Chính quyền Hong Kong hủy bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN -Việc hủy bỏ lễ bắn pháo hoa nhằm bảo vệ sự an toàn cho người dân trong bối cảnh xã hội rối loạn vì biểu tình trong những ngày qua. 

Hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm Tài chính” ở Hong Kong (Trung Quốc), ngày 1/10 tiếp tục diễn ra với quy mô lớn. Người biểu tình ra “tối hậu thư” đòi người đứng đầu Đặc khu hành chính Hồng Công Lương Chấn Anh từ chức trong ngày hôm nay, đồng thời thiếp lập các “trung tâm cung cấp hậu cần”, báo hiệu hoạt động biểu tình sẽ tiếp diễn trong thời gian dài. 

Hong Kong đã trải qua nhiều ngày bất ổn chính trị (ảnh: BBC)

Bất chấp những cơn mưa lớn trong đêm 30/9 và rạng sáng ngày 1/10, hàng chục nghìn người vẫn tụ tập tại các tuyến phố chính để biểu tình trong hoà bình, trong đó một bộ phận khoảng vài trăm người đã đi vào khu vực quảng trường Bauhinia, nơi diễn ra lễ thượng cờ Trung Quốc mừng ngày Quốc khánh.

Điểm đáng chú ý, người biểu tình đã đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu người đứng đầu Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh trong ngày 1/10 phải đáp ứng yêu cầu của họ về nền dân chủ thực sự ở Hong Kong, đồng thời ông Lương Chấn Anh phải từ chức.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy “tối hậu thư” của người biểu tình được đáp ứng. Trong khi đó, những người biểu tình đã lập ra các trạm cung cấp đồ ăn, nước uống, áo mưa, khăn, lều, khẩu trang… nhằm chuẩn bị cho cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn trong thời gian dài.

Hoạt động biểu tình trong những ngày qua ảnh hưởng lớn đến các mặt hoạt động của Hong Kong. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền Hong Kong đã huỷ bỏ lễ bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh Trung Quốc dự kiến được tổ chức tại Vịnh Victoria vào 8 giờ tối 1/10.

Các trường học phải đóng cửa, hệ thống giao thông tê liệt với hơn 200 tuyến xe buýt phải tạm dừng hoạt động, hơn 80 tuyến đường thuỷ cũng trong tình trạng trên. Thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản, thị trường bán lẻ, du lịch, dịch vụ ... bị ảnh hưởng lớn, giá cổ phiếu liên tục sụt giảm.

Chỉ số Hangsheng trong ngày 30/9 mở cửa ở mức 600 điểm nhưng kết thúc giao dịch rơi xuống mức 449 điểm, là mức mất điểm lớn nhất trong toàn bộ thị trường chứng khoán châu Á. 37 chi nhánh của 21 ngân hàng đã phải đóng cửa giao dịch.

Theo đánh giá của Hiệp hội doanh nghiệp Hong Kong, hoạt động biểu tình trong những ngày qua đã gây thiệt hại cho kinh tế Hong Kong khoảng 5 tỉ USD. Cơ quan quản lý tài chính cùng với các Hội sở giao dịch chứng khoán Hong Kong đã phải áp dụng các biện pháp ứng phó đảm bảo cho sự vận hành ổn định của hệ thống tài chính  Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp
Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

Trung Quốc tuyên bố cuộc biểu tình ở Hong Kong là bất hợp pháp

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo các nước khác không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài
Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

Người Hong Kong tích trữ lương thực chuẩn bị cho biểu tình lâu dài

VOV.VN - Hàng chục nghìn người biểu tình ngày 29/9 mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp các con phố ở Hong Kong.

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài
Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

VOV.VN - Ngày 30/9 hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm Tài chính” ở Hong Kong bước sang ngày thứ 3 với xu hướng ôn hoà hơn.

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

Lãnh đạo Đặc khu Hành chính Hong Kong lo ngại biểu tình kéo dài

VOV.VN - Ngày 30/9 hoạt động biểu tình “chiếm đóng Trung tâm Tài chính” ở Hong Kong bước sang ngày thứ 3 với xu hướng ôn hoà hơn.

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc
Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo sinh viên tham gia biểu tình tuyên bố họ không sợ cảnh sát chống bạo động và không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức.

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

Hong Kong tiếp tục gia tăng biểu tình vào Quốc khánh Trung Quốc

VOV.VN - Lãnh đạo sinh viên tham gia biểu tình tuyên bố họ không sợ cảnh sát chống bạo động và không rút lui chừng nào ông Lương Chấn Anh chưa từ chức.

Bất ổn tại Hong Kong khiến chứng khoán toàn cầu rung lắc
Bất ổn tại Hong Kong khiến chứng khoán toàn cầu rung lắc

Tâm trạng của giới đầu tư toàn cầu lúc này khá do dự, khi họ vẫn phân vân dự đoán phản ứng của Trung Quốc trước tình trạng bất ổn ở Hong Kong.

Bất ổn tại Hong Kong khiến chứng khoán toàn cầu rung lắc

Bất ổn tại Hong Kong khiến chứng khoán toàn cầu rung lắc

Tâm trạng của giới đầu tư toàn cầu lúc này khá do dự, khi họ vẫn phân vân dự đoán phản ứng của Trung Quốc trước tình trạng bất ổn ở Hong Kong.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền
Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

Người biểu tình Hong Kong ra tối hậu thư tới chính quyền

VOV.VN - Người biểu tình ở Hong Kong đã ra hạn chót là ngày 1/10 để chính quyền Đặc khu Hành chính phải đưa ra câu trả lời về đòi hỏi cải cách của họ.