Chính phủ Ấn Độ lên kế hoạch bán tên lửa siêu thanh cho Việt Nam

VOV.VN - Vũ khí Ấn Độ rẻ hơn của Trung Quốc. Ấn Độ có chính sách xuất vũ khí sang các quốc gia bạn bè.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Modi đang xúc tiến kế hoạch xuất khẩu thiết bị quốc phòng và vũ khí sản xuất ở Ấn Độ sang các nước bạn bè. Khởi đầu cho chương trình này là việc xuất khẩu tên lửa BrahMos sang các quốc gia Đông Nam Á và châu Mỹ Latin.

Tên lửa BrahMos (ảnh: PakistanToday)
Cả Việt Nam, Indonesia và Venezuela đều bày tỏ sẵn lòng mua thiết bị tên lửa siêu thanh do Nga và Ấn Độ cùng sản xuất, theo các nguồn tin của Thời báo Kinh tế Ấn Độ.

Quan hệ quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam đã phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.

Tên lửa BrahMos được sử dụng cả trong 3 quân chủng (hải-lục-không quân).

Thỏa thuận liên chính phủ giữa Ấn Độ và Nga về phát triển tên lửa tầm bắn 290km này cũng quy định hệ thống tên lửa tiên tiến này chỉ được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga và Ấn Độ và xuất khẩu sang các nước bạn bè.

Ấn Độ và Indonesia cũng có mối quan hệ quốc phòng tốt đẹp bao gồm huấn luyện và tập trận.

Thời gian gần đây, Thủ tướng Modi đã tuyên bố Ấn Độ sẽ hướng tới việc tự lực cánh sinh trong việc sản xuất vũ khí và sẽ xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia thân thiện với mình.

Các nguồn tin cho hay vũ khí Ấn Độ rẻ hơn vũ khí Trung Quốc.

Hiện nay, Ấn Độ xuất khẩu vũ khí sang không chỉ các quốc gia bạn bè mà còn các nước không có nội chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị tên lửa siêu thanh
Trung Quốc thử nghiệm thiết bị tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận về vụ thử nghiệm này.

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị tên lửa siêu thanh

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận về vụ thử nghiệm này.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí
Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh
Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

VOV.VN -Loại tên lửa mới này của Nga có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh chỉ trong khoảng một vài giây.

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

Nga chế tạo thành công tên lửa siêu thanh

VOV.VN -Loại tên lửa mới này của Nga có khả năng thực hiện chuyến bay siêu thanh chỉ trong khoảng một vài giây.

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc
Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 70,7 triệu USD để quân đội chế tạo tên lửa siêu thanh.

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Mỹ chi 70 triệu USD chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó với Trung Quốc

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 70,7 triệu USD để quân đội chế tạo tên lửa siêu thanh.

Anh xem xét lại việc xuất khẩu vũ khí tới Israel
Anh xem xét lại việc xuất khẩu vũ khí tới Israel

VOV.VN - Đây là một quyết định nhằm phản ứng việc Israel leo thang xung đột tại dải Gaza.

Anh xem xét lại việc xuất khẩu vũ khí tới Israel

Anh xem xét lại việc xuất khẩu vũ khí tới Israel

VOV.VN - Đây là một quyết định nhằm phản ứng việc Israel leo thang xung đột tại dải Gaza.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc
Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí nâng mối quan hệ lên tầm cao mới
Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí nâng mối quan hệ lên tầm cao mới

VOV.VN -Hai nước đã ký kết 5 hiệp định bao gồm: trao đổi Quốc phòng, hợp tác về năng lượng sạch, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, y tế...

Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí nâng mối quan hệ lên tầm cao mới

Nhật Bản và Ấn Độ nhất trí nâng mối quan hệ lên tầm cao mới

VOV.VN -Hai nước đã ký kết 5 hiệp định bao gồm: trao đổi Quốc phòng, hợp tác về năng lượng sạch, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, y tế...

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh

Tên lửa đã được phóng đi từ bãi thử tên lửa Chandipur tại tỉnh Orissa, phía đông Ấn Độ.

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh

Tên lửa đã được phóng đi từ bãi thử tên lửa Chandipur tại tỉnh Orissa, phía đông Ấn Độ.

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN
Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

VOV.VN - Theo Chính phủ Nhật Bản, môi trường an ninh của Tokyo sẽ được cải thiện nếu khả năng răn đe của các nước ASEAN được tăng cường.

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

VOV.VN - Theo Chính phủ Nhật Bản, môi trường an ninh của Tokyo sẽ được cải thiện nếu khả năng răn đe của các nước ASEAN được tăng cường.