Chính quyền, quốc hội Mỹ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trần nợ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo quốc hội ngày 9/5 (theo giờ Mỹ) nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ hiện nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ đầu tháng 6 tới.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thảo luận về vấn đề trần nợ và chi tiêu chính phủ kể từ ngày 1/2. Tham gia cuộc gặp còn có lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakim Jeffries.

Cuộc gặp này diễn ra 1 tuần sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo Mỹ có nguy cơ vỡ nợ từ ngày 1/6 nếu giới hạn vay nợ không được nâng lên. Cảnh báo này đã gia tăng sức ép buộc quốc hội và Nhà Trắng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận và tránh một thảm họa kinh tế.

Tổng thống Mỹ và đảng Dân chủ đề xuất nâng mức trần nợ mà không đi kèm điều kiện nào, trong khi đó, các nghị sỹ Cộng hòa đề nghị cắt giảm các khoản chi tiêu là điều kiện để nâng mức trần nợ. Các Hạ nghị sỹ Cộng hòa tháng trước đã thông qua một dự luật nâng giới hạn vay nợ trong năm tới với đề xuất cắt giảm chi tiêu 4.800 tỷ USD, tuy nhiên, dự luật này đã không được đưa ra Thượng viện.  

Bế tắc trong đàm phán trần nợ đã gia tăng khi 43 Thượng nghị sỹ Cộng hòa bao gồm lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Bảy tuần trước đã gửi thư lên lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nhấn mạnh sự thống nhất của các nghị sỹ Cộng hòa tại cả hai viện quốc hội trong việc ủng hộ cắt giảm chi tiêu và cải cách cấu trúc ngân sách làm điều kiện đàm phán trần nợ. Các Thượng nghị sỹ này tuyên bố sẽ không bỏ phiếu để bắt đầu thảo luận bất cứ dự luật nào liên quan tới trần nợ mà không tính đến điều kiện trên.  

Trước cuộc gặp ngày 9/5, hai phe Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa có dấu hiệu xuống nước bất kể những hậu quả tài chính và kinh tế mà Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vừa cảnh báo nếu nước Mỹ vỡ nợ từ ngày 1/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga
Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hai vật thể bay tấn công cảm tử nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 vừa qua cũng như cho rằng, các cáo buộc của Nga nhằm vào Mỹ là không có căn cứ. 

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hai vật thể bay tấn công cảm tử nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 vừa qua cũng như cho rằng, các cáo buộc của Nga nhằm vào Mỹ là không có căn cứ. 

Mỹ đầu tư 140 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển AI
Mỹ đầu tư 140 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển AI

VOV.VN - Quỹ khoa học quốc gia Mỹ sẽ đầu tư 140 triệu USD cho việc thiết lập 7 Viện Nghiên cứu AI quốc gia mới, đưa tổng số các cơ sở nghiên cứu AI tại Mỹ lên 25.

Mỹ đầu tư 140 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển AI

Mỹ đầu tư 140 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển AI

VOV.VN - Quỹ khoa học quốc gia Mỹ sẽ đầu tư 140 triệu USD cho việc thiết lập 7 Viện Nghiên cứu AI quốc gia mới, đưa tổng số các cơ sở nghiên cứu AI tại Mỹ lên 25.

FED tăng lãi suất lần thứ 10 trong hơn 1 năm
FED tăng lãi suất lần thứ 10 trong hơn 1 năm

VOV.VN - Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 3/5 đã tăng lãi suất cơ bản 0,25% và đây là lần tăng thứ 10 trong vòng hơn 1 năm qua.

FED tăng lãi suất lần thứ 10 trong hơn 1 năm

FED tăng lãi suất lần thứ 10 trong hơn 1 năm

VOV.VN - Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 3/5 đã tăng lãi suất cơ bản 0,25% và đây là lần tăng thứ 10 trong vòng hơn 1 năm qua.