022, một quan chức quân sự cấp cao Đức đánh giá, "câu hỏi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các phương tiện đã trở thành một trò xổ số". Một số bài báo xuất hiện gần đây cho biết một tháp pháo của xe tăng Leopard do quân đội Ukraine vận hành khi tham gia huấn luyện ở Ba Lan đã bị rời ra khỏi khung gầm.

Vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nhận định với tờ La Vanguardia rằng, một số xe tăng Leopard 2A4 được lưu trữ trong điều kiện tồi tàn tại một cơ sở quân sự ở Zaragoza, phía Đông Bắc Tây Ban Nha. Vì thế, chúng cần phải được sửa chữa ngay lập tức.

Hồi đầu tháng 4, bà cho biết đợt vận chuyển 6 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine sẽ diễn ra vào nửa sau của tháng này. 4 chiếc xe tăng nữa dự kiến sẽ được cung cấp sau khi sửa chữa.

Đầu tháng 2/2023, Forbes đưa tin: "Có nhiều xe tăng Leopard 2 cũ trong kho vũ khí của châu Âu nhưng hầu hết chúng đều có tuổi đời hàng thập kỷ và đang cần sửa chữa".

Vào cuối tháng 3, Berlin xác nhận sẽ cung cấp 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 cho Ukraine.

"Tôi chắc chắn chúng có thể làm được điều gì đó quan trọng trên chiến trường", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay.

Ukraine dự kiến sẽ sử dụng các xe tăng do phương Tây cung cấp trong cuộc phản công mùa xuân sắp tới. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Kiev không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào liên quan đến các kế hoạch quân sự.

Vào cuối tháng 3, ông Reznikov cho biết các xe tăng sẽ được triển khai "trong một cuộc phản công, theo quyết định của Bộ Tổng tham mưu" nhưng điều đó phụ thuộc vào "thời điểm phù hợp nhất"./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc lực lượng Wagner tuyên bố giành quyền kiểm soát 2 khu vực ở Bakhmut và Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự Nga ở Kherson.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RT: Ukraine điều khiển UAV cảm tử Mỹ bay vượt biên đánh vào lãnh thổ Nga
RT: Ukraine điều khiển UAV cảm tử Mỹ bay vượt biên đánh vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Đài RT (Nga) dẫn lại một số hãng truyền thông, trong đó có Mash và SHOT, nói rằng các lực lượng Ukraine vừa sử dụng một máy bay không người lái (UAV) do Mỹ sản xuất để lần đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga.

RT: Ukraine điều khiển UAV cảm tử Mỹ bay vượt biên đánh vào lãnh thổ Nga

RT: Ukraine điều khiển UAV cảm tử Mỹ bay vượt biên đánh vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Đài RT (Nga) dẫn lại một số hãng truyền thông, trong đó có Mash và SHOT, nói rằng các lực lượng Ukraine vừa sử dụng một máy bay không người lái (UAV) do Mỹ sản xuất để lần đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga.

DPR: Nga kiểm soát gần 90% Bakhmut sau giao tranh với Ukraine
DPR: Nga kiểm soát gần 90% Bakhmut sau giao tranh với Ukraine

VOV.VN - Yan Gagin - cố vấn cho lãnh đạo "Cộng hòa nhân dân Donetsk:" (DPR) nói với hãng tin TASS vào hôm 18/4 rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát được gần 90% thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk).

DPR: Nga kiểm soát gần 90% Bakhmut sau giao tranh với Ukraine

DPR: Nga kiểm soát gần 90% Bakhmut sau giao tranh với Ukraine

VOV.VN - Yan Gagin - cố vấn cho lãnh đạo "Cộng hòa nhân dân Donetsk:" (DPR) nói với hãng tin TASS vào hôm 18/4 rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát được gần 90% thành phố Bakhmut (phía Nga gọi là Artyomovsk).

Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân?
Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân?

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng ở khu vực Đông Bắc Kharkov để đẩy mạnh cuộc tấn công vào Donbass. Điều này cho thấy, cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine có thể đang bước vào giai đoạn đầu.

Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân?

Ukraine đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc phản công mùa xuân?

VOV.VN - Truyền thông Nga đưa tin, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng ở khu vực Đông Bắc Kharkov để đẩy mạnh cuộc tấn công vào Donbass. Điều này cho thấy, cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine có thể đang bước vào giai đoạn đầu.

Chuyên gia bất ngờ về cách Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraine
Chuyên gia bất ngờ về cách Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Theo nhà phân tích Mick Ryan, quân đội Nga đã chứng tỏ khả năng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, điều chỉnh chiến thuật phù hợp và thích nghi với hoàn cảnh trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Chuyên gia bất ngờ về cách Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraine

Chuyên gia bất ngờ về cách Nga thay đổi chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Theo nhà phân tích Mick Ryan, quân đội Nga đã chứng tỏ khả năng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, điều chỉnh chiến thuật phù hợp và thích nghi với hoàn cảnh trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đánh giá hoạt động của tiêm kích MiG-31 trong xung đột Nga - Ukraine
Đánh giá hoạt động của tiêm kích MiG-31 trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - MiG-31 được coi là một trong những tiêm kích mạnh nhất thế giới nhờ sở hữu những khả năng ấn tượng và công nghệ tiên tiến.

Đánh giá hoạt động của tiêm kích MiG-31 trong xung đột Nga - Ukraine

Đánh giá hoạt động của tiêm kích MiG-31 trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - MiG-31 được coi là một trong những tiêm kích mạnh nhất thế giới nhờ sở hữu những khả năng ấn tượng và công nghệ tiên tiến.