Chính phủ Myanmar cam kết khôi phục hòa bình ở bang Rakhine

VOV.VN - Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi hôm 19/9 khẳng định, chính phủ Myanmar đang cố gắng khôi phục hòa bình tại bang phía bắc Rakhine.

Tuyên bố của bà San Suu Kyi đưa ra sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng người di cư Rohingya ở Myanmar, với việc hơn  400.000 người Hồi giáo chạy sang Bangladesh lánh nạn do bạo động nổ ra tại bang Rakhine, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Bà San Suu Kyi. Ảnh: Telegraph.

Trong bài phát biểu đặc biệt tại thủ đô Nay Pyi Taw liên quan đến nỗ lực hòa bình và hòa giải quốc gia của chính phủ trước 700 người, trong đó có 120 nhà ngoại giao nước ngoài, bà Aung San Suu Kyi cho biết, nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng hiện nay tại Rakhine đó là lòng căm thù và mối lo sợ. Myanmar không mong muốn là một quốc gia bị chia rẽ vì sự khác biệt tín ngưỡng tôn giáo và sắc tộc.

Bà cũng chỉ trích mọi sự can thiệp từ bên ngoài và những tuyên bố “vô trách nhiệm” không giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định tại quốc gia này.

Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cũng khẳng định, chính phủ nước này đang nỗ lực để khôi phục hòa bình và ổn định tại Myanmar: “Chúng tôi cam kết khôi phục hòa bình, ổn định và giá trị của luật pháp trên toàn bang. Lực lượng an ninh đã được chỉ thị phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc trong chiến dịch an ninh, kiềm chế, tránh thiệt hại và gây tổn hại đến dân thường vô tội. Các vi phạm nhân quyền và các hành động gây mất ổn định, vi phạm luật pháp sẽ được giải quyết phù hợp với các tiêu chuẩn chặt chẽ của luật pháp”.

Bà Aung San Suu Kyi đã không tham dự Khóa họp 72 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York để tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng này. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Myanmar trong nỗ lực đoàn kết các tôn giáo và sắc tộc, đồng thời cam kết cho phép hồi hương một bộ phận người Hồi giáo Rohingya phải rời khỏi Myanmar vì bạo lực.

Hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar đã phải sang Bangladesh lánh nạn sau khi các phần tử khủng bố tiến hành các cuộc tấn công mới vào các đồn cảnh sát ở bang Rakhine hôm 25/8 vừa qua.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước tình trạng tại Myanmar, đồng thời kêu gọi "lập tức có những biện pháp" để chấm dứt bạo lực.

Bộ trưởng Nội vụ phụ trách các vấn đề phúc lợi xã hội và giảm nhẹ thiên tai của Myanmar Win Myat Aye khẳng định, chính phủ cũng đang tìm cách hỗ trợ những người bị ảnh hưởng tại bang Rakhine.

Bộ trưởng Win Myat Aye nói: “Chúng tôi hỗ trợ cho những nạn nhân cả ở trong và ngoài nước. Myanmar sẽ thúc đẩy các hoạt động phát triển địa phương, phân bổ thích hợp cũng như các hoạt động hỗ trợ cho những người cần giúp đỡ mà không có sự phân biệt”.

Chính phủ Myanmar cũng đã soạn dự thảo phát triển kinh tế-xã hội bang Rakhine trong giai đoạn từ năm 2017-2021 nhằm thúc đẩy phát triển khu vực trên nhiều lĩnh vực, cũng như tạo cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương thông qua đối tác công - tư. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư giáo dục, dịch vụ y tế và thúc đẩy hòa hợp tôn giáo tại bang đang được khẩn trương tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình ở Myanmar đang rất nguy hiểm với sự bùng phát giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Rohingya khiến nhiều người chết.

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

Giao tranh dữ dội ở Myanmar, 400 người thiệt mạng

VOV.VN - Tình hình ở Myanmar đang rất nguy hiểm với sự bùng phát giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân Rohingya khiến nhiều người chết.

Ảnh: Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar rồng rắn chạy sang Bangladesh
Ảnh: Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar rồng rắn chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Hơn 300.000 người Myanmar ở bang Rakhin, phần lớn là người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang Bangladesh sau khi bùng phát xung đột ở bang này.

Ảnh: Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar rồng rắn chạy sang Bangladesh

Ảnh: Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar rồng rắn chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Hơn 300.000 người Myanmar ở bang Rakhin, phần lớn là người Hồi giáo Rohingya đã chạy sang Bangladesh sau khi bùng phát xung đột ở bang này.

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine
Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

VOV.VN - Tướng Min Aung Hlaing của quân đội Myanmar cho rằng người Rohingya “chưa bao giờ là một nhóm dân tộc” ở quốc gia này.

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

Tướng Myanmar tố người Rohingya lập thành trì ở bang Rakhine

VOV.VN - Tướng Min Aung Hlaing của quân đội Myanmar cho rằng người Rohingya “chưa bao giờ là một nhóm dân tộc” ở quốc gia này.

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh
90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Những người Hồi giáo Rohingya này chạy khỏi Bangladesh để tránh bạo lực leo thang ở Myanmar.

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

90.000 người Hồi giáo Rohingya (Myanmar) chạy sang Bangladesh

VOV.VN - Những người Hồi giáo Rohingya này chạy khỏi Bangladesh để tránh bạo lực leo thang ở Myanmar.

Bạo lực nổ ra ở miền trung Myanmar
Bạo lực nổ ra ở miền trung Myanmar

VOV.VN - Đêm 10/9, một vụ bạo lực đã nổ ra ở Taungdwingyi, khu vực miền trung Magway của Myanmar.

Bạo lực nổ ra ở miền trung Myanmar

Bạo lực nổ ra ở miền trung Myanmar

VOV.VN - Đêm 10/9, một vụ bạo lực đã nổ ra ở Taungdwingyi, khu vực miền trung Magway của Myanmar.