Cảnh sát Quốc hội Mỹ bổ nhiệm quyền cảnh sát trưởng mới sau cuộc bạo loạn

VOV.VN - Cảnh sát Quốc hội Mỹ đã chỉ định bà Yogananda Pittman làm quyền cảnh sát trưởng mới cho lực lượng này, khi người tiền nhiệm từ chức sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào tuần trước.

Theo một tuyên bố trên trang web của lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ, bà Yogananda Pittman đã được bổ nhiệm làm quyền cảnh sát trưởng.

Người tiền nhiệm của bà Pittman, ông Steven Sund, đã chịu chỉ trích gay gắt từ các thành viên Quốc hội về vụ bạo loạn hôm 6/1 tại Điện Capitol.

Ngày 7/1, một ngày sau vụ bạo loạn, ông Sund tuyên bố sẽ từ chức từ ngày 16/1, sau đó ông sẽ nghỉ phép và dùng hết tiền hỗ trợ theo chế độ nghỉ bệnh rồi mới rời khỏi lực lượng.

Theo The Hill, thông tin về việc bà Pittman được lựa chọn như thế nào khi các chỉ huy bộ phận an ninh của Hạ viện và Thượng viện cũng tuyên bố từ chức, chưa được công bố rõ ràng.

Bà Pittman có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ. Bà từng đảm nhiệm vị trí phó chỉ huy của lực lượng từ năm 2018.

Vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một thành viên lực lượng Cảnh sát Quốc hội. Cuộc bạo động xảy ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông kéo về thủ đô Washington trong ngày Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ông Trump cũng yêu cầu các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ủng hộ kế hoạch phản đối việc kiểm phiếu đại cử tri tại các bang chiến địa mà ông Biden giành chiến thắng.

Trong một tuyên bố sau vụ bạo loạn, ông Sund cho rằng đây là một cảnh tượng “không giống như bất kỳ cảnh tượng nào mà ông từng trải qua trong 30 năm thực thi pháp luật ở Washington DC” và nhấn mạnh rằng, lực lượng của ông đã được chuẩn bị cho các cuộc biểu tình xung quanh thành phố khi Quốc hội xác nhận kết quả bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump “từ mặt” ông Pence kể từ cuộc bạo loạn ở điện Capitol
Tổng thống Trump “từ mặt” ông Pence kể từ cuộc bạo loạn ở điện Capitol

VOV.VN - Tổng thống Trump đã không nói chuyện hoặc liên lạc với Phó Tổng thống Mike Pence kể từ cuộc bạo loạn vào tuần trước tại Điện Capitol, theo phóng viên Hallie Jackson của NBC.

Tổng thống Trump “từ mặt” ông Pence kể từ cuộc bạo loạn ở điện Capitol

Tổng thống Trump “từ mặt” ông Pence kể từ cuộc bạo loạn ở điện Capitol

VOV.VN - Tổng thống Trump đã không nói chuyện hoặc liên lạc với Phó Tổng thống Mike Pence kể từ cuộc bạo loạn vào tuần trước tại Điện Capitol, theo phóng viên Hallie Jackson của NBC.

Ông Pence không loại trừ khả năng kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất tổng thống
Ông Pence không loại trừ khả năng kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất tổng thống

VOV.VN - Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không loại trừ nỗ lực kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump trong trường hợp cần thiết.

Ông Pence không loại trừ khả năng kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất tổng thống

Ông Pence không loại trừ khả năng kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất tổng thống

VOV.VN - Theo CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence không loại trừ nỗ lực kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Trump trong trường hợp cần thiết.

Washington không muốn có biểu tình trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ
Washington không muốn có biểu tình trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Thị trưởng Đặc khu Washington đã yêu cầu Quyền bộ trưởng An ninh Nội địa hủy cấp phép cho các cuộc tụ tập đông người từ 11 - 24/1.

Washington không muốn có biểu tình trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

Washington không muốn có biểu tình trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Thị trưởng Đặc khu Washington đã yêu cầu Quyền bộ trưởng An ninh Nội địa hủy cấp phép cho các cuộc tụ tập đông người từ 11 - 24/1.