Chính trị gia đối lập Malaysia bị bắn chết ở giao lộ

VOV.VN - Một chính trị gia tích cực đấu tranh cho quyền lợi của các bộ lạc bản địa ở một bang của Malaysia đã bị bắn chết trong ô tô khi đang ở giao lộ.

Một chính trị gia cao cấp của đảng đối lập Parti Keadilan Rakyat (PKR) chi nhánh ở thành phố Miri, bang Sarawak (Malaysia) đã bị bắn hạ tại một giao lộ thuộc bang này vào hôm 21/6.

Cảnh sát khám nghiệm vị trí chính trị gia ngồi sau khi bị bắn hạ. Ảnh: The Star.

Bill Kayong, bí thư của chi nhánh đảng PKR từng tham gia tranh cử vào hội đồng bang Sarawak, nằm vật ở ghế lái chiếc xe ô tô Toyota vào lúc 9h20 giờ địa phương

Chiếc xe ô tô mang logo bầu cử của PKR lỗ chỗ vết đạn ở phía ghế ngồi của tài xế (bên Malaysia, xe cộ đi bên trái, nên vô lăng ô tô đặt bên phải - ND).

Chủ tịch đảng PKR ở Miri – Michael Teoh đã nhanh chóng tới hiện trường.

Chủ tịch đảng PKR (đảng Công lý Nhân dân) toàn quốc – Tiến sĩ Wan Azizah Wan Ismail, cho biết bà bị sốc về vụ xả súng và bà đã hối thúc các đảng viên bình tĩnh và tạo điều kiện cho cảnh sát tiến hành hoạt động điều tra.

Ông Kayong, 43 tuổi, là thành viên của một trong các bộ tộc bản địa ở bang Sarawak. Ông tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh vì người dân tộc bản địa, đặc biệt là trong các vấn đề về quyền đất đai.

Dev Kumar, trưởng bộ phận điều tra ở bang Sarawak, cho biết ông Kayong đã “bị một kẻ chưa rõ danh tính bắn chết” bằng súng bắn đạn ghém.

Ông Kumar hứa hẹn sẽ điều tra kỹ càng về vụ này và hối thúc công chúng không đồn đoán về động cơ của vụ giết người.

Trong khi đó các đại diện bộ lạc địa phương cho rằng trong nhiều trường hợp, quyền lợi về đất đai của họ đã bị đánh cắp, với sự cấu kết của chính quyền bang và các công ty liên quan chặt chẽ với họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS
Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria gia nhập IS.

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

Malaysia bắt giữ 14 đối tượng có liên hệ với IS

VOV.VN - Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng bị tình nghi truyền bá tư tưởng cực đoan của IS và 3 đối tượng có kế hoạch đến Syria gia nhập IS.

Sốc vụ người Trung Quốc lần lượt giết 4 thợ mỏ để nhận tiền bồi thường
Sốc vụ người Trung Quốc lần lượt giết 4 thợ mỏ để nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Bọn tội phạm Trung Quốc ra tay sát hại các thợ mỏ rồi giả vờ là họ chết vì sập mỏ, sau đó chúng giả làm người thân để đòi tiền bồi thường.

Sốc vụ người Trung Quốc lần lượt giết 4 thợ mỏ để nhận tiền bồi thường

Sốc vụ người Trung Quốc lần lượt giết 4 thợ mỏ để nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Bọn tội phạm Trung Quốc ra tay sát hại các thợ mỏ rồi giả vờ là họ chết vì sập mỏ, sau đó chúng giả làm người thân để đòi tiền bồi thường.

Vụ rơi trực thăng Malaysia: Tìm thấy thi thể nữ Thứ trưởng
Vụ rơi trực thăng Malaysia: Tìm thấy thi thể nữ Thứ trưởng

VOV.VN - Hiện diện tích khu vực tìm kiếm ở sông Batang Lupar được mở rộng để tìm kiếm thi thể những nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn trực thăng.

Vụ rơi trực thăng Malaysia: Tìm thấy thi thể nữ Thứ trưởng

Vụ rơi trực thăng Malaysia: Tìm thấy thi thể nữ Thứ trưởng

VOV.VN - Hiện diện tích khu vực tìm kiếm ở sông Batang Lupar được mở rộng để tìm kiếm thi thể những nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn trực thăng.

Nghi can sát hại nữ nghị sỹ Anh hầu tòa
Nghi can sát hại nữ nghị sỹ Anh hầu tòa

VOV.VN -Nghi can sát hại nghị sỹ Anh bị cáo buộc 3 tội danh, gồm: giết người, làm tổn hại thân thể người khác, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và vũ khí tấn công.

Nghi can sát hại nữ nghị sỹ Anh hầu tòa

Nghi can sát hại nữ nghị sỹ Anh hầu tòa

VOV.VN -Nghi can sát hại nghị sỹ Anh bị cáo buộc 3 tội danh, gồm: giết người, làm tổn hại thân thể người khác, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và vũ khí tấn công.

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông
Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh ngày 4/6 bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông và kêu gọi đàm phán về một giải pháp hòa bình.

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

Anh, Malaysia, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Malaysia và Anh ngày 4/6 bày tỏ lo ngại về tranh chấp Biển Đông và kêu gọi đàm phán về một giải pháp hòa bình.