Chiến sự tiếp diễn ở Kobani, chưa thể đẩy lùi được IS

VOV.VN - Các cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh thời gian qua đã không thể phá vỡ được vòng vây của IS để giải cứu Kobani.

Sáng 17/11, các cột khói tiếp tục bốc lên từ khu vực trung tâm thị trấn biên giới Kobani của Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy diễn biến giao tranh căng thẳng giữa lực lượng người Kurd và các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược này. 

Các cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh thời gian qua đã chưa thể giải cứu Kobani (ảnh: Reuters)

Diễn biến chiến sự tại Kobani được coi là phép thử cho liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhà nước Hồi giáo đã bao vây Kobani trong hơn 50 ngày qua, song các cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh thời gian qua đã không thể phá vỡ được vòng vây này để giải cứu Kobani.

Trong khi đó, lực lượng người Kurd từ Iraq đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới tham chiến. Lực lượng người Kurd Iraq và người Kurd tại Kobani đã giành quyền kiểm soát tại một số ngôi làng nhỏ xung quanh thị trấn này, nhưng các cuộc tấn công của họ vẫn chưa đủ để làm xoay chuyển được thế tấn công của lực lượng khủng bố.

Quân đội Mỹ cuối tuần qua cho biết, lực lượng liên quân chống khủng bố đã thực hiện 17 cuộc không kích gần Kobani, phá hủy 10 địa điểm đóng quân của Nhà nước Hồi giáo và nhiều phương tiện quân sự của chúng. Từ ngày 12 đến 14/11, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành tổng cộng 19 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tại Syria và 16 cuộc tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria
Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có 609 tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo và 363 thành viên lực lượng người Kurd cùng gần 30 dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh.

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

Hơn 1.000 người thiệt mạng trong giao tranh tại Kobani, Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có 609 tay súng lực lượng Nhà nước Hồi giáo và 363 thành viên lực lượng người Kurd cùng gần 30 dân thường đã thiệt mạng vì giao tranh.

Cắt đứt đường tiếp vận huyết mạch của IS đến Kobani
Cắt đứt đường tiếp vận huyết mạch của IS đến Kobani

VOV.VN - Phe người Kurd đã giành toàn quyền kiểm soát, cắt đứt tuyến đường tiếp vận huyết mạch của IS.

Cắt đứt đường tiếp vận huyết mạch của IS đến Kobani

Cắt đứt đường tiếp vận huyết mạch của IS đến Kobani

VOV.VN - Phe người Kurd đã giành toàn quyền kiểm soát, cắt đứt tuyến đường tiếp vận huyết mạch của IS.

Syria: Cuộc chiến giành giật Kobani vẫn bất phân thắng bại
Syria: Cuộc chiến giành giật Kobani vẫn bất phân thắng bại

VOV.VN -Ngày 13/11, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại Kobani, thành phố chiến lược nằm giữa biên giới Syria và Thổ Nhỹ Kỳ...

Syria: Cuộc chiến giành giật Kobani vẫn bất phân thắng bại

Syria: Cuộc chiến giành giật Kobani vẫn bất phân thắng bại

VOV.VN -Ngày 13/11, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại Kobani, thành phố chiến lược nằm giữa biên giới Syria và Thổ Nhỹ Kỳ...

Mỹ và đồng minh mở lại không kích IS, giao tranh dữ dội ở Kobani
Mỹ và đồng minh mở lại không kích IS, giao tranh dữ dội ở Kobani

VOV.VN - Chiều 8/11, không quân Mỹ và đồng minh đã mở lại các cuộc không kích dữ dội nhằm yểm trợ cho lực lượng người Kurd nhằm chống lại IS.

Mỹ và đồng minh mở lại không kích IS, giao tranh dữ dội ở Kobani

Mỹ và đồng minh mở lại không kích IS, giao tranh dữ dội ở Kobani

VOV.VN - Chiều 8/11, không quân Mỹ và đồng minh đã mở lại các cuộc không kích dữ dội nhằm yểm trợ cho lực lượng người Kurd nhằm chống lại IS.

Quân các bên “choảng nhau” dữ dội tại thị trấn Kobani của Syria
Quân các bên “choảng nhau” dữ dội tại thị trấn Kobani của Syria

VOV.VN - Thế trận diễn ra giằng co quyết liệt tại thị trấn chiến lược Kobani với sự tham gia của phe Hồi giáo IS, người Kurd và liên quân Mỹ.

Quân các bên “choảng nhau” dữ dội tại thị trấn Kobani của Syria

Quân các bên “choảng nhau” dữ dội tại thị trấn Kobani của Syria

VOV.VN - Thế trận diễn ra giằng co quyết liệt tại thị trấn chiến lược Kobani với sự tham gia của phe Hồi giáo IS, người Kurd và liên quân Mỹ.