Chính trị gia phương Tây cảnh báo Ukraine nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực, một đại diện của Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận.

Bà Tamila Tasheva, người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Crimea cho rằng, sự e dè của phương Tây xuất phát từ mối lo ngại rằng nếu bị mất khu vực này, Nga sẽ phản ứng bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Phát biểu trên hãng thông tấn nhà nước PAP của Ba Lan, bà Tasheva nhận định, sự chuẩn bị của Kiev cho một cuộc phản công lớn đã làm dấy lên những cuộc thảo luận ở các nước phương Tây về những tác động tiềm tàng.

"Một số chính trị gia phương Tây - không phải các nước phương Tây, đang cảnh báo Ukraine. Họ nói rằng việc giành lại Crimea có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân", bà Tasheva nói.

Theo quan chức Ukraine, một số người đã đặt câu hỏi về việc liệu Crimea có thực sự là một phần của Ukraine hay không.

"Theo quan điểm của họ, chúng tôi nên từ bỏ hoàn toàn việc giành lại bán đảo này".

Quan chức Ukraine cũng bác bỏ những lo ngại về nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà khẳng định mối liên hệ lâu dài giữa Crimea và Ukraine, đồng thời cho biết một số lực lượng ủng hộ Kiev đang hoạt động trên bán đảo này.

Nhiều cuộc tấn công UAV đã được tiến hành ở Crimea trong những tuần gần đây, nhắm vào Hạm đội Biển Đen và 1 kho chứa dầu, Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công vào kho chứa dầu trên, dẫn đến vụ nổ lớn hôm 29/4.

Quân đội Ukraine, mặc dù không trực tiếp nhận trách nhiệm, nhưng đã ám chỉ rằng cuộc tấn công là một phần của sự chuẩn bị cho cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ "giành lại" Crimea cũng như các vùng lãnh thổ Nga mới sáp nhập gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với Zaporozhye và Kherson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm vụ sát hại nhà văn Zakhar Prilepi
Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm vụ sát hại nhà văn Zakhar Prilepi

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 cáo buộc Ukraine và phương Tây phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin.

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm vụ sát hại nhà văn Zakhar Prilepi

Nga cáo buộc Ukraine và phương Tây chịu trách nhiệm vụ sát hại nhà văn Zakhar Prilepi

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 cáo buộc Ukraine và phương Tây phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày
Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen
Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

VOV.VN - Một đại biểu Ukraine đã đấm thẳng vào mặt một đại biểu Nga tại hội nghị các nước Biển Đen tổ chức ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 4/5 sau khi gây rối cho hoạt động của đoàn đại biểu Nga.

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen

VOV.VN - Một đại biểu Ukraine đã đấm thẳng vào mặt một đại biểu Nga tại hội nghị các nước Biển Đen tổ chức ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 4/5 sau khi gây rối cho hoạt động của đoàn đại biểu Nga.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga
Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine
UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia-Pro của Nga ngày 5/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, phá hủy thành công thiết bị quân sự của đối phương.

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia-Pro của Nga ngày 5/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, phá hủy thành công thiết bị quân sự của đối phương.