Chính phủ Đức đối mặt với sức ép sau báo cáo do thám

VOV.VN - Chính phủ Đức đang phải đối mặt sức ép nhằm phản ứng lại các báo cáo cho rằng cơ quan tình báo nước này do thám Mỹ và các đồng minh khác.

Truyền thống Đức gần đây cho biết, Cục tình báo liên bang Đức đã do thám các mục tiêu tại Mỹ và châu Âu cho đến mùa thu năm 2013. Tuy nhiên, đây vốn không phải là nhiệm vụ mà Chính phủ liên bang Đức giao phó cho Cơ quan tình báo liên bang Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuyên bố này đặc biệt nhạy cảm bởi vì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từng tuyên bố rằng, do thám những người bạn là điều sai lầm, sau thông tin điện thoại của bà bị tình báo Mỹ nghe lén vào cuối năm 2013. Các nghị sĩ đối lập tại Đức cũng đang kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về những cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên