Chính phủ Séc yêu cầu cựu Thủ tướng Babiš trả lại hơn 200 triệu Euro tiền trợ cấp

VOV.VN - Chính phủ Séc đang yêu cầu doanh nghiệp do cựu Thủ tướng Andrej Babiš sở hữu phải trả lại hơn 200 triệu Euro tiền trợ cấp nông nghiệp, động thái này làm gia tăng mức độ căng thẳng trước cuộc bầu cử vào tháng 10/2025.

Bộ trưởng Nông nghiệp Séc, Marek Výborný, cho biết, tập đoàn Agrofert phải hoàn trả 5,1 tỷ Korun (tương đương khoảng 208 triệu Euro) - trong đó có 4,2 tỷ Korun là khoản thanh toán trực tiếp của EU, số tiền còn lại là tiền trợ cấp quốc gia.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt các vụ kiện tụng mà tập đoàn Agrofert phải chịu do liên quan đến các khoản trợ cấp mà tập đoàn này đã được nhận kể khi ông Babiš còn là Thủ tướng trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021. Mặc dù đã chuyển Agrofert thành hai quỹ tín thác, tuy nhiên tòa án vẫn phán quyết rằng ông Babiš vẫn tiếp tục kiểm soát doanh nghiệp, nghĩa là công ty không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Đáp trả trước hành động này, cựu Thủ tướng Babiš cáo buộc các tuyên bố của chính phủ do lo ngại sẽ phải đối mặt với thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 10/2025.

Cựu Thủ tướng Babiš cho biết, Đảng ANO, là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử, với các cuộc khảo sát mới đây cho thấy sự ủng hộ đạt 33%.

Theo một số nguồn tin, đối thủ chính của Đảng ANO là liên minh SPOLU hiện chỉ giành được khoảng 20% trong các cuộc khảo sát. Việc sụt giảm tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng cầm quyền cho rằng bị ảnh hưởng bởi các quyết định chưa đáp ứng được mong đợi người dân như vấn đề cải cách lương hưu, nảy sinh các cuộc xung đột nội bộ cũng như các yếu tố khác như lạm phát và chi phí năng lượng tăng cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Séc: Chung kết giữa ứng viên Petr Pavel và Andrej Babis
Bầu cử Tổng thống Séc: Chung kết giữa ứng viên Petr Pavel và Andrej Babis

VOV.VN - Vòng 1 bầu cử tổng thống 2023 tại Séc đã kết thúc với phần thắng thuộc về cựu đại diện quân đội Séc và NATO Petr Pavel khi hơn người về nhì 0,4%. Do ứng viên Pavel chưa giành được trên 50% số phiếu, cuộc bầu cử sẽ phải tiến hành vòng 2 cho 2 người có số phiếu cao nhất tại vòng 1, sẽ diễn ra vào 27-28/1.

Bầu cử Tổng thống Séc: Chung kết giữa ứng viên Petr Pavel và Andrej Babis

Bầu cử Tổng thống Séc: Chung kết giữa ứng viên Petr Pavel và Andrej Babis

VOV.VN - Vòng 1 bầu cử tổng thống 2023 tại Séc đã kết thúc với phần thắng thuộc về cựu đại diện quân đội Séc và NATO Petr Pavel khi hơn người về nhì 0,4%. Do ứng viên Pavel chưa giành được trên 50% số phiếu, cuộc bầu cử sẽ phải tiến hành vòng 2 cho 2 người có số phiếu cao nhất tại vòng 1, sẽ diễn ra vào 27-28/1.

Cộng hòa Séc ủng hộ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga
Cộng hòa Séc ủng hộ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Séc Eduard Hulicius mới đây tuyên bố, Séc ủng hộ đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga đồng thời nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn này phải được thực thi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào từ phía Nga.

Cộng hòa Séc ủng hộ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga

Cộng hòa Séc ủng hộ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Séc Eduard Hulicius mới đây tuyên bố, Séc ủng hộ đề xuất của Mỹ về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện giữa Ukraine và Nga đồng thời nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn này phải được thực thi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào từ phía Nga.

Tổng thống Séc: Ukraine khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập
Tổng thống Séc: Ukraine khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập

VOV.VN - Ngày 5/8, Tổng thống Séc Pavel đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý khi cho rằng, trong tương lai gần Ukraine sẽ khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập, đồng thời đề xuất các giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Tổng thống Séc: Ukraine khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập

Tổng thống Séc: Ukraine khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập

VOV.VN - Ngày 5/8, Tổng thống Séc Pavel đã đưa ra một tuyên bố gây chú ý khi cho rằng, trong tương lai gần Ukraine sẽ khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã bị sáp nhập, đồng thời đề xuất các giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.