Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Tuyên bố được đưa ra ngày 25/1 của Chủ tịch CSU, đồng thời là Thủ hiến bang Bayern Seehofer được cho là nhằm gây sức ép để Thủ tướng Merkel chấm dứt chính sách mở của cho người tị nạn. Theo đó, Đức đã tiếp nhận hơn 1,1 triệu người tị nạn vào nước này trong năm ngoái.

Đám đông người Đức biểu tình phản đối chính sách tiếp nhận người nhập cư của Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh AP

Ông Seehofer nói: “Người dân Đức đang lo ngại sâu sắc trước làn sóng người tị nạn. Một số thành viên cấp cao trong đảng CSU cũng có phản ứng quan ngại trước những thông tin về con số người tị nạn. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề này và nhiều người dân đang kỳ vọng vào hành động của chúng ta”.

Cuộc khủng hoảng người tị nạn đang tiếp tục là nhân tố gây chia rẽ trong chính liên minh các đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Merkel. Cuối tháng 10/2015, Chủ tịch CSU từng ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng phải có biện pháp hạn chế dòng người tị nạn vào nước này.

Trước đó, đảng này cũng đe doạ áp đặt các biện pháp phòng vệ ở bang Bayern hoặc kiện Chính phủ Đức nếu bà Merkel không hạn chế người nhập cư.

Ông Seehofer cảnh báo khối liên minh giữa CSU và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU)  cầm quyền có thể tan vỡ nếu chính sách tị nạn hiện nay không được sửa đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư
Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Tổng thống Đức "mổ xẻ" vấn đề nhập cư

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã đề cập đến những thách thức mà châu Âu phải đối mặt liên quan đến người nhập cư.

Câu trả lời của nước Đức sau loạt vụ tấn công ở Cologne
Câu trả lời của nước Đức sau loạt vụ tấn công ở Cologne

VOV.VN- Tiếp nhận hay không tiếp nhận người di cư từng là một câu hỏi làm đau đầu nước Đức và Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Câu trả lời của nước Đức sau loạt vụ tấn công ở Cologne

Câu trả lời của nước Đức sau loạt vụ tấn công ở Cologne

VOV.VN- Tiếp nhận hay không tiếp nhận người di cư từng là một câu hỏi làm đau đầu nước Đức và Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel.

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn
Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

Đức phủ nhận mất dấu 600.000 người tị nạn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, hiện những người tị nạn đến Đức đều đã được cho đăng ký và theo dõi.

Đức siết chặt chính sách nhập cư sau loạt vụ quấy rối đêm Giao thừa
Đức siết chặt chính sách nhập cư sau loạt vụ quấy rối đêm Giao thừa

VOV.VN- Cảnh sát Áo cho biết, từ đầu năm 2016, mỗi ngày Đức từ chối tiếp nhận hàng trăm người di cư tới từ khu vực biên giới phía Nam và gửi họ trở lại Áo.

Đức siết chặt chính sách nhập cư sau loạt vụ quấy rối đêm Giao thừa

Đức siết chặt chính sách nhập cư sau loạt vụ quấy rối đêm Giao thừa

VOV.VN- Cảnh sát Áo cho biết, từ đầu năm 2016, mỗi ngày Đức từ chối tiếp nhận hàng trăm người di cư tới từ khu vực biên giới phía Nam và gửi họ trở lại Áo.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn
Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.