Chính giới Mỹ tiếp tục bất đồng quan điểm về đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine

VOV.VN - Chính giới Mỹ tiếp tục cho thấy sự bất đồng quan điểm liên quan tới đề xuất thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine, trong đó một số nghị sĩ cảnh báo nếu làm như vậy sẽ khơi mào cho "Chiến tranh thế giới thứ ba".

Thượng nghị sĩ Joni Ernst, nữ cựu chiến binh đầu tiên được bầu vào Thượng viện, cho rằng nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, như Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã yêu cầu, thì Nga sẽ có "cơ hội” để tấn công Mỹ hoặc châu Âu.

Trả lời phỏng vấn chuyên mục Fox News Sunday, Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Iowa và thành viên đảng Cộng hòa tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cảnh báo: "Một khi chúng ta trực tiếp giao chiến với người Nga, điều đó cũng liên quan đến tất cả các đối tác NATO của chúng ta. Điều này mang lại cho Nga cơ hội để tấn công không chỉ Mỹ mà còn cả những nước khác ở châu Âu, và đó là một tình huống rất dễ xảy ra. Chắc chắn chúng ta không muốn tình hình xấu đi thêm nữa".

Thượng nghị sĩ Joni Ernst cho rằng việc ông Zelensky yêu cầu sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh hiện tại là điều nên làm với tư cách là một nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, bà Joni Ernst nhấn mạnh việc Mỹ tham gia trực tiếp với Nga sẽ là "Chiến tranh thế giới thứ ba".

Đây cũng là quan điểm của Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên đảng Cộng hòa, đại diện bang Florida. Trả lời phỏng vấn Truyền hình ABC News cùng ngày, ông Rubio cho rằng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine đồng nghĩa với khơi mào cho Chiến tranh thế giới thứ ba. Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley cũng tuyên bố không ủng hộ việc thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Trong khi đó, cùng xuất hiện trên truyền hình Fox News ngày 06/3, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang West Virginia có quan điểm ngược lại. Ông Manchin cho rằng việc thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine vẫn là một lựa chọn cần đặt trên bàn vào thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?
Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9, NATO không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, trong đó có cả việc thiết lập vùng cấm bay.

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

Vì sao NATO không muốn thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine?

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9, NATO không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, trong đó có cả việc thiết lập vùng cấm bay.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay
Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

Tổng thống Ukraine chỉ trích NATO vì không thiết lập vùng cấm bay

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của NATO khi không lập vùng cấm bay trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

Ngoại trưởng Mỹ không đồng tình với kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ không đồng tình với kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng, việc Mỹ và các đồng minh thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể dẫn đến “một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu”.

Ngoại trưởng Mỹ không đồng tình với kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ không đồng tình với kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho rằng, việc Mỹ và các đồng minh thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine có thể dẫn đến “một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu”.