Chính phủ Đức phản ứng trước vụ rò rỉ thông tin hàng loạt chính trị gia

VOV.VN - Chính phủ Đức đánh giá vụ tin tặc phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia thuộc nhiều đảng phái lớn ở Đức là rất nghiêm trọng.

Chính phủ Đức hôm qua (4/1) khẳng định, những thông tin nhạy cảm và tài liệu nội bộ của Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel không chịu ảnh hưởng của vụ tấn công mạng gây rỏ rỉ thông tin của hàng trăm chính trị gia đang gây chấn động nước Đức hiện nay.

(Ảnh minh họa của CNN).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Chính phủ Đức Martina Fiets đồng thời nhấn mạnh, Chính phủ nước này đánh giá đây là một vụ việc rất nghiêm trọng: “Như các bạn biết, dữ liệu cá nhân và tài liệu của hàng trăm chính trị gia đã bị công bố trên mạng. Dựa trên những phân tích đầu tiên, các chính trị gia và quan chức ở tất cả các cấp đều bị ảnh hưởng, từ Nghị viện châu Âu, Quốc hội Đức, các chính quyền và quan chức địa phương. Chính phủ Đức đánh giá đây là một vụ việc rất nghiêm trọng”.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình ARD của Đức đưa tin, tin tặc đã phát tán dữ liệu cá nhân của hàng trăm chính trị gia thuộc nhiều đảng phái lớn ở nước này, trong đó có Thủ tướng Angela Merkel. Các dữ liệu bị phát tán gồm thông tin thẻ tín dụng, số điện thoại, địa chỉ, thư cá nhân và bản sao thẻ căn cước. Tất cả các chính đảng ở Đức, ngoại trừ đảng AfD cực hữu, đều bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Nội vụ Đức, hiện chưa rõ vụ lộ thông tin này là do rò rỉ hay tấn công mạng. Nếu do tấn công mạng, thì đây sẽ là một trong những vụ tấn công mạng sâu rộng nhất của tin tặc nhằm vào một quốc gia.

Năm 2018, tại Đức cũng xảy ra một vụ tấn công mạng lớn nhằm vào hệ thống máy tính của Bộ Ngoại giao. Cơ quan điều tra Đức đang tích cực điều tra vụ việc. Hiện chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ vụ tấn công. Trong khi đó, truyền thông Đức cho biết, nhà chức trách nước này đã đề nghị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ hỗ trợ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

VOV.VN -Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

Tin tặc công bố thông tin cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức
Tin tặc công bố thông tin cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức

VOV.VN - Theo báo cáo, tất cả các đảng chính trị lớn tại Đức, ngoại trừ Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) đều bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc tấn công.

Tin tặc công bố thông tin cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức

Tin tặc công bố thông tin cá nhân của hàng trăm chính trị gia Đức

VOV.VN - Theo báo cáo, tất cả các đảng chính trị lớn tại Đức, ngoại trừ Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) đều bị ảnh hưởng trong vụ tin tặc tấn công.

Mỹ cảnh báo “làn sóng” tấn công mạng mới từ nhóm tin tặc Trung Quốc
Mỹ cảnh báo “làn sóng” tấn công mạng mới từ nhóm tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ cảnh báo “mặt trận” mới trong “cuộc chiến toàn diện” với Trung Quốc khi các cuộc tấn công mạng gia tăng giữa lúc chiến tranh thương mại leo thang.

Mỹ cảnh báo “làn sóng” tấn công mạng mới từ nhóm tin tặc Trung Quốc

Mỹ cảnh báo “làn sóng” tấn công mạng mới từ nhóm tin tặc Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ cảnh báo “mặt trận” mới trong “cuộc chiến toàn diện” với Trung Quốc khi các cuộc tấn công mạng gia tăng giữa lúc chiến tranh thương mại leo thang.

Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về chỉ đạo tin tặc tấn công mạng
Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về chỉ đạo tin tặc tấn công mạng

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác rất mạnh mẽ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc chỉ đạo tấn công mạng, đánh cắp thông tin.

Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về chỉ đạo tin tặc tấn công mạng

Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về chỉ đạo tin tặc tấn công mạng

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác rất mạnh mẽ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Trung Quốc chỉ đạo tấn công mạng, đánh cắp thông tin.