Chính phủ Campuchia quyết định xây dựng sân bay tại tỉnh Mondulkiri

VOV.VN - Chính phủ Campuchia cho phép xây dựng một sân bay mới tại tỉnh Mondulkiri, là một tỉnh thuộc vùng cao nguyên phía Đông Bắc của Campuchia, giáp biên giới với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam.

Theo thông báo của văn phòng Nội Các Campuchia ngày hôm nay, chính phủ Campuchia quyết định cho phép công ty Trung Quốc (Power China International Group) nghiên cứu và tiến hành xây dựng sân bay mới tại tỉnh Mondulkiri. Công ty Power China International Group hiện đang nghiên cứu và thực hiện nhiều dự án lớn tại Campuchia như: Dự án đường cao tốc Phnom Penh – Preah Sihanouk, dự án đường cao tốc Phnom Penh – Ba vet (tỉnh Svay Rieng)…

Đánh giá về lợi ích của dự án sân bay  đối với sự phát triển của địa phương, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri ông Sai Som Ang khẳng định: dự án này là sự hi vọng của cả lãnh đạo và nhân dân địa phương, bởi vì sân bay này vừa mang lại lợi ích, cũng như khẳng định thành quả mới của tỉnh.  

“ Tôi tin rằng khi sân bay này được hoàn thành, thì khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ đến với tỉnh Mondulkiri nhiều hơn, vì tỉnh Mondulkiri là một tỉnh có tiềm năng du lịch. Cùng với đó, các lĩnh vực khác của tỉnh cũng có thêm nhiều cơ hội để phát triển.”, ông Sai Som Ang nói.

Dự án sân bay Mondulkiri được tiến hành nghiên cứu từ năm 2019, với dự kiến xây dựng trên diện tích hơn 300 ha, nhưng đến hiện nay, dự án đã được mở rộng lên 600 ha. Khi hoàn thành, sân bay sẽ cách trung tâm thành phố Sen Monorom, tỉnh Mondulkiri khoảng 20km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt đầu khai thác giọt dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử
Campuchia bắt đầu khai thác giọt dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Hôm nay (29/12), Campuchia bắt đầu tiến hành khai thác giọt dầu đầu tiên tại mỏ dầu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk trong khu vực Vịnh Thái Lan.

Campuchia bắt đầu khai thác giọt dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử

Campuchia bắt đầu khai thác giọt dầu mỏ đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Hôm nay (29/12), Campuchia bắt đầu tiến hành khai thác giọt dầu đầu tiên tại mỏ dầu ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk trong khu vực Vịnh Thái Lan.

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho phép các cửa hàng liên quan đến sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 28/11 vừa qua được mở cửa trở lại. 

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Campuchia nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, Bộ Y tế Campuchia thông báo cho phép các cửa hàng liên quan đến sự kiện lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng hôm 28/11 vừa qua được mở cửa trở lại. 

Campuchia tăng sản xuất điện từ khí tự nhiên
Campuchia tăng sản xuất điện từ khí tự nhiên

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện từ khí tự nhiên từ nay tới năm 2030 để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn của nước này.

Campuchia tăng sản xuất điện từ khí tự nhiên

Campuchia tăng sản xuất điện từ khí tự nhiên

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất điện từ khí tự nhiên từ nay tới năm 2030 để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn của nước này.