Chính phủ Đức thông qua gói tị nạn thứ 2, thắt chặt quy định nhập cư

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/1 quyết định thắt chặt các điều kiện xin tị nạn tại nước này.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel, đây là kết quả của sự thỏa hiệp giữa đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel và đảng cánh tả Dân chủ xã hội (SPD). 

Người tị nạn ở Đức. (ảnh: EPA).

Những quy định mới đặt ra thời hạn 2 năm cho mọi hoạt động đoàn tụ gia đình đối với những người nhập cư có quy chế tị nạn hạn chế, tức là những trường hợp người nhập cư được ở lại Đức nhưng không theo Công ước Tị nạn Liên Hợp Quốc hay Luật tị nạn của Đức. Chính phủ Đức cũng muốn đẩy nhanh các thủ tục trục xuất những người không được cấp quy chế tị nạn. 

Theo Bộ trưởng kinh tế Đức Sigmar Gabriel, gói biện pháp thứ 2 được thông qua kể từ tháng 10/2015 để kiểm soát cuộc khủng hoảng tị nạn này sẽ giúp hạn chế số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.

Chính phủ Đức cũng mong muốn những quốc gia như Maroc, Algeria và Tunisia sớm được đưa vào danh sách những quốc gia an toàn để tạo điều kiện cho việc trục xuất công dân của những nước này. Trước đó ngày 28/1, chính phủ Maroc đã tuyên bố sẵn sàng hồi hương những người nhập cư bất hợp pháp bị Đức trục xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư
Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn
Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn
Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết với Hy Lạp
Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết với Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 1 triệu người di cư đã đến châu Âu qua cửa ngõ là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong năm ngoái để chạy trốn chiến tranh và đói nghèo.

Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết với Hy Lạp

Đức kêu gọi châu Âu đoàn kết với Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 1 triệu người di cư đã đến châu Âu qua cửa ngõ là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong năm ngoái để chạy trốn chiến tranh và đói nghèo.