Chính phủ Yemen phong tỏa Thủ đô Sanaa

Từ sáng 4/9, quân đội Chính phủ đã bắt đầu phong tỏa các con đường chính ra vào Sanaa nhằm ứng phó với khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn.                             

Trước đó, ngày 29/8, Tổng thống Yemen Abdullah Saleh phát biểu rằng ông sẽ yêu cầu đảng cầm quyền nhanh chóng tiến hành đối thoại với các bên về việc thực hiện kế hoạch hòa giải do Hội đồng Hợp tác ùng Vịnh đề xuất, đồng thời chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống.

Phe đối lập vẫn kiên quyết yêu cầu Tổng thống Saleh phải từ chức ngay lập tức

Tuy nhiên, phe đối lập vẫn kiên quyết yêu cầu Tổng thống Saleh phải từ chức ngay lập tức, nếu không họ sẽ không công nhận kế hoạch hòa giải của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Theo kế hoạch chuyển giao hòa bình do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký bản kế hoạch này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày và chính phủ mới sẽ có 60 ngày để tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên