Chính phủ Nga chuyển tối đa sang làm việc từ xa trước “bão” Omicron

VOV.VN - Trước diễn biến lây lan nhanh của chủng Covid-19 mới “Omicron”, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị từ ngày 21/1 phải đảm bảo tối đa việc chuyển sang phương thức làm việc từ xa của các nhân viên chính phủ.

Thông báo trên kênh Telegram của Nội các Nga nêu rõ, "Thủ tướng Mishustin đã chỉ thị từ ngày 21/1 đảm bảo chuyển tối đa có thể các cuộc họp của các phó thủ tướng, bộ máy chính phủ, cũng như các bộ và ban ngành liên bang, các bộ phận lãnh thổ và các tổ chức trực thuộc sang định dạng từ xa".

Người đứng đầu Chính phủ Nga cũng chỉ thị từ ngày 21/1 phải thực hiện chuyển tối đa có thể sang phương thức làm việc từ xa của các nhân viên thuộc bộ máy chính phủ, cơ quan chức năng liên bang và trung tâm phân tích trực thuộc chính phủ nước này.

Trước đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã kêu gọi các nhà quản lý chuyển nhân viên sang hình thức làm việc từ xa nếu có thể. Cuộc họp mới đây của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Điều phối trực thuộc Chính phủ Nga về chống lây lan dịch Covid-19 được dành cho tình hình với chủng Omicron mới, hiện đang lây lan trên khắp thế giới.

Thủ tướng Mishustin nói rằng chính phủ nước này, theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã soạn thảo kế hoạch về các biện pháp bổ sung để chống lại sự lây nhiễm, bao gồm chuẩn bị hệ thống y tế trong trường hợp tăng mạnh số lượng bệnh nhân.

Ngày 21/1, tại Nga đã ghi nhận tới hơn 49.500 ca nhiễm mới Covid-19, đây là mức tối đa mới kể từ đầu đại dịch. Riêng ở thủ đô Moscow đã phát hiện gần 16.000 trường hợp nhiễm mới, trong đó số ca nhiễm chủng Omicron đã lên đến hơn 1.800, hơn 1.000 người phải nhập viện - chiếm 6,7% tổng số người mắc bệnh.

Tại St.Petersburg cũng đã ghi nhận gần 6.000 ca nhiễm mới. Theo dự báo, số lượng nhiễm có thể tăng lên 10.000 người mỗi ngày. Một lệnh cấm đã được đưa ra đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và khám sức khỏe theo kế hoạch. Các loại vaccine chống lại tất cả các bệnh, ngoại trừ Covid-19 sẽ bị đình chỉ.

Bộ Y tế Nga kêu gọi giảm thiểu việc đến những nơi công cộng. Theo ước tính sơ bộ, tỷ lệ tử vong do "omicron" ít hơn từ 5 đến 10 lần so với các biến thể khác của Covid-19. Tuy nhiên, theo dự báo của chuyên gia, chủng Delta có thể quay trở lại sau làn sóng của chủng Omicron./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022
Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

VOV.VN - Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc trách nhiệm của các hạm đội. Hơn 140 tàu và 60 máy bay sẽ tham gia vào các cuộc tập trận sắp tới.

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận trong tháng 1 và 2/2022

VOV.VN - Ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận hải quân trong tháng 1-2/2022 ở tất cả các khu vực thuộc trách nhiệm của các hạm đội. Hơn 140 tàu và 60 máy bay sẽ tham gia vào các cuộc tập trận sắp tới.

Chuyên gia Nga: Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ 2 - 5 tuổi
Chuyên gia Nga: Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ 2 - 5 tuổi

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Alexander Gorelov, thuộc Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, chủng Covid-19 mới Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ hai đến năm tuổi.

Chuyên gia Nga: Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ 2 - 5 tuổi

Chuyên gia Nga: Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ 2 - 5 tuổi

VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Alexander Gorelov, thuộc Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, chủng Covid-19 mới Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ hai đến năm tuổi.

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?
Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

VOV.VN - Tín hiệu về lối thoát cho những căng thẳng hiện nay ở biên giới Nga - Ukraine và có thể đáp ứng các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga vừa được các chuyên gia nêu ra tại cuộc thảo luận của Câu lạc bộ quốc tế Valdai – một cơ chế trung lập cho Ukraine.

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

Liệu có cơ chế trung lập cho Ukraine để đáp ứng đề xuất an ninh của Nga?

VOV.VN - Tín hiệu về lối thoát cho những căng thẳng hiện nay ở biên giới Nga - Ukraine và có thể đáp ứng các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga vừa được các chuyên gia nêu ra tại cuộc thảo luận của Câu lạc bộ quốc tế Valdai – một cơ chế trung lập cho Ukraine.