Chính phủ Séc không qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Chính phủ của ông Rusnok chỉ nhận được 93 phiếu trong tổng số 193 nghị sĩ có mặt tại Quốc hội.

Ngày 7/8, chính phủ Cộng hòa Séc do Thủ tướng Jiri Rusnok đứng đầu đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.  Theo giới phân tích, điều này đồng nghĩa Cộng hòa Séc sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử sớm vào trước cuối năm nay.

Thủ tướng Séc Jiri Rusnok tuyên bố sẽ từ chức theo quy định của Hiến pháp nước này (Ảnh: AFP)

Chính phủ của Thủ tướng Rusnok chỉ cần giành được một đa số phiếu tối thiểu của 193 nghị sĩ có mặt tại Quốc hội để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trên, song chỉ nhận được 93 phiếu.

Sau cuộc bỏ phiếu trên, Tổng thống Milos Zeman cho biết ông sẽ không bổ nhiệm thủ tướng mới và chính phủ hiện tại sẽ tiếp tục đảm đương trọng trách cho đến khi có chính phủ mới, dự kiến trong vài tuần tới, hoặc Séc phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Còn Thủ tướng Rusnok tuyên bố chính phủ của ông sẽ từ chức theo qui định của Hiến pháp nhưng cho biết sẽ tiếp tục công việc của một thủ tướng lâm thời cho đến khi nào chính phủ mới được thành lập hoặc cuộc bầu cử được tiến hành.

“Theo Hiến pháp, hoạt động của chính phủ sẽ do Tổng thống quyết định. Tôi hy vọng rằng theo chỉ thị của Tổng thống, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đất nước cho đến khi một chính phủ mới được thành lập”, Thủ tướng Rusnok nêu rõ.

Việc chính phủ của ông Rusnok không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm sau 30 ngày cầm quyền có thể dự báo trước do bối cảnh quyết định bổ nhiệm ông không được liên minh trung hữu cầm quyền chiếm đa số tại quốc hội ủng hộ. Thêm vào đó, quyết sách giảm "thắt lưng buộc bụng" ngân sách 2014 nhằm cứu vãn nền kinh tế lâm vào suy thoái từ năm 2011 của ông cũng như của chính phủ tiền nhiệm đã vấp phải sự phản đối đồng loạt từ các đảng khác trong quốc hội.

Kết quả bỏ phiếu trên khiến tình hình chính trị tại Cộng hòa Séc chắc chắn chưa thể thoát khỏi bất ổn.

Cộng hòa Séc rơi vào khủng hoảng chính trị khi Thủ tướng nước này Petr Necas từ chức ngày 17/6 trong bối cảnh một loạt trợ lý thân cận và đồng minh chính trị của ông bị bắt giữ với cáo buộc dính líu tới vụ bê bối tham nhũng và gián điệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể
Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

(VOV) - Trước đó, cảnh sát nước này đã đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ quốc phòng, bắt giữ nhiều người.

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

Do tham nhũng, chính phủ Cộng hòa Czech phải giải thể

(VOV) - Trước đó, cảnh sát nước này đã đột kích quy mô lớn vào Văn phòng Thủ tướng và trụ sở Bộ quốc phòng, bắt giữ nhiều người.

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới
Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

(VOV) -Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời Tổng thống Zeman.

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

Tổng thống Czech chỉ định thủ tướng mới

(VOV) -Ông Rusnok, 52 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Czech năm 2001-2002 dưới thời Tổng thống Zeman.