Chính quyền Donetsk cáo buộc Ukraine vi phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng tối cao của vùng Donetsk đã lên án quyết định đóng băng các dịch vụ công tại khu vực miền Đông của chính quyền Ukraine.

Ngày 16/11, theo Sputnik, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Pushilin tuyên bố, chính quyền Kiev đang phạm phải tội ác chiến tranh do quyết định không chi trả cho người hưởng lương hưu tại miền Đông Ukraine.

Hai cụ bà sống tại vùng Donbass, Ukraine - những người sẽ không được hưởng lương hưu từ chính quyền Kiev (Ảnh Sputnik)

Trong một tuyên bố, ông Pushilin cho biết: “Với việc dừng chi trả lương hưu cho những người già và đẩy họ vào cảnh nghèo đói, các nhà chức trách Ukraine đang phạm phải tội ác chiến tranh. Hơn nữa, Ukraine không chỉ không trả lương hưu mà còn ngăn cản chúng tôi làm việc đó.

Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thành lập quỹ hưu trí. Chúng tôi không chỉ bắt đầu từ vạch xuất phát mà còn tồi tệ hơn, chúng tôi đã không thể kết nối với các máy chủ để lấy danh sách những người hưởng lương hưu. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể”.

Ngày 13/11, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko đã ban hành hai nghị định trên trang web của ông. Ông Poroshenko ra lệnh đóng băng các dịch vụ công ở miền Đông và cấm các ngân hàng hoạt động tại khu vực này.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu chính quyền Ukraine cung cấp thông tin cho Hội đồng châu Âu về việc vi phạm Công ước châu Âu về Bảo vệ Nhân quyền cho thấy Kiev “buộc phải” làm như vậy.

Cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu leo thang từ giữa tháng 4/2014 sau khi chính quyền Ukraine phát động chiến dịch quân sự chống lực lượng ủng hộ độc lập ở khu vực Donetsk và Lugansk.

Vào tháng 9/2014, chính quyền Kiev và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk với sự tham dự của các đại diện đến từ Nga. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, hai phe đã liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đạt được thỏa thuận về việc di dời các mảnh vỡ MH17
Ukraine đạt được thỏa thuận về việc di dời các mảnh vỡ MH17

VOV.VN - Việc di đời các mảnh vỡ sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể, với sự phối hợp của các cơ quan cứu trợ địa phương.

Ukraine đạt được thỏa thuận về việc di dời các mảnh vỡ MH17

Ukraine đạt được thỏa thuận về việc di dời các mảnh vỡ MH17

VOV.VN - Việc di đời các mảnh vỡ sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể, với sự phối hợp của các cơ quan cứu trợ địa phương.

Ukraine sẽ không từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn
Ukraine sẽ không từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Các lực lượng chính phủ Ukraine không có ý định từ bỏ một lệnh ngừng bắn tại khu vực giao tranh ở miền Đông nước này. 

Ukraine sẽ không từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn

Ukraine sẽ không từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Các lực lượng chính phủ Ukraine không có ý định từ bỏ một lệnh ngừng bắn tại khu vực giao tranh ở miền Đông nước này. 

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng
Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Trước những diễn biến nghiêm trọng tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây cảnh báo có thể tăng cường trừng phạt Nga.

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

Ukraine tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Trước những diễn biến nghiêm trọng tại Ukraine, Mỹ và các nước phương Tây cảnh báo có thể tăng cường trừng phạt Nga.

Ukraine: Chấm dứt khẩn cấp các dịch vụ công ở miền Đông
Ukraine: Chấm dứt khẩn cấp các dịch vụ công ở miền Đông

VOV.VN -Khu vực miền Đông đang nằm trong sự kiểm soát của phe đối lập.

Ukraine: Chấm dứt khẩn cấp các dịch vụ công ở miền Đông

Ukraine: Chấm dứt khẩn cấp các dịch vụ công ở miền Đông

VOV.VN -Khu vực miền Đông đang nằm trong sự kiểm soát của phe đối lập.

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine
Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phủ nhận có xe tăng và lính Nga ở đông Ukraine, đồng thời tố Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ về ngừng bắn.

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

Nga khẳng định không có binh sĩ ở Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phủ nhận có xe tăng và lính Nga ở đông Ukraine, đồng thời tố Ukraine không hoàn thành nghĩa vụ về ngừng bắn.

Ukraine đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng quân đội
Ukraine đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng quân đội

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho hay, xây dựng quân đội là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ người dân.

Ukraine đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng quân đội

Ukraine đặt ưu tiên hàng đầu là xây dựng quân đội

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine cho hay, xây dựng quân đội là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và bảo vệ người dân.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp sau khi Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ bị phá vỡ

VOV.VN - Tình hình tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp sau khi Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.

Kiev bác bỏ tin máy bay chiến đấu Ukraine bắn hạ MH17
Kiev bác bỏ tin máy bay chiến đấu Ukraine bắn hạ MH17

VOV.VN -Một đài truyền hình nhà nước Nga cho rằng, máy bay chiến đấu của chính quyền ở Kiev bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia.

Kiev bác bỏ tin máy bay chiến đấu Ukraine bắn hạ MH17

Kiev bác bỏ tin máy bay chiến đấu Ukraine bắn hạ MH17

VOV.VN -Một đài truyền hình nhà nước Nga cho rằng, máy bay chiến đấu của chính quyền ở Kiev bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia.