Chính phủ Campuchia giải thích về các vụ bắt giữ và bạo lực gần đây

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hor Namhong giải thích về diễn biến chính trị gần đây ở nước này, bao gồm một số vụ bắt giữ.

Phát biểu trong cuộc gặp mặt đại sứ các nước tại thủ đô Phnom Penh sáng 19/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong đã thông báo và giải thích thêm về diễn biến tình hình chính trị của Campuchia gần đây.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo tình hình cho đại sứ các nước

Ông Hor Namhong cho biết, Chính phủ Campuchia rất lấy làm tiếc về vụ bạo lực xảy ra ngày 26/10 làm 2 nghị sỹ Quốc hội của Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) bị thương. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành điều tra và đã bắt 3 thủ phạm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Liên quan việc bãi nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội đối với ông Kem Sokha, ông Hor Namhong cho biết, ông Kem Sokha là nghị sỹ Quốc hội được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch thứ nhất nhiệm kỳ 5.

Tuy nhiên, với tư cách là một nghị sỹ Quốc hội, ông Kem Sokha trong thời gian vừa qua đã xuống một số địa phương và có những phát biểu tuyên truyền, xuyên tạc chống Chính phủ, bôi nhọ, phỉ báng Đảng Nhân dân cầm quyền (CPP), kích động gây chia rẽ dân tộc. Xét thực tế trên và đề nghị của  một số nghị sỹ Quốc hội, Quốc hội Campuchia đã họp bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thứ nhất đối với ông Kem Sokha. Việc bãi nhiệm được thực hiện theo đúng luật định.

Đối với trường hợp ông Sam Rainsy, nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Đảng đối lập (CNRP) bị tòa án Phnom Penh ra lệnh bắt, mọi quy trình cũng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong phát biểu tại cuộc gặp mặt các đại sứ nước ngoài

Năm 2013, Tòa phúc thẩm tuyên y án phán quyết của Tòa sơ thẩm Phnom Penh phạt ông Sam Rainsy 2 năm tù giam và phải nộp phạt 8 triệu Riel vì tội danh phỉ báng, vu khống ông Hor Namhong là Trưởng nhà tù Beung Trobek dưới thời Khmer Đỏ.

Cho đến nay, ông Sam Rainsy vẫn chưa thụ án và Quốc vương cũng chưa có lệnh ân xá đối với tội danh này. Cũng liên quan vụ án này, năm 2013, Tòa án dân sự Pháp cũng đã tiến hành xét xử và bác bỏ kháng cáo của ông Sam Rainsy. Do đó, ông Sam Rainsy vẫn là phạm nhân và việc Tòa án ra lệnh bắt giữ để buộc ông này phải thụ án là hoàn toàn đúng quy định.

Phát biểu với các phóng viên sau khi kết thúc cuộc gặp mặt các đại sứ nước ngoài, ông Hor Namhong lên tiếng chỉ trích các nhà lãnh đạo đảng Cứu quốc đối lập thiếu tinh thần trách nhiệm trên cương vị là các nghị sỹ Quốc hội được nhân dân bầu ra.

Ông Hor Namhong nói: “Văn hóa đối thoại có nghĩa là thảo luận với nhau về những vấn đề quan trọng của đất nước vì lợi ích của tổ quốc. Tuy nhiên cả ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha với tư cách là đại biểu Quốc hội thường xuyên vu khống Chính phủ, nói Chính phủ làm gì cũng sai ở những nơi công cộng. Do đó, các đại biểu Quốc hội không thể để cho ông Kem Sokha lấy danh nghĩa là Phó chủ tịch Quốc hội để phỉ báng Chính phủ, không mang tính xây dựng theo tinh thần của văn hóa đối thoại nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia cảnh báo lãnh đạo Đảng CNRP không được vu khống
Thủ tướng Campuchia cảnh báo lãnh đạo Đảng CNRP không được vu khống

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo Chủ tịch Đảng đối lập (CNRP) Sam Rainsy về những lời nói và hành động xuyên tạc nhằm vào Chính phủ.

Thủ tướng Campuchia cảnh báo lãnh đạo Đảng CNRP không được vu khống

Thủ tướng Campuchia cảnh báo lãnh đạo Đảng CNRP không được vu khống

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo Chủ tịch Đảng đối lập (CNRP) Sam Rainsy về những lời nói và hành động xuyên tạc nhằm vào Chính phủ.

Đối mặt với lệnh bắt giữ, Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia hoãn về nước
Đối mặt với lệnh bắt giữ, Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia hoãn về nước

VOV.VN - Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy ngày 16/11 đã trì hoãn về nước sau chuyến công du Hàn Quốc do lo ngại có thể bị bắt giữ.

Đối mặt với lệnh bắt giữ, Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia hoãn về nước

Đối mặt với lệnh bắt giữ, Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia hoãn về nước

VOV.VN - Chủ tịch Đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy ngày 16/11 đã trì hoãn về nước sau chuyến công du Hàn Quốc do lo ngại có thể bị bắt giữ.

Quốc hội Campuchia miễn nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha
Quốc hội Campuchia miễn nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha

VOV.VN- Quốc hội Campuchia do Đảng Nhân dân chiếm đa số sáng 30/10 đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thứ nhất đối với ông Kem Sokha.

Quốc hội Campuchia miễn nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha

Quốc hội Campuchia miễn nhiệm Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha

VOV.VN- Quốc hội Campuchia do Đảng Nhân dân chiếm đa số sáng 30/10 đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thứ nhất đối với ông Kem Sokha.

Tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy
Tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

VOV.VN- Tòa án Campuchia ngày 13/11 đã ra lệnh bắt giữ Chủ tịch đối lập Sam Rainsy với cáo buộc có những hành động xuyên tạc nhằm vào Chính phủ.

Tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

Tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

VOV.VN- Tòa án Campuchia ngày 13/11 đã ra lệnh bắt giữ Chủ tịch đối lập Sam Rainsy với cáo buộc có những hành động xuyên tạc nhằm vào Chính phủ.

Campuchia giải thích lệnh bắt Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy
Campuchia giải thích lệnh bắt Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

VOV.VN- Mới đây Viện Công tố Tòa sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã ra lệnh bắt ông Sam Rainsy, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập.

Campuchia giải thích lệnh bắt Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

Campuchia giải thích lệnh bắt Chủ tịch Đảng đối lập Sam Rainsy

VOV.VN- Mới đây Viện Công tố Tòa sơ thẩm thủ đô Phnom Penh đã ra lệnh bắt ông Sam Rainsy, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập.