Chile hối thúc chính phủ hỗ trợ ngư dân đối phó thủy triều đỏ

VOV.VN - Hiện tượng "thủy triều đỏ" lớn nhất trong lịch sử đang hoành hành tại vùng Los Lagos của Chile, khiến cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ. 

Trước thực trạng này, hàng nghìn người dân Chile đã phản đối chính phủ thiếu hành động hiệu quả cũng như hỗ trợ không thỏa đáng cho các ngư dân sau đợt thủy triều đỏ nghiêm trọng.

Thủy triều đỏ là hiện tượng bùng phát tảo biển nở hoa biến nước biển thành màu đỏ, thường xảy ra tại miền Nam Chile, nhưng năm nay khu vực này lại chứng kiến đợt bùng phát nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. 

Hàng vạn con sò chết dạt vào bờ biển miền nam Chile. (ảnh: AFP).

Do ảnh hưởng của hiện tượng này, trai, cá tuyết và nhiều loại cá khác do ngư dân đánh bắt bị nhiễm độc không thể mua bán, đẩy hàng chục nghìn ngư dân rơi vào tình cảnh lao đao. 

Chị Mireya Asencio, một người buôn bán tại chợ ở Ancud cho biết: “Như bạn thấy ở chợ này, không may mắn là chúng tôi chẳng bán được bất cứ thứ gì. Nhiều ngày nay, chúng tôi không bán được gì cả. Thậm chí, những người mua sợ cả việc ăn cá, hiện chúng tôi chẳng biết làm gì”.

Hiện tượng thủy triều đỏ gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho vùng Lốt La-gốt khi giới chức y tế Chile liên tục đưa ra cảnh báo người dân tránh ăn các loại hải sản ô nhiễm.

Hàng nghìn ngư dân Chile vừa dùng rào chắn chặn các con đường ở vùng Los Lagos, thậm chí chiếm con đường chính dẫn đến đảo Chiloé vì cho rằng chính phủ hỗ trợ không thỏa đáng cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thủy triều đỏ. 

Trước đó, chính phủ Chile tuyên bố hỗ trợ mỗi gia đình ngư dân bị ảnh hưởng bởi đợt thủy triều đỏ là 100.000 peso ( khoảng 150 USD), nhưng những người biểu tình cho rằng số tiền này là không đủ.

Bà Doris Santana, một ngư dân cho biết: “Những gì mà chính phủ đã tuyên bố sẽ không giúp được gì nhiều cho chúng tôi. Chúng tôi không thể nào sống nổi với chỉ 100.000 peso mỗi tháng. Làm thế nào mà sống được với số tiền ít ỏi như vậy”.

Các nghiệp đoàn nuôi cá truyền thống đổ lỗi cho ngành công nghiệp nuôi cá hồi ở Los Lagos đã gây ô nhiễm, dẫn đến hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nghề cá Sernapesca của Chile cùng giới khoa học nước này bác bỏ cáo buộc này, cho rằng chính hiện tượng thời tiết bất thường El Niño là nguyên nhân chính gây ra đợt thủy triều đỏ nghiêm trọng này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết hàng loạt ở Mỹ vì chất thải từ các công trình xây dựng
Cá chết hàng loạt ở Mỹ vì chất thải từ các công trình xây dựng

VOV.VN - Việc cá chết hàng loạt  là đòn giáng mạnh đối với kinh tế địa phương, bởi sông Big Thompson là địa điểm câu cá nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ.

Cá chết hàng loạt ở Mỹ vì chất thải từ các công trình xây dựng

Cá chết hàng loạt ở Mỹ vì chất thải từ các công trình xây dựng

VOV.VN - Việc cá chết hàng loạt  là đòn giáng mạnh đối với kinh tế địa phương, bởi sông Big Thompson là địa điểm câu cá nổi tiếng hàng đầu ở Mỹ.

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt
Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

VOV.VN - Nạn thủy triều đỏ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới gây thiệt hại nặng nề cho các nơi đó do tình trạng cá và các loại thủy sản chết hàng loạt.

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

VOV.VN - Nạn thủy triều đỏ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới gây thiệt hại nặng nề cho các nơi đó do tình trạng cá và các loại thủy sản chết hàng loạt.

Thế giới 24h: Thủy triều đỏ xâm lấn Mỹ và Chile, người dân hốt hoảng
Thế giới 24h: Thủy triều đỏ xâm lấn Mỹ và Chile, người dân hốt hoảng

VOV.VN - Hiện tượng này làm cho tình hình môi trường trở nên tồi tệ, các nhà chức trách ban hành lệnh cấm người dân không ăn hải sản đã bị chết.

Thế giới 24h: Thủy triều đỏ xâm lấn Mỹ và Chile, người dân hốt hoảng

Thế giới 24h: Thủy triều đỏ xâm lấn Mỹ và Chile, người dân hốt hoảng

VOV.VN - Hiện tượng này làm cho tình hình môi trường trở nên tồi tệ, các nhà chức trách ban hành lệnh cấm người dân không ăn hải sản đã bị chết.

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới
Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

VOV,VN - Khoảng 1 tuần qua, tại khu vực lòng hồ Lole Chma - khu dự trữ sinh quyển thế giới đã thu gom được 68 tấn cá chết, nhiều loại cá có tên trong sách đỏ.

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

Campuchia: 68 tấn cá chết tại khu dự trữ sinh quyển thế giới

VOV,VN - Khoảng 1 tuần qua, tại khu vực lòng hồ Lole Chma - khu dự trữ sinh quyển thế giới đã thu gom được 68 tấn cá chết, nhiều loại cá có tên trong sách đỏ.

Kỳ lạ một đêm cá chết trắng bờ biển ở Nga
Kỳ lạ một đêm cá chết trắng bờ biển ở Nga

VOV.VN - Chỉ sau 1 đêm bờ biển Sakhalin ở Nga bị phủ trắng những con cá chết hàng loạt, một cách kỳ lạ khiến giới khoa học quan ngại.

Kỳ lạ một đêm cá chết trắng bờ biển ở Nga

Kỳ lạ một đêm cá chết trắng bờ biển ở Nga

VOV.VN - Chỉ sau 1 đêm bờ biển Sakhalin ở Nga bị phủ trắng những con cá chết hàng loạt, một cách kỳ lạ khiến giới khoa học quan ngại.