Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cho rằng, việc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine thể hiện “sự đối đầu công khai” với Moscow và là quả bom trong quan hệ 2 nước.

Chính phủ Ukraine hôm qua (12/12) hoan nghênh một dự luật của Mỹ, cho phép Washington cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền ở Kiev.

Các nghị sỹ Ukraine gọi đây là “quyết định mang tính lịch sử” bởi lâu nay chính quyền ở Kiev đã hối thúc phương Tây hỗ trợ quân sự nhưng đến nay chỉ nhận được những thiết bị không sát thương. 

Quân đội Ukraine ở miền Đông nước này (ảnh: AFP)

Dự luật mới của Mỹ sẽ mở đường để Washington viện trợ số vũ khí hạng nặng trị giá 350 triệu USD cho Ukraine. Trong dự thảo “Đạo luật ủng hộ tự do Ukraine”, chính quyền ở Kiev được coi là “đồng minh chủ chốt không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO” của Mỹ, một vị thế mà Mỹ cũng dành cho Gruzia và Moldova.

Dự luật cũng đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh đồng ruble sụt giá thê thảm vì ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt cũng như giá dầu thế giới giảm.

Trong phiên giao dịch lúc 9h30 GMT ngày 12/12, đồng ruble tiếp tục trượt giá thêm 1,8% xuống còn 57,44 ruble đổi 1 USD trong khi 71,4 ruble mới đổi được 1 Euro. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đồng nội tệ của Nga đã sụt giá đến 40% và đây là mức thấp nhất trong lịch sử đồng ruble.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, “Đạo luật ủng hộ tự do Ukraine” của Mỹ thể hiện “sự đối đầu công khai” với Moscow và là một “quả bom” dội vào quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ, “Đạo luật ủng hộ tự do Ukraine của Mỹ” đã được 2 viện của Quốc hội thông qua “mà không thảo luận và bỏ phiếu theo đúng quy tắc” và điều đó “vô cùng đáng tiếc”.

Dự thảo “Đạo luật ủng hộ tự do Ukraine” được các Ủy ban Đối ngoại Thượng Mỹ thông qua hôm 11 tháng 12 và dự kiến được Quốc hội nhất trí lần cuối trong ngày hôm qua trước khi chuyển về cho Tổng thống Barack Obama xem xét. Tuy nhiên, không có nhiều khả năng ông Obama phê chuẩn dự luật này vì muốn tránh một cuộc chiến gián tiếp với Nga tại Ukraine.

Ông Obama cho rằng, dự luật sẽ phản tác dụng và gây chia rẽ giữa các đồng minh châu Âu của Mỹ. Hiện chính quyền của Tổng thống Obama vẫn chưa phê chuẩn đề nghị cấp vũ khí của chính phủ Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko đưa ra hồi tháng 9 nhân chuyến thăm Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine
Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

Mỹ tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 20/11, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết, nước này có kế hoạch tăng cường phương tiện quân sự không sát thương cho Ukraine. 

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine
Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm.

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

Canada viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối
Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine
Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

Mỹ và nhiều nước khác đang cung cấp vũ khí phi sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Poroshenko cho biết, các thiết bị quân sự từ nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh quốc phòng của Ukraine thêm nhiều lần.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine
Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.